biên giới Tây Nam

An Giang tổ chức lễ giỗ cho hơn 3.000 nạn nhân bị Pol Pot thảm sát
11 tháng trước Văn hóa
UBND huyện Tri Tôn tổ chức trang trọng lễ giỗ tập thể lần thứ 45 (16.3.1978-16.3.2023 âm lịch) cho 3.157 người dân vô tội của thị trấn Ba Chúc bị Pol Pot-Ieng Sary thảm sát trong chiến tranh biên giới Tây Nam.
  • Những cán bộ y tế phòng, chống dịch ở tuyến đầu biên giới Tây Nam
    4 năm trước Theo dòng thời sự
    Họ khoác lên mình những bộ đồ bảo hộ, làm việc liên tục tại khu cách ly chăm sóc y tế cho vài trăm người; hay 1 ngày phải chạy xe vài chục lượt để đưa đón người dân từ biên giới về khu cách ly... Công việc áp lực và bị cách ly hoàn toàn với gia đình, nhưng tất cả họ đã vì trách nhiệm cùng chung tay chống dịch…
  • Tiếp sức biên giới Tây Nam phòng chống dịch COVID-19
    4 năm trước Sự kiện
    Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhiều đơn vị, mạnh thường quân đã cùng chung tay góp sức cho các chiến sĩ bộ đội biên phòng làm tốt nhiệm vụ kiểm soát, giữ gìn an ninh trật tự tại các tuyến biên giới trong thời gian dịch bệnh.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO