Cách bảo vệ nội dung số trước AI và deepfake
Nội dung số bị sử dụng mà không xin phép vô cùng phổ biến trong thời đại trí tuệ nhân tạo (AI). Để ngăn ngừa tình trạng này, nhà sáng tạo có thể dùng chứng nhận nội dung cung cấp bởi C2PA.
Liên minh Nguồn gốc và xác thực nội dung (C2PA) là tổ chức cung cấp chứng nhận nội dung (CR) cho nhiều loại hình truyền thông khác nhau, cho phép nhà sáng tạo đảm bảo nội dung của họ tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn nhằm ứng phó mối đe dọa từ AI và hoạt động giả mạo (deepfake). Nhiều thương hiệu hàng đầu thế giới trong lĩnh vực phim ảnh như Sony, Adobe, Canon… đều đã tham gia.
Đây là công nghệ mới dạng mở được tạo ra để giúp trả lời các câu hỏi liên quan đến nội dung chỉ bằng một cú nhấp chuột, chẳng hạn nội dung được sản xuất như thế nào, có phải sản phẩm của AI không, nội dung được sản xuất hay chỉnh sửa lúc nào...?

Theo Tổ chức Chứng nhận nội dung, CR hoạt động theo 3 cách. Thứ nhất chứng nhận có thể được đính kèm khi ghi hình, sản xuất, chỉnh sửa nội dung – tạo ra bản ghi chép vĩnh viễn dễ dàng xác thực. Thứ hai sau khi nội dung đính kèm CR được đăng tải, bất cứ ai cũng có thể xem chứng nhận bằng cách nhấp vào biểu tượng “CR”. Thứ ba, CR ghi lại lịch sử sáng tạo nội dung một cách chi tiết theo thời gian, tính năng xác thực cho phép kiểm tra thông tin.
CR hiện được nhiều tổ chức trên thế giới áp dụng, một cộng đồng liên ngành đang tiếp tục xây dựng các công cụ nguồn mở cho chứng nhận nội dung nhằm xây dựng môi trường internet cởi mở và minh bạch hơn.