Ngày 5.5, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 481/QĐ – TTg về việc bổ nhiệm ông Đặng Sỹ Mạnh, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

Hồ Đông | 06/05/2023, 09:40

Ngày 5.5, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 481/QĐ – TTg về việc bổ nhiệm ông Đặng Sỹ Mạnh, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Việc ông Đặng Sỹ Mạnh được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã chấm dứt tình trạng “bỏ trống” ghế Chủ tịch Hội đồng thành viên kéo dài gần 2 năm sau khi ông Vũ Anh Minh hết nhiệm kỳ công tác từ cuối năm 2021 đến nay.

dang-si-manh.jpg
Ông Đặng Sỹ Mạnh vừa được bổ nhiệm là Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

Trước đó, tháng 1.2020, ông Đặng Sỹ Mạnh được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Ông Đặng Sỹ Mạnh ghi dấu ấn trên cương vị Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam khi đã cùng với tập thể lãnh đạo và người lao động đưa Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đạt lợi nhuận dương trong lĩnh vực vận tải trong năm 2022 sau nhiều năm khó khăn do dịch bệnh và sự cạnh tranh gay gắt của các phương thức vận tải khác

Cụ thể, trong năm 2022, doanh thu hợp nhất Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đạt 7.718,2 tỉ đồng bằng 113,8% so với cùng kỳ và đạt 115,8% kế hoạch năm.

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt - 130,5 tỉ đồng, vượt 75,7% so với cùng kỳ (tương ứng giảm lỗ 407 tỉ đồng) và vượt 74,1% kế hoạch (tương ứng giảm 373 tỉ đồng).

Trong đó, Công ty mẹ đạt doanh thu 5.368 tỉ đồng, bằng 123% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế là – 200 tỉ đồng, bằng 163,6% kế hoạch. Công ty mẹ không xuất hiện các khoản nợ quá hạn.

Trước khi được bổ nhiệm, ông Mạnh từng kinh qua các chức vụ: Giám đốc Ban Quản lý dự án đường sắt khu vực 2, Giám đốc Ban Quản lý các dự án đường sắt (RPMU) thuộc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Phó cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam, Phó tổng giám đốc phụ trách Ban điều hành Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Cùng ngày, tại Quyết định 480, Thủ tướng Chính phủ quyết định ông Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế, nghỉ hưu trước tuổi kể từ ngày 1.4 và hưởng chế độ, chính sách theo quy định hiện hành.

Tại Quyết định 479, Thủ tướng Chính phủ quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam đối với bà Nguyễn Thị Thu Hiền kể từ ngày 26.7 đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bàn giải pháp cấp nước sạch ở ĐBSCL bằng nhà máy di động trong container
4 giờ trước Theo dòng thời sự
Hiện đã có doanh nghiệp làm được nhà máy nước di động, đầu vào sử dụng nước ngọt và cả nước nhiễm mặn để xử lý thành nước sạch với công suất tới 3.000m3/ngày.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam