Bộ sưu tập "Tâm trà diệu bảo" được xác lập gồm có 1.000 ấm tử sa và nhiều bộ chén được làm từ nguyên liệu quý hiếm.

Bộ sưu tập ấm trà Tử sa xác lập 2 kỷ lục thế giới

Minh An | 28/05/2023, 14:27

Bộ sưu tập "Tâm trà diệu bảo" được xác lập gồm có 1.000 ấm tử sa và nhiều bộ chén được làm từ nguyên liệu quý hiếm.

Vào sáng 28.5, tại TP.HCM, được sự ủy quyền của Liên minh Kỷ lục thế giới và Hiệp hội Kỷ lục thế giới (WRA), Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam - Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) trao bằng Kỷ lục thế giới cho bà Ngô Thị Thanh Tâm với bộ sưu tập (BST) "Tâm trà diệu bảo".

BST "Tâm trà diệu bảo" của bà Ngô Thị Thanh Tâm gồm hơn 1.000 ấm trà Tử sa nhiều loại, được tuyển chọn công phu, kỹ lưỡng và được làm nên bởi bàn tay tài hoa của các nghệ nhân nổi tiếng thuộc làng nghề thủ công Nghi Hưng, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc thực hiện, có niên đại từ thời nhà Thanh cho đến ngày nay.

anh-man-hinh-2023-05-28-luc-14.33.58.png
Bà Ngô Thị Thanh Tâm tiếp nhận Bằng xác lập kỷ lục thế giới cho bộ sưu tập "Tâm trà diệu bảo" của Hiệp hội Kỷ lục Thế giới (WRA) - Ảnh: TTXVN

Bà Ngô Thị Thanh Tâm cho biết đã bén duyên và bắt đầu sưu tầm ấm chén trà từ năm 1993, khi bà sinh sống và làm việc tại Đài Loan. Hơn 30 năm qua, bà không ngừng sưu tầm thêm những bộ ấm trà mới để làm phong phú BST "Tâm trà diệu bảo" của mình.

Ấm chén Tử sa được làm từ đất sét tử sa khai thác ở vùng Nghi Hưng (tỉnh Giang Tô, Trung Quốc). Ấm Tử sa là loại ấm trà làm từ đất sét tử sa khai thác ở vùng Nghi Hưng, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Tử sa - đất cát màu tím (theo nghĩa đen) là tên gọi của loại đất sét đặc biệt chỉ có ở vùng Nghi Hưng này. Đất sét tử sa thường gặp 3 loại chính: đất màu tím, đất màu xanh và đất màu đỏ. Ngoài ra còn có thể có loại đất màu vàng, màu đỏ cam, màu vàng nhạt… 

Điểm đặc biệt là dùng ấm Tử sa pha trà sẽ cho ra nước trà thơm ngon hơn so với các loại ấm thông thường nhờ đặc tính giữ nhiệt đặc biệt của đất tử sa khi được các nghệ nhân chế tác.

Dịp này, Hiệp hội Kỷ lục thế giới (có trụ sở tại Hong Kong) cũng trao tặng bằng Kỷ lục thế giới cho BST "Tâm trà diệu bảo" cho bà Tâm.

Trước đó, bà Tâm xác lập Kỷ lục Việt Nam vào tháng 4.2022 và đến tháng 10.2022 bà xác lập Kỷ lục châu Á cho BST “Tâm trà diệu bảo".

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Xuất khẩu gạo Việt Nam có nhiều cơ hội
một giờ trước Kinh tế - đầu tư - dự án
Ông Nguyễn Phúc Nam, Phó vụ trưởng Vụ thị trường châu Á - châu Phi (Bộ Công Thương), cho biết trong quý 1/2024, gạo Việt Nam xuất khẩu vẫn tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường gạo thế giới.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bộ sưu tập ấm trà Tử sa xác lập 2 kỷ lục thế giới