Trưa 17.2, đoàn lãnh đạo Thành ủy, UBND TP.HCM do Bí thư Nguyễn Văn Nên dẫn đầu trực tiếp đến căn nhà bị cháy ở quận 10 để nắm tình hình và thăm hỏi gia đình các nạn nhân trong vụ việc.
Theo dòng thời sự

Bí thư Thành ủy TP.HCM thăm hỏi gia đình các nạn nhân vụ cháy nhà ở quận 10

Tú Viên 17/02/2024 13:25

Trưa 17.2, đoàn lãnh đạo Thành ủy, UBND TP.HCM do Bí thư Nguyễn Văn Nên dẫn đầu trực tiếp đến căn nhà bị cháy ở quận 10 để nắm tình hình và thăm hỏi gia đình các nạn nhân trong vụ việc.

Tại đây, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên ân cần chia sẻ và gửi lời chia buồn sâu sắc trước sự mất mát to lớn của gia đình các nạn nhân; đồng thời, xem xét, nắm tình hình căn nhà bị cháy và thăm hỏi, động viên gia đình ông Nguyễn Thanh Toàn (41 tuổi), sinh sống kế bên nhà nạn nhân.

bi-thu-nguyen-van-nen2-2381.jpeg
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên thăm hỏi, động viên tinh thần người nhà của các nạn nhân - Ảnh: T.P

Theo đó, vụ hỏa hoạn được xác định xảy ra lúc 3 giờ 47 ngày 17.2, tại phần gác của căn nhà số 623/20/19 đường Cách Mạng Tháng 8, phường 15, quận 10.

Nhận tin báo, các lực lượng gồm công an phường, dân quân, bảo vệ dân phố phối hợp tổ liên gia khu phố 5 đã nỗ lực chữa cháy ban đầu và hướng dẫn 7 người thoát khỏi đám cháy an toàn. Tuy nhiên, việc tiếp cận đám cháy khó khăn khiến công tác dập lửa ban đầu bất thành, ngọn lửa bùng lên dữ dội và cháy lan qua nhà liền kề số 623/20/21.

Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ - Công an quận 10 điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến tiếp cận hiện trường từ nhiều hướng để dập lửa. Nhận thấy tình hình đám cháy phức tạp, Công an quận 10 xin chi viện từ Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ (PC07) - Công an TP.HCM.

cat.png
Hiện trường vụ cháy - Ảnh cắt từ clip

Sau gần một giờ đồng hồ, Cảnh sát PCCC Công an quận 10 phối hợp nhiều đơn vị khác đã dập tắt hoàn toàn đám cháy. Lực lượng cứu hỏa đã kịp thời bảo vệ không để cháy lan sang các căn nhà liền kề và xung quanh.

Theo PC07 ước tính tổng diện tích cháy khoảng 101m2 (gồm nhà dân 623/20/21 bị cháy 50m2 và tầng 1 nhà dân số 623/20/19 cháy khoảng 51m2). Lực lượng chức năng xác định có 4 người cùng một gia đình thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn trên.

Danh tính các nạn nhân gồm: bà Nguyễn Thị Hồng X. (SN 1978), bà Lê Thị Hồng T. (SN 1977), ông Trần Quốc C. (SN 1986) và ông Lê Hoàng D. (SN 1968).

Hiện cơ quan chức năng Công an quận 10 phối hợp đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bí thư Thành ủy TP.HCM thăm hỏi gia đình các nạn nhân vụ cháy nhà ở quận 10