Bạn đọc

Cà Mau bứt phá với sức hút đầu tư và văn hóa

Văn Kim Khanh 29/08/2026 09:25

Ngày 28/8, Cà Mau đồng loạt khai mạc chuỗi sự kiện trọng đại: Hội nghị Xúc tiến đầu tư quy mô lớn và Ngày hội Văn hóa di sản - Lễ hội Khinh khí cầu lần thứ I, kì vọng mở ra kỉ nguyên tăng trưởng mới.

Xúc tiến đầu tư lớn

Sáng 28/8, Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2026 với chủ đề “Cà Mau - Cực tăng trưởng mới” đã diễn ra trong không khí sôi động. Sự kiện được kì vọng sẽ biến những lợi thế về biển, năng lượng tái tạo và thủy sản của tỉnh thành động lực tăng trưởng chủ lực.

Phát biểu khai mạc, Phó bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời nhấn mạnh, Cà Mau là địa phương duy nhất có 3 mặt giáp biển với đường bờ biển dài 254 km, sở hữu tiềm năng to lớn về kinh tế biển, năng lượng gió và ngành tôm.

Khaimac LH Khinh
Khai mạc lễ hội khinh khí cầu tại Quảng trường Hùng Vương tối 28/8. Ảnh: Văn Kim Khanh

Điểm nhấn của hội nghị là lễ kí kết 3 biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với các tập đoàn lớn, tổng vốn dự kiến lên đến hơn 439.000 tỉ đồng. Cùng với đó, tỉnh đã trao 19 Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và Giấy chứng nhận đăng kí đầu tư với tổng vốn hơn 40.000 tỉ đồng. Đáng chú ý, danh mục 96 dự án mời gọi đầu tư được công bố tập trung vào các lĩnh vực hạ tầng, năng lượng xanh, du lịch sinh thái và nông nghiệp công nghệ cao.

Phó TT 1
Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng tham dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: B.C.M

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng tham dự và phát biểu chỉ đạo, khẳng định Cà Mau đang hội tụ đầy đủ tiềm năng để trở thành cực tăng trưởng mới. Ông nhấn mạnh yêu cầu tỉnh phải khai thác triệt để lợi thế 3 mặt giáp biển, đưa ngành tôm phát triển quy mô lớn, có sức cạnh tranh hàng đầu thế giới gắn với nông nghiệp công nghệ cao. Đồng thời, việc thu hút đầu tư phải có trọng tâm, ưu tiên các nhà đầu tư có năng lực thực chất, công nghệ tiên tiến và trách nhiệm với môi trường.

Bùng nổ Ngày hội Văn hóa di sản và Lễ hội Khinh khí cầu

lu quang ngoi
Ông Lữ Quang Ngời, Phó bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Văn Kim Khanh

Nếu buổi sáng dành cho những con số và chiến lược đầu tư, thì tối 28/8, Cà Mau lại khoác lên mình sắc màu rực rỡ của văn hóa và nghệ thuật tại Ngày hội Văn hóa di sản và Lễ hội Khinh khí cầu lần thứ I. Phó bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lữ Quang Ngời đã đọc diễn văn khai mạc tại Quảng trường Hùng Vương, nhấn mạnh triết lí xuyên suốt của sự kiện: “Đưa di sản ra khỏi không gian bảo tồn để đi vào đời sống, đưa văn hóa trở thành một phần hấp dẫn của sản phẩm du lịch”.

Điểm nhấn của ngày hội là Không gian Văn hóa di sản, quy tụ nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống tiêu biểu như Đờn ca tài tử Nam Bộ, Múa rối nước, Ca trù và Hát Then. Bên cạnh đó, Lễ hội Khinh khí cầu với màn trình diễn hoa đăng và bắn pháo hoa nghệ thuật đã tạo nên bức tranh lung linh trên bầu trời Cà Mau. Sự kiện này không chỉ kéo dài đến ngày 2/9 mà còn được kì vọng trở thành một điểm hẹn văn hóa - du lịch thường niên, góp phần xây dựng thương hiệu riêng cho vùng đất cực Nam Tổ quốc.

Kết nối đầu tư và văn hóa để tạo giá trị bền vững

Việc tổ chức đồng thời Hội nghị Xúc tiến đầu tư và Ngày hội Văn hóa - Du lịch trong cùng một ngày cho thấy tầm nhìn chiến lược của tỉnh Cà Mau. Đó là sự kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế và bảo tồn văn hóa, giữa sức hút của những dự án tỉ đô và sự lan tỏa của bản sắc địa phương.

Phó tT 2
Ông Phạm Văn Thiều, Phó bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau trao giấy chứng nhận cho các nhà đầu tư. Ảnh: B.C.M

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời nhấn mạnh, người dân phải là chủ thể của các hoạt động văn hóa và là người được hưởng lợi từ phát triển du lịch. Với sự đồng hành của Chính phủ và các nhà đầu tư, Cà Mau đặt mục tiêu sẽ tháo gỡ triệt để các vướng mắc về thủ tục, đất đai để các dự án sớm đi vào triển khai, biến tiềm năng thành giá trị thực tế, tạo sinh kế và việc làm cho cộng đồng.

Nổi bật
      Mới nhất
      Cà Mau bứt phá với sức hút đầu tư và văn hóa
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO