Ngư dân vùng biển Rạch Gốc (huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau) đang tất bật sắm sửa ngư cụ để bước vào vụ mùa lưới đáy. Vào mùa đánh bắt, trung bình mỗi ngày ngư dân có thu nhập hơn 500.000 đồng/người.

Cà Mau: Nhộn nhịp vào mùa lưới đáy

Trần Khải | 11/09/2023, 18:15

Ngư dân vùng biển Rạch Gốc (huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau) đang tất bật sắm sửa ngư cụ để bước vào vụ mùa lưới đáy. Vào mùa đánh bắt, trung bình mỗi ngày ngư dân có thu nhập hơn 500.000 đồng/người.

Đang vào vụ mùa đóng lưới đáy, tranh thủ thời tiết thuận lợi, nhiều ngư dân miền biển Rạch Gốc đã bắt đầu sắm sửa, chuẩn bị lưới, ngư cụ để ra biển. Từ tờ mờ sáng, nhiều ngư dân ở cửa biển Rạch Gốc đã í ới gọi nhau bắt đầu hành trình mưu sinh ngoài biển.

Anh Dúng, ngư dân có hơn 15 năm làm nghề đánh bắt trên biển chia sẻ, nghề đóng lưới đáy tuy cực nhọc nhưng cho thu nhập khá, đủ trang trải chi phí sinh hoạt gia đình và lo cho con cái ăn học. Trung bình mỗi ngày đi biển cho anh Dúng khoản thu nhập từ hơn 500.000 đồng, hôm nào “trúng mánh” anh kiếm bạc triệu.

“Mấy hôm nay vào mùa, ngư dân ở đây đều ra biển, ở nhà chỉ còn phụ nữ, trẻ em. Nghề biển, những lúc vào mùa ai cũng vui, vui vì bớt gánh nặng thiếu thốn bởi ngày nào cũng kiếm được tiền đem về nhà”, anh Dúng chia sẻ thêm.

Vào mùa lưới đáy, ngư dân miền biển Rạch Gốc bắt đầu ra biển thả lưới từ khoảng 2 - 3 giờ sáng và vào bờ từ 14 - 17 giờ. Cá biệt, hôm trúng mùa thì ngư dân vào bờ muộn hơn thường lệ. Khi đi họ mang theo thức ăn, nước uống đủ dùng trong ngày.

“Hôm nào trúng mùa dễ biết lắm, mỗi khi cập bến bán cá cho các vựa, trên nét mặt từng người, ai cũng vui vẻ, háo hức. Vui nhất là lúc chia thành quả, cầm tiền trên tay ai cũng hớn hở vì bớt được gánh nặng cơm áo gạo tiền”, anh Dúng cho biết.

day.jpg
Vào vụ mùa đánh bắt, nhiều phụ nữ ở cửa biển Rạch Gốc có thêm thu nhập từ việc phân loại hải sản

Theo ghi nhận của phóng viên Một Thế Giới tại cửa biển Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, khi mặt trời vừa khuất bóng, tại các dãy nhà sàn dọc cửa biển lại sáng đèn, ghe tàu tấp nập cập bến để phân loại hải sản trước khi đem bán. Việc phân loại chủ yếu là nữ, mùa này những chị em nhàn rỗi có thêm tiền công từ việc phân loại hải sản. Trung bình mỗi người được từ 200.000 - 300.000 đồng/ngày từ việc phân loại cá tôm.

Tùy vào điều kiện kinh tế gia đình từng ngư dân, mỗi hộ ít nhiều đều có miệng lưới đáy, mua sắm tàu ghe lớn hay nhỏ. Sản phẩm đánh bắt từ lưới đáy chủ yếu là tôm, mực, cá khoai…

Anh Nguyễn Minh Sử, ngư dân ngụ thị trấn Rạch Gốc, cho hay để đóng đáy và thu hoạch, chủ đáy phải thuê 1 - 2 lao động đi theo để kéo lưới (tuỳ thuộc vào chủ đáy có nhiều hay ít miệng đáy). Tiền công được trả khoảng 300.000 đồng/miệng đáy. Vì vậy, khi vào mùa đánh bắt, mỗi lao động có thu nhập từ 500.000 đồng/ngày. Giá tôm, mực hiện nay được các vựa thu mua trên địa bàn thị trấn Rạch Gốc dao động từ 60.000 - 80.000 đồng/kg.

Ông Lâm Sĩ Em, Phó chủ tịch UBND thị trấn Rạch Gốc thông tin, hiện địa phương đang vào mùa lưới đáy. Những ngày qua, sản lượng đánh bắt của bà con là tương đối. “Do mới vào mùa nên chưa nhiều, chính vụ là vào tháng 10 dương lịch. Dự kiến, vào con nước tới, sản lượng sẽ tăng lên. Mặc dù mới bước vào mùa vụ nhưng bà con ngư dân có thêm nguồn thu nhập đáng kể. Trung bình mỗi lao đông có thêm từ hơn 500.000 đồng/ngày, đó là chưa kể khoản thu nhập phụ của chị em từ việc phân loại hải sản sau đánh bắt”, ông Lâm Sĩ Em cho biết.

Bài liên quan
Chùm ảnh: Cận cảnh khô hạn ở vùng ngọt Cà Mau
Do tác động của biến đổi khí hậu, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Cà Mau chịu nhiều ảnh hưởng do hạn hán như thiếu nước sinh hoạt, sản xuất, sụt lún đất... làm thiệt hại hàng chục tỉ đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cà Mau: Nhộn nhịp vào mùa lưới đáy