Công an huyện Cái Nước (tỉnh Cà Mau) cho biết, kết quả làm việc ban đầu xác định không có dấu hiệu bắt cóc trẻ em xảy ra trên địa bàn.
Chiều 18.2, thượng tá Kiều Minh Được, Trưởng Công an huyện Cái Nước (Cà Mau) ký ban hành báo cáo kết quả xác minh thông tin “bắt cóc trẻ em” xảy ra tại khóm 1, thị trấn Cái Nước.
Theo nội dung báo cáo, khoảng 12 giờ 30 phút cùng ngày, Công an thị trấn Cái Nước nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc có vụ “bắt cóc trẻ em” xảy ra tại địa bàn khóm 1.
Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Cái Nước đã phân công lực lượng xác minh, làm rõ vụ việc.
Kết quả xác minh, làm việc của cơ quan công an với các bên liên quan cho thấy ông P.V.N (54 tuổi, ngụ TP.HCM) có quen biết một người phụ nữ tên T. (hiện tại đang sinh sống tại Campuchia). Bà T. thuê ông N. từ TP.HCM đến huyện Cái Nước đón 2 cô gái để đưa sang Campuchia làm việc. Bà T. đã đưa cho ông N. số điện thoại của L.N.Y (15 tuổi) và P.K.V (17 tuổi), cùng ngụ huyện Cái Nước để trực tiếp liên hệ và đón.
Khoảng 9 giờ 30 phút ngày 18.2, ông N. lái xe ô tô từ TP.HCM đến đón Y. và V. tại một cửa hàng bán xe gắn máy ở khóm 2, thị trấn Cái Nước. Thời điểm này Y. và V. đều đồng ý để ông N. đưa đi Campuchia làm việc.
Được biết, gia đình Y. biết chuyện em chuẩn bị đi làm, còn gia đình V. thì không biết em này có ý định đi làm.
Sau khi đón được Y. và V., ông N. chở hai cô gái này đi mua mỹ phẩm và ăn cơm trong khu vực chợ Cái Nước, tiền mua mỹ phẩm do bà T. chuyển khoản trả trực tiếp cho cửa hàng. Sau khi ăn uống xong, Y. thay đổi ý định, không muốn tiếp tục lên xe để đi Campuchia nên gọi xe ôm đến đón. Y. yêu cầu ông N. mở cửa xe để lấy đồ nhưng ông N. không đồng ý, vì cho rằng tiền mua mỹ phẩm là do bà T. trả nên phải chờ ông liên hệ hỏi ý kiến bà T.
Lúc này một số người dân xung quanh không hiểu rõ sự việc nên tung tin đồn là có “bắt cóc trẻ em”, một số người quá khích đã đập vỡ kính xe ô tô của ông N. Nhiều người quay phim, chụp ảnh, phát trực tiếp trên các nền tảng mạng xã hội gây xôn xao dư luận.
Ngay sau đó, lực lượng chức năng địa phương đã đến hiện trường, tiến hành làm việc với những người có liên quan, thực hiện các bước điều tra, xác minh ban đầu. Qua kết quả làm việc ban đầu, Công an huyện Cái Nước xác định không có dấu hiệu “bắt cóc trẻ em” trong vụ việc nêu trên.
Hiện Công an huyện Cái Nước chỉ đạo các đội nghiệp vụ, Công an thị trấn Cái Nước phối hợp với các đơn vị chức năng làm việc với nhưng người có liên quan, điều tra, xác minh làm rõ vụ việc. Trong đó, tập trung làm rõ các hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật như: cố ý làm hư hỏng tài sản; đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội; đưa người khác xuất cảnh sang nước ngoài trái phép.