BIDV hợp tác QPT trồng 240.000 cây xanh tại Cần Thơ thích ứng biến đổi khí hậu
Ngày 1.4, tại TP.Cần Thơ, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai (QPT) đã ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai chương trình trồng 240.000 cây xanh tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Chương trình có sự tham dự của ông Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch QPT; bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó chủ tịch UBND TP.Cần Thơ; cùng lãnh đạo BIDV và các đơn vị liên quan. Sự hiện diện của các bên cho thấy sự quan tâm và quyết tâm cao trong việc triển khai các giải pháp thích ứng biến đổi khí hậu tại vùng ĐBSCL.
Theo nội dung thỏa thuận, BIDV sẽ phối hợp với QPT tổ chức trồng 240.000 cây xanh tại các khu rừng ngập mặn trên địa bàn TP.Cần Thơ. Các khu vực được lựa chọn là những nơi chịu tác động mạnh của hạn mặn, xâm nhập mặn và sạt lở, qua đó góp phần phục hồi hệ sinh thái, tăng khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu.
Đây cũng là bước đi cụ thể trong chương trình trồng “1 triệu cây xanh” do BIDV phát động, hưởng ứng Đề án trồng 1 tỉ cây xanh của Chính phủ.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Cao Đức Phát đánh giá cao sự đồng hành của BIDV trong các chương trình phòng chống thiên tai và bảo vệ môi trường. Ông cho rằng việc triển khai trồng rừng ngập mặn không chỉ giúp cải thiện môi trường sinh thái mà còn đóng vai trò như một “lá chắn xanh” bảo vệ cộng đồng trước những rủi ro thiên tai ngày càng gia tăng. Đồng thời, QPT sẽ phối hợp chặt chẽ với các địa phương để đảm bảo công tác trồng, chăm sóc và giám sát cây đạt hiệu quả cao, nâng cao tỷ lệ sống và phát huy giá trị lâu dài.
.jpg)
Đại diện chính quyền địa phương, bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp cho biết TP. Cần Thơ đánh giá cao sự hỗ trợ của BIDV và QPT trong việc phát triển rừng ngập mặn. Thành phố cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ trong việc lựa chọn khu vực trồng phù hợp, tổ chức triển khai hiệu quả, đồng thời đảm bảo công tác chăm sóc, bảo vệ cây xanh nhằm phát huy tối đa hiệu quả của dự án. Đây được xem là giải pháp quan trọng trong chiến lược nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu của địa phương.
Ở góc độ doanh nghiệp, ông Phan Đức Tú - Chủ tịch HĐQT BIDV - nhấn mạnh rằng, trong gần 70 năm phát triển, BIDV không chỉ thực hiện vai trò là định chế tài chính chủ lực mà còn tích cực triển khai các hoạt động trách nhiệm xã hội. Việc hợp tác với QPT trồng 240.000 cây xanh là bước tiếp nối trong hành trình hiện thực hóa cam kết phát triển bền vững, gắn tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường.
Thông qua chương trình, BIDV mong muốn lan tỏa các giá trị nhân văn, huy động sự tham gia của cộng đồng để tạo ra những tác động tích cực và lâu dài.
Thực tế cho thấy, rừng ngập mặn có vai trò đặc biệt quan trọng đối với khu vực ĐBSCL. Không chỉ giúp giảm thiểu tác động của sóng, gió và triều cường, rừng còn góp phần chống xói lở, bảo vệ đất đai và tạo môi trường sinh sống cho nhiều loài thủy sinh. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt, việc phục hồi và mở rộng diện tích rừng ngập mặn được xem là giải pháp hiệu quả và bền vững.
Ngoài giá trị môi trường, chương trình còn mang lại lợi ích kinh tế – xã hội khi góp phần tạo sinh kế cho người dân thông qua các hoạt động trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng. Khi hệ sinh thái được cải thiện, nguồn lợi thủy sản cũng dần phục hồi, tạo điều kiện phát triển các mô hình kinh tế sinh thái, nâng cao thu nhập cho cộng đồng địa phương.

Theo đại diện BIDV, chương trình trồng “1 triệu cây xanh” giai đoạn 2022 – 2026 đã đạt nhiều kết quả tích cực với hơn 760.000 cây được trồng trên cả nước.
Việc triển khai thêm 240.000 cây tại Cần Thơ không chỉ góp phần hoàn thành mục tiêu đề ra mà còn thể hiện cam kết mạnh mẽ của doanh nghiệp trong việc đồng hành cùng Chính phủ và các địa phương bảo vệ môi trường.