UBND tỉnh Bình Dương vừa tổ chức khánh thành, đưa vào vận hành 2 bệnh viện dã chiến quy mô hơn 8.300 giường để cứu chữa bệnh nhân COVID-19.

Bình Dương hoạt động thêm 2 bệnh viện dã chiến 8.300 giường

Theo Thiên Lý/VOV-TPHCM | 03/08/2021, 20:35

UBND tỉnh Bình Dương vừa tổ chức khánh thành, đưa vào vận hành 2 bệnh viện dã chiến quy mô hơn 8.300 giường để cứu chữa bệnh nhân COVID-19.

Ngày 3.8, UBND tỉnh Bình Dương tổ chức khánh thành, đưa vào vận hành 2 bệnh viện dã chiến quy mô hơn 8.300 giường để cứu chữa bệnh nhân COVID-19.

1-vov.jpg
Bên trong cơ sở 2 bệnh viện dã chiến - Ảnh: Thiên Lý- VOV

Hai bệnh viện dã chiến mới thành lập gồm Bệnh viện dã chiến số 3 quy mô 3.000 giường đặt tại trường Đại học Việt Đức, ở P.Thới Hòa, TX.Bến Cát và Cơ sở 2 Bệnh viện dã chiến số 1 Bình Dương được đặt tại khu nhà xưởng của Công ty CP phát triển công nghiệp BW (BWID), cũng thuộc TX.Bến Cát với quy mô 5.300 giường.

Cơ sở 2 của Bệnh viện dã chiến số 1 Bình Dương được bố trí trang thiết bị phù hợp nhằm điều trị bệnh nhân COVID-19 từ không triệu chứng, triệu chứng nhẹ ở tầng 1 đến bệnh nhân nặng trung bình ở tầng 2; đồng thời, có thêm 600 giường trang bị máy trợ thở oxy cố định kết nối với hệ thống oxy trung tâm.

Trước đó, Bệnh viện dã chiến số 1 Bình Dương do Tổng công ty Becamex IDC xây dựng được đặt tại Trung tâm triển lãm Quốc tế (WTC EXPO) ở thành phố mới Bình Dương với 1.500 giường với đầy đủ trang thiết bị hiện đại. Bệnh viện này đã tiếp nhận điều trị cho hơn 1.300 bệnh nhân Covid-19 và đã có 140 người xuất viện.

Theo lãnh đạo tỉnh Bình Dương, dự báo trong thời gian tới, số ca mắc COVID-19 ở Bình Dương tăng nhanh. Ngoài nỗ lực của chính quyền trong việc trưng dụng các trường học làm nơi thu dung, điều trị COVID-19 thì còn có sự đóng góp của các doanh nghiệp, đặc biệt là Tổng công ty Becamex IDC trong công tác phòng chống dịch, xây dựng bệnh viện dã chiến.

Tính đến ngày 3.8, Bình Dương ghi nhận 18.326 ca mắc COVID-19, 1.792 bệnh nhân khỏi bệnh và 94 bệnh nhân tử vong. Trong số các bệnh nhân đang được điều trị có 102 phụ nữ mang thai, 127 người trên 65 tuổi, 314 người có bệnh lý nền, 321 người có diễn biến nặng. Hiện, Bình Dương có 16 khu điều trị bệnh nhân COVID-19, đáp ứng điều trị được hơn 17.000 người.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
TP.HCM cần làm gì để đột phá trong tăng trưởng kinh tế?
Các chuyên gia cho rằng tăng trưởng 8,3% vẫn chưa phải là cao so với tiềm năng của TP.HCM. Thành phố có thể hướng đến mục tiêu tăng trưởng cao hơn nhiều, trên 10%, thậm chí cao hơn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bình Dương hoạt động thêm 2 bệnh viện dã chiến 8.300 giường