Số ca nhiễm mới và tử vong hàng ngày trung bình của Mỹ trong 7 ngày qua đã có xu hướng giảm so với mức đỉnh điểm hồi tháng 1.

Ca nhiễm và tử vong do COVID-19 tại Mỹ giảm mạnh

Đan Thuỳ | 04/05/2021, 11:49

Số ca nhiễm mới và tử vong hàng ngày trung bình của Mỹ trong 7 ngày qua đã có xu hướng giảm so với mức đỉnh điểm hồi tháng 1.

Mỹ báo cáo 33.226.871 ca nhiễm và 591.488 ca tử vong do COVID-19, tăng 37.233 ca nhiễm và 416 ca tử vong so với một ngày trước đó.

Dữ liệu từ Đại học Johns Hopkins cho thấy trung bình 7 ngày qua, Mỹ ghi nhận 669 ca tử vong mỗi ngày, bằng 1/5 so với trung bình hơn 3.000 ca, mức đỉnh điểm ghi nhận trong khoảng thời gian từ ngày 8.1 đến 6.2. Tỷ lệ tử vong hàng ngày giảm xuống dưới mức 1.000 ca kể từ 8.4.

Số ca nhiễm mới hàng ngày cũng có mức giảm tương tự, khi 7 ngày qua, Mỹ báo cáo trung bình 49.209 trường hợp, thấp hơn khoảng 5 lần so với mức trung bình 251.057 được báo cáo ngày 8.1.

covid_19_cnn_getty-1604545084516.jpg
Ca nhiễm mới và tử vong tại Mỹ giảm 5 lần - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, New York và hai bang láng giềng là New Jersey và Connecticut, vốn từng là tâm dịch COVID-19 tại Mỹ cũng sẽ chính thức mở lại các hoạt động từ ngày 19.5.

Theo đó, các quán ăn, văn phòng, cửa hàng bán lẻ, nhà hát, bảo tàng, công viên giải trí, phòng tập thể thao, cơ sở làm đẹp sẽ được phép hoạt động với 100% sức chứa lần đầu tiên kể từ khi các bang này phải áp dụng các biện pháp hạn chế từ năm ngoái.

Các doanh nghiệp, các cơ sở kinh doanh sẽ vẫn phải tuân thủ các quy định giãn cách nếu cần thiết, nhưng họ sẽ không phải đảm bảo giãn cách 2 mét nếu tất cả những người đi làm hoặc có mặt trong cùng một không gian trong nhà có chứng nhận đã tiêm chủng hoặc đã xét nghiệm âm tính với COVID-19. Ngoài ra, các nhà hàng cũng được phép gỡ bỏ các vách ngăn giữa các bàn ăn.

Thống đốc bang New York, Andrew Cuomo ngày 3.5 tuyên bố gỡ bỏ tất cả các lệnh hạn chế nhằm thúc đẩy các hoạt động kinh tế của bang. Thành phố New York cũng sẽ mở lại dịch vụ tàu điện ngầm 24h/24h như trước khi dịch xảy ra kể từ ngày 17.5 tới.

777d32a6-ed6a-4817-b433b50310661d56_source.jpg
Thống đốc bang New York, Andrew Cuomo - Ảnh: Internet

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 3.5, Thống đốc Cuomo khẳng định đây là dấu mốc trọng đại đối với bang New York, là thời điểm chuyển đổi trọng đại với một nơi từng là tâm dịch của thế giới.

Hơn 105,5 triệu người Mỹ đã hoàn thành chương trình tiêm chủng, gồm hơn 40% người trưởng thành và gần 70% người cao tuổi, theo dữ liệu được Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) công bố ngày 3.5. Mỹ đã tiêm 246.780.203 liều vaccine COVID-19, chiếm khoảng 79% trong tổng số hơn 312,5 triệu liều được phân phối ở nước này, theo CDC.

ly-do-so-ca-covid-19-o-my-giam-manh.jpg

Tổng thống Joe Biden ngày 3.5 ca ngợi thành công của chương trình tiêm chủng ở Mỹ và dự đoán nước này có thể trở lại bình thường vào cuối mùa hè này. “Tôi nghĩ cho tới cuối mùa hè này, chúng tôi sẽ ở một vị trí rất khác so với bây giờ”, ông nói.

Thế giới đã ghi nhận 154.144.940 ca nhiễm COVID-19 và 3.226.013 ca tử vong, tăng lần lượt 640.595 và 9.722, trong khi 132.202.197 người đã bình phục, theo trang thống kê thời gian thực Worldometers.

Bài liên quan
Trung Quốc mua được chip AI Nvidia tiên tiến mà Mỹ cấm xuất khẩu từ máy chủ Supermicro, Dell, Gigabyte
Một số trường đại học và viện nghiên cứu Trung Quốc gần đây đã mua được chip trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến của Nvidia thông qua các đại lý, bất chấp việc Mỹ thắt chặt lệnh cấm bán công nghệ như vậy cho cường quốc châu Á vào năm ngoái.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kênh đào Phù Nam - Techo sẽ làm tăng tình trạng hạn mặn ở ĐBSCL
1 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 23.4, tại TP.Cần Thơ, Ủy hội Sông Mê Kông quốc tế (MRCS) tổ chức hội nghị tham vấn về đề xuất dự án kênh đào Phù Nam - Techo (Campuchia) nhằm thông tin về dự án cũng như các phản hồi, hành động của Ủy hội.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ca nhiễm và tử vong do COVID-19 tại Mỹ giảm mạnh