Hàng ngàn người đã đổ về Quảng trường Trưng Nữ Vương, phường Mỹ Long, TP.Long Xuyên để xem văn nghệ, chiêm ngưỡng pháo hoa trong Lễ kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh An Giang.

Biển người đổ về Quảng trường Trưng Nữ Vương ngắm pháo hoa

Tô Văn | 22/11/2022, 23:42

Hàng ngàn người đã đổ về Quảng trường Trưng Nữ Vương, phường Mỹ Long, TP.Long Xuyên để xem văn nghệ, chiêm ngưỡng pháo hoa trong Lễ kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh An Giang.

Tối 22.11, UBND tỉnh An Giang tổ chức chương trình nghệ thuật. Sau các tiết mục văn nghệ, Ban tổ chức cho bắn pháo hoa tầm thấp khoảng 15 phút phục vụ người dân trong và ngoài tỉnh.

4-van.jpg
Từ 17 giờ chiều 22.11, Công an tỉnh An Giang đã triển khai phân luồng giao thông, hạn chế một số tuyến đường xung quanh khu vực Quảng trường Trưng Nữ Vương - Ảnh: Tô Văn
3-van.jpg
Hơn 18 giờ trời vẫn mưa lâm râm nhưng người dân vẫn háo hức đổ về Quảng trường Trưng Nữ Vương - Ảnh: Tô Văn
2-van.jpg
Công tác bảo vệ an ninh trât tự rất chặt chẽ - Ảnh: Tô Văn

Từ 17 giờ chiều 22.11, Công an tỉnh An Giang đã triển khai phân luồng giao thông, một số tuyến đường xung quanh khu vực Quảng trường Trưng Nữ Vương chỉ cho phép người dân đi bộ đến xem văn nghệ, pháo hoa.

Do khu vực Quảng trường Trưng Nữ Vương đông người, di chuyển khó khăn, hàng ngàn người dân tìm chỗ ngồi tại các công viên hoặc phố đi bộ, cách địa điểm diễn ra chương trình nghệ thuật khoảng 500 mét để vui chơi, chờ xem bắn pháo hoa.

1-van.jpg
Hàng ngàn người xem văn nghệ và chiêm ngưỡng pháo hoa - Ảnh: Tô Văn
5-phao-1.jpg
6-phao-hoa-6.jpg
Đúng 21 giờ 30 ngày 22.11, màn pháo hoa được diễn ra - Ảnh: Tô Văn

Có mặt từ sớm tại Quảng trường Trưng Nữ Vương, chị Trần Tô Kim Phượng (32 tuổi, ngụ phường Mỹ Phước, TP.Long Xuyên) cho hay, do báo đài thông tin tại Lễ kỷ niệm 190 ngày thành lập tỉnh có tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp. Sau bữa ăn chiều gia đình tranh thủ lên tìm chỗ nào thích hợp để chiêm ngưỡng pháo hoa và xem văn nghệ.

“Hai năm nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, An Giang hạn chế, thậm chí không tổ chức bắn pháo hoa mừng năm mới. Hôm nay nắm được thông tin tại đây bắn pháo hoa nên tôi rủ gia đình đến để chiêm ngưỡng”, chị Phượng nói.

Đúng 21 giờ 30 ngày 22.11, tiếng pháo hoa nổ vang trời, màn pháo hoa mãn nhãn bắt đầu trong sự hào hứng của hàng ngàn người dân.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kênh đào Phù Nam - Techo sẽ làm tăng tình trạng hạn mặn ở ĐBSCL
13 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 23.4, tại TP.Cần Thơ, Ủy hội Sông Mê Kông quốc tế (MRCS) tổ chức hội nghị tham vấn về đề xuất dự án kênh đào Phù Nam - Techo (Campuchia) nhằm thông tin về dự án cũng như các phản hồi, hành động của Ủy hội.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Biển người đổ về Quảng trường Trưng Nữ Vương ngắm pháo hoa