1tg - Thủ tướng điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Nguyễn Thanh Nghị giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng

Lam Thanh | 05/10/2020, 21:35

1tg - Thủ tướng điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Ngày 5.10, Văn phòng Chính phủ cho biết, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký các quyết định điều động, bổ nhiệm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

20151018151558-anh1.jpg
Ông Nguyễn Thanh Nghị nhận chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng - Ảnh: Vietnamnet

Tại quyết định số 1518/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh Kiên Giang giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Ông Nguyễn Thanh Nghị sinh năm 1976, quê ở TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau; là tiến sĩ Khoa học kỹ thuật xây dựng. Ông Nguyễn Thanh Nghị từng giữ các chức vụ: Phó hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM, Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Tháng 3.2014, ông Nghị được luân chuyển về làm Phó bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang nhiệm kỳ 2010-2015. Tháng 10.2015, ông Nguyễn Thanh Nghị được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang khóa 10, nhiệm kỳ 2015-2020.

Tại quyết định số 1519/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh Điện Biên, giữ chức Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Ông Trần Văn Sơn sinh năm 1961, quê ở huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Ông là kỹ sư Kinh tế xây dựng. Ông Trần Văn Sơn đã từng trải qua các chức vụ: Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng (Bộ Xây dựng), Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Tháng 3.2014, ông Trần Văn Sơn được Bộ Chính trị điều động, luân chuyển làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên. Tháng 10.2015, ông Trần Văn Sơn được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên khóa 13, nhiệm kỳ 2015-2020.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
9 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Nguyễn Thanh Nghị giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng