Một tuyến đường về trung tâm xã ven biển ở Cà Mau từng xảy ra sạt lở nghiêm trọng, nay lại có nguy cơ sạt lở thêm nhiều đoạn với tổng chiều dài khoảng 1km, làm ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sản xuất của người dân địa phương.

Cà Mau: Khẩn cấp ứng phó với sạt lở đường về xã ven biển

Trần Khải | 25/10/2023, 09:31

Một tuyến đường về trung tâm xã ven biển ở Cà Mau từng xảy ra sạt lở nghiêm trọng, nay lại có nguy cơ sạt lở thêm nhiều đoạn với tổng chiều dài khoảng 1km, làm ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sản xuất của người dân địa phương.

Sáng 25.10, ông Huỳnh Quốc Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa ký ban hành văn bản công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với sạt lở tuyến đường ô tô từ xã Tân Tiến về trung tâm xã Nguyễn Huân, huyện Đẩm Dơi.

Trước đó, Một Thế Giới có đăng bài “Cà Mau: Đường về trung tâm xã bị hà bá nuốt chửng, giao thông tê liệt” phản ánh tuyến đường về trung tâm xã Nguyễn Huân bị sạt lở toàn bộ phần nền và mặt đường với chiều dài khoảng 110m, khiến giao thông tê liệt, chính quyền địa phương phải huy động phà đưa rước xe máy cá nhân qua khu vực sạt lở. Vụ việc còn làm ảnh hưởng đến nhà cửa, đất đai sản xuất của nhiều hộ dân trên tuyến.

2.jpg
Tuyến đường ô tô từ xã Tân Tiến về trung tâm xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi từng bị sạt lở nghiêm trọng vào tháng 7.2023

Qua khảo sát, ngành chức năng tỉnh Cà Mau đã đưa ra cảnh báo, tuyến đường trên có nguy cơ tiếp tục xảy ra sạt lở thêm 3 đoạn, với chiều dài khoảng 1.000m, ảnh hưởng trực tiếp đến nhà cửa của 36 hộ, 121 nhân khẩu. Đồng thời, ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại, đời sống, sản xuất của nhiều người dân trong khu vực. Cụ thể, xã Nguyễn Huân ảnh hưởng 4.083 hộ, hơn 18.000 nhân khẩu; một phần ấp Thuận Thành, xã Tân Tiến với 214 hộ, 743 nhân khẩu.

Để ứng phó với tình huống khẩn cấp về thiên tai, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau giao Sở NN-PTNT phối hợp với chính quyền huyện Đầm Dơi, khoanh vùng khu vực bị sạt lở, thiết lập hành lang an toàn và hỗ trợ chuyên môn trong việc xây dựng phương án gia cố bờ sông chống sạt lở; đề xuất biện pháp ứng phó, khắc phục sạt lở và tổ chức triển khai các biện pháp cần thiết để ứng phó với tình huống khẩn cấp tuyến đường ô tô từ xã Tân Tiến về trung tâm xã Nguyễn Huân.

Sở GTVT có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ UBND huyện Đầm Dơi về chuyên môn trong xây dựng nền, mặt đường tạm tại vị trí có nguy cơ xảy ra sạt lở.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, tham mưu đề xuất UBND tỉnh hỗ trợ từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh năm 2023 để huyện Đầm Dơi triển khai công trình khẩn cấp khi đảm bảo về thủ tục, hồ sơ theo quy định.

Chính quyền huyện Đầm Dơi được giao tổ chức khảo sát, lựa chọn giải pháp và lập thủ tục đầu tư công trình, dự án phòng, chống sạt lở theo tình huống khẩn cấp đối với tuyến đường trên, trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định.

1.jpg
Giải pháp tạm thời là chính quyền địa phương phải huy động phà đưa rước xe máy cá nhân qua khu vực sạt lở.

Về giải pháp xây dựng công trình khẩn cấp, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo UBND huyện Đầm Dơi tạm thời gia cố bờ sông chống sạt lở và làm nền mặt đường tạm để đảm bảo thông tuyến, đáp ứng nhu cầu lưu thông của người dân trong thời gian chờ triển khai thực hiện dự án tuyến đường tránh tại khu vực sạt lở. Đồng thời, khẩn trương lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư tuyến đường tránh tại vị trí sạt lở trên tuyến đường ô tô từ xã Tân Tiến về trung tâm xã Nguyễn Huân, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt trong tháng 11.2023.

Đầm Dơi là huyện ven biển của tỉnh Cà Mau thường xuyên xảy ra sạt lở đất ven sông. Trong 9 tháng đầu năm 2023, địa phương này xảy ra hơn 130 vụ sạt lở đất, trong đó có khoảng 50% vụ sạt lở gây thiệt hại về đường sá, hạ tầng do nhà nước đầu tư.

Bài liên quan
Chùm ảnh: Cận cảnh khô hạn ở vùng ngọt Cà Mau
Do tác động của biến đổi khí hậu, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Cà Mau chịu nhiều ảnh hưởng do hạn hán như thiếu nước sinh hoạt, sản xuất, sụt lún đất... làm thiệt hại hàng chục tỉ đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL: Nhiều kênh rạch cạn kiệt nước, giao thông thủy gặp khó khăn
13 giờ trước Bảo vệ môi trường
Vào cuối năm 2023, Viện Quy hoạch thủy lợi miền Nam đã dự báo mực nước sông Cửu Long xuống thấp do mưa mùa kết thúc sớm và mùa mưa năm 2024 đến muộn hơn. ĐBSCL không chỉ bị hạn mặn, nắng nóng, thiếu nước canh tác nông nghiệp… mà giao thông đường thủy gặp nhiều khó khăn do mực nước kênh rạch xuống rất thấp.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cà Mau: Khẩn cấp ứng phó với sạt lở đường về xã ven biển