Bộ trưởng Anh rời bỏ mạng xã hội X vì e ngại thông tin sai lệch
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Truyền thông và Thể thao Anh (DCMS) Lisa Nandy tuyên bố rời mạng xã hội X và yêu cầu toàn bộ người trong bộ ngừng sử dụng nền tảng này.
Bộ trưởng Lisa Nandy cho rằng mạng xã hội X ngày càng ưu tiên nội dung kích động, thông tin sai lệch và phát ngôn thù hận thay vì thúc đẩy tranh luận lành mạnh. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh X tiếp tục bị chỉ trích vì vai trò trong nhiều vụ bạo lực và bất ổn tại Anh.

Chính phủ Anh ngày càng mất niềm tin vào mạng xã hội X
Trong thông báo đăng trên chính tài khoản X trước khi rời đi, bà Nandy cho biết nền tảng từng được xây dựng để bảo vệ quyền tự do ngôn luận nay đã "ưu tiên sự lạm dụng và thông tin sai lệch hơn những cuộc tranh luận có ý nghĩa".
"Tôi quyết định rời nền tảng này và bộ của tôi cũng sẽ làm như vậy. Đây không còn là môi trường lành mạnh cho nền dân chủ và các cộng đồng của chúng ta, và tôi không muốn tiếp tục ủng hộ nó", bà viết. Nữ bộ trưởng cho biết người dân vẫn có thể tương tác với bà thông qua các nền tảng khác như Instagram, Facebook và LinkedIn.
Đây là bộ ngành thứ hai trong chính phủ Anh tuyên bố rời X trong thời gian ngắn. Trước đó khoảng hai tuần, Tổng chưởng lí Anh và xứ Wales Richard Hermer cũng đã yêu cầu văn phòng của mình ngừng đăng tải nội dung trên nền tảng này.
Theo truyền thông Anh, quyết định của ông Hermer được đưa ra sau khi X bị cho là góp phần khuếch đại các thông tin cực đoan và kích động những vụ bạo lực xảy ra tại Southampton và Belfast trong tháng 6.
Việc DCMS rời X được đánh giá mang ý nghĩa biểu tượng lớn bởi đây là cơ quan chịu trách nhiệm về chính sách truyền thông và quản lí lĩnh vực kỹ thuật số của Anh. Dù việc giám sát các nền tảng mạng xã hội hiện vẫn do cơ quan quản lí truyền thông Ofcom đảm nhiệm, động thái của bà Nandy cho thấy ngày càng nhiều quan chức Anh đặt câu hỏi về việc liệu các cơ quan nhà nước có nên tiếp tục duy trì hiện diện trên X hay không.
Một số chuyên gia nhận định quyết định này cũng có thể chỉ mang tính tạm thời khi nội các Anh dự kiến có sự thay đổi trong thời gian tới. Tuy nhiên, nó phản ánh xu hướng ngày càng gia tăng của các chính trị gia phương Tây trong việc xem xét lại mối quan hệ với nền tảng của Elon Musk.
X tiếp tục chịu sức ép vì nội dung cực đoan và thông tin sai lệch
Trong hơn một năm qua, X liên tục trở thành tâm điểm tranh cãi liên quan đến việc kiểm duyệt nội dung sau khi Elon Musk tiếp quản công ty.
Nhiều tổ chức nghiên cứu và giới chức châu Âu cho rằng nền tảng này ngày càng xuất hiện nhiều nội dung cực hữu, phân biệt chủng tộc và thông tin sai lệch, trong khi cơ chế kiểm soát bị nới lỏng đáng kể so với trước.
Bản thân Elon Musk cũng nhiều lần gây tranh cãi khi công khai bình luận về tình hình chính trị tại Anh. Tháng 9 năm ngoái, ông tham gia trực tuyến một cuộc tuần hành của phe cực hữu ở London và kêu gọi "thay đổi chính phủ". Trong bài phát biểu, Musk cảnh báo nước Anh sẽ phải đối mặt với bạo lực nếu tình hình hiện tại tiếp diễn, phát ngôn sau đó vấp phải nhiều chỉ trích vì bị cho là có thể kích động căng thẳng xã hội.
Những tranh cãi tiếp tục bùng phát sau các vụ bạo lực tại Southampton và Belfast hồi tháng 6. Tại Southampton, nhiều người biểu tình tập trung sau khi xuất hiện thông tin sai sự thật liên quan đến vụ đâm chết Henry Nowak. Hung thủ đã gọi cảnh sát và khai báo giả rằng mình là nạn nhân của một vụ tấn công mang động cơ phân biệt chủng tộc, khiến nhiều thông tin sai lệch lan truyền nhanh trên mạng xã hội trước khi sự việc được làm rõ.
Chỉ sáu ngày sau, Belfast tiếp tục xảy ra bạo lực khi các nhóm cực hữu kêu gọi biểu tình sau vụ một người tị nạn Sudan bị buộc tội cố ý giết người. Trong cả hai vụ việc, nhiều tài khoản có quan điểm cực hữu trên X đã liên tục kêu gọi biểu tình và sử dụng bạo lực, làm dấy lên tranh cãi về trách nhiệm của nền tảng trong việc kiểm soát nội dung.
Trước đó, Thủ tướng Anh Keir Starmer cũng từng gây sức ép với X sau khi chatbot Grok AI tạo ra hàng loạt hình ảnh mang tính khiêu dâm liên quan đến phụ nữ và trẻ em. Chính phủ Anh khi đó cảnh báo nền tảng có thể bị chặn hoạt động nếu không nhanh chóng xử lí. X sau đó đã thực hiện một số biện pháp khắc phục.
Tuy nhiên, sau các vụ bạo loạn tại Belfast, Văn phòng Thủ tướng cho biết mọi biện pháp quản lí đối với X sẽ được giao cho Ofcom theo khuôn khổ pháp lí hiện hành.
Việc Bộ Văn hóa, Truyền thông và Thể thao Anh rời khỏi X vì vậy không chỉ là quyết định liên quan đến truyền thông của một cơ quan nhà nước, mà còn phản ánh sức ép ngày càng lớn đối với các nền tảng mạng xã hội trong việc cân bằng giữa tự do ngôn luận và trách nhiệm kiểm soát nội dung. Trong bối cảnh AI tạo sinh và các thuật toán đề xuất nội dung ngày càng có ảnh hưởng lớn đến dư luận, cuộc tranh luận về trách nhiệm của các nền tảng như X được dự báo sẽ còn tiếp tục nóng lên trong thời gian tới.