Con trâu đang bị nhốt, chờ mổ bổng nổi điên bỏ chạy, gây thương tích cho 5 người. Chủ tịch UBND thị xã Bình Long cùng các ngành chức năng phối hợp thăm hỏi, động viên, hỗ trợ thiệt hại cho người dân.

Bình Phước: Trâu chờ mổ "nổi điên" húc 5 người đi đường

Bùi Thanh Liêm | 15/07/2023, 21:42

Con trâu đang bị nhốt, chờ mổ bổng nổi điên bỏ chạy, gây thương tích cho 5 người. Chủ tịch UBND thị xã Bình Long cùng các ngành chức năng phối hợp thăm hỏi, động viên, hỗ trợ thiệt hại cho người dân.

Tối 15.7, bà Hoàng Thị Hồng Vân - Chủ tịch UBND thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước cho biết, lực lượng công an, quân sự thị xã và các lực lượng thị xã đã khống chế thành công một con trâu bị sổng chuồng chạy ra đường húc nhiều người bị thương và phá hỏng nhiều tài sản của người dân.

1-trau1.jpg
Con trâu đực bị sổng chuồng chạy ra ngoài đường húc nhiều người bị thương - Ảnh: T.L
2-trau2.jpg
Hiện trường vụ việc - Ảnh: T.L

Thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ cùng ngày, con trâu đực của một chủ lò mổ tại xã Tân Lợi (huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước), khi đang bị nhốt chờ mổ thịt bỗng sổng chuồng, tháo chạy ra đường (đoạn gần khu vực thị xã Bình Long).

Trên đường bỏ chạy, con trâu đã húc 5 người đi đường bị thương và phá hỏng hàng rào, cửa, xe gắn máy của một số hộ dân trên địa bàn thị xã Bình Long.

Thấy vậy, người dân đã gọi điện báo đến cơ quan chức năng. Ngay lập tức, Chủ tịch UBND thị xã Bình Long đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo lực lượng công an, quân sự tìm cách bắt giữ con trâu, không để tiếp tục tấn công người. Do con trâu lúc đang nổi điên, rất hung dữ gây khó khăn cho lực lượng chức năng truy bắt. Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn các lực lượng chức năng đã khống chế.

Sau vụ việc, bà Hoàng Thị Hồng Vân - Chủ tịch UBND thị xã Bình Long đã cùng các ngành chức năng phối hợp thăm hỏi, động viên những người bị thương và hỗ trợ thiệt hại cho người dân.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 5: Thách thức và triển vọng
một giờ trước Kinh tế - đầu tư - dự án
Bước vào năm 2024, nền kinh tế Việt Nam đứng trước những thách thức lớn buộc phải quan tâm, đó là: thuế tối thiểu toàn cầu, thuế môi trường và nguồn năng lượng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bình Phước: Trâu chờ mổ "nổi điên" húc 5 người đi đường