"Biên Hòa có dân số 1,3 triệu người, các đơn vị sự nghiệp công lập, nhất lĩnh vực y tế, giáo dục làm không tốt, không đáp ứng yêu cầu là có tội với nhân dân", theo Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Đồng Nai Quản Minh Cường.
Sự kiện

Biên Hòa: Hơn 1,3 triệu người dân nhưng không có nhiều tiện ích

Hoàng Phúc 28/02/2024 17:03

"Biên Hòa có dân số 1,3 triệu người, các đơn vị sự nghiệp công lập, nhất lĩnh vực y tế, giáo dục làm không tốt, không đáp ứng yêu cầu là có tội với nhân dân", theo Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Đồng Nai Quản Minh Cường.

Ngày 28.2, Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai đã tiến hành giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 - 2023.

z5200614890405_7dcbf5f756560d690861f6ef8e9ce130.jpg
Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai Quản Minh Cường phát biểu tại buổi giám sát

Trong buổi sáng, Đoàn ĐBQH đã làm việc với UBND TP.Biên Hòa. Báo cáo của thành phố cho biết đến ngày 30.6.2023, trên địa bàn thành phố có 122 trường học. Giai đoạn 2018 - 2023 giảm 3 đơn vị do sát nhập 6 trường tiểu học thành 3 trường. Ngoài ra, UBND thành phố cũng đã tổ chức lại các đơn vị hành chính sự nghiệp khác khi đã giảm 10 đơn vị sự nghiệp. Qua tổ chức sắp xếp, tinh giản biên chế, giai đoạn 2015 - 2021 thành phố đã cắt giảm 6 biên chế của các đơn vị sự nghiệp, đảm bảo một phần chi thường xuyên.

z5200614536093_cc54290ace7eed07719f162ec1f2f735.jpg
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng phát biểu tại buổi giám sát

Biên Hòa là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Đồng Nai, tuy nhiên, quy mô dân số là hơn 1,3 triệu người, tương đương với dân số của một đơn vị cấp tỉnh. Việc dân số tăng đã gây ảnh hưởng đến các cơ quan nhà nước trong việc phục vụ người dân.

Tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng cho rằng Biên Hòa cần phải tự đánh giá trong quá trình triển khai thực hiện có khó khăn, vướng mắc gì cần đề xuất tháo gỡ, đồng thời thành phó cũng nên xem xét đề xuất nghị quyết riêng cho TP.Biên Hòa để phát triển và chú trọng nhân tài cho các lĩnh vực như y tế, văn hóa và giáo dục.

Phát biểu tại buổi giám sát, ông Quản Minh Cường nhấn mạnh, thành phố Biên Hòa là đơn vị hành chính cấp huyện nhưng lại hoạt động phức tạp hơn rất nhiều tỉnh. Dân số đông, trật tự an toàn xã hội rất phức tạp, dù gần đây có nhiều chuyển biến tích cực nhưng luôn tiềm ẩn phức tạp.

Về giáo dục thì luôn trong tình trạng thiếu trường tại tất cả các cấp; dịch vụ công cũng chưa hoàn thiện khi thiếu rất nhiều thứ thiết yếu như nhà tang lễ, nhà hát và hội trường. Ngoài ra, đường sá cũng chật hẹp.

z5200627976489_0fdbf653fc75fd1c092601ceb09de572.jpg
Phó chủ tịch UBND TP.Biên Hòa Nguyễn Xuân Thanh phát biểu tại buổi giám sát

Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai đã đề nghị trong quá trình tổ chức sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập, cần chú ý đến việc xã hội hóa các hoạt động mà tư nhân có thể thực hiện hiệu quả hơn.

Ông Quản Minh Cường cũng nhấn mạnh về việc tăng cường viên chức và hợp đồng lao động, nhưng đồng thời cũng cần quan tâm đến việc giải quyết các vấn đề về kỷ luật, và tăng cường quản lý nhà nước để nâng cao đời sống của nhân dân. Với dân số đông như Biên Hòa, các đơn vị sự nghiệp công lập, đặc biệt là trong lĩnh vực y tế và giáo dục, cần phải hoạt động hiệu quả hơn và đáp ứng được yêu cầu của nhân dân. Việc không làm tốt công việc này sẽ được coi là không đáp ứng được nhu cầu là có tội với người dân.

Trong chiều nay, Đoàn ĐBQH sẽ làm việc với Sở GD-ĐT và sáng mai, đoàn làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Du lịch xanh lên ngôi
2 giờ trước Văn hóa
Xu hướng du lịch xanh trong những năm gần đây ngày càng "lên ngôi", được nhiều du khách trong và ngoài nước quan tâm.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Biên Hòa: Hơn 1,3 triệu người dân nhưng không có nhiều tiện ích