Ngày hôm nay 4.5, Bộ Y tế Campuchia công bố 938 trường hợp nhiễm COVID-19 mới, nâng tổng số lên 16.299.

Campuchia ghi nhận gần 1.000 ca mới trước ngày dỡ bỏ phong tỏa, Lào vượt mốc 1.000 ca

Anh Tú | 04/05/2021, 15:14

Ngày hôm nay 4.5, Bộ Y tế Campuchia công bố 938 trường hợp nhiễm COVID-19 mới, nâng tổng số lên 16.299.

Campuchia dự kiến sẽ dỡ phong tỏa vào ngày 6.5. Tuy nhiên, tình hình lây nhiễm ở nước này chưa hề có dấu hiệu giảm mà lại còn tăng mạnh hơn. Ngày hôm nay 4.5, Bộ Y tế Campuchia công bố 938 trường hợp nhiễm COVID-19 mới, nâng tổng số lên 16.299.

Thủ đô Phnom Penh, nơi dự kiến dỡ phong tỏa vào ngày mai ghi nhận số ca kỷ lục là 608 ca mới. Các ca nhiễm ở tỉnh khác là:

175 ở tỉnh Kandal (giáp biên giới An Giang, Việt Nam)

77 ở tỉnh Preah Sihanouk (giáp biên giới trên biển với Kiên Giang, Việt Nam)

51 ở tỉnh Banteay Meanchey

Ngoài ra, cũng có trường hợp được ghi nhận ở Kampong Speu, Takeo, Kampong Cham, Thbong Khmum, Svay Rieng, Pursat, Battambang và Siem Reap.

Một ghi nhận tích cực nhỏ là sự gia tăng các ca hồi phục với thêm 361 bệnh nhân được xuất viện sau khi xét nghiệm âm tính với COVID-19 hai lần liên tiếp. Tổng số người được điều trị khỏi COVID-19 ở Campuchia là 5.791.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều trường hợp nhiễm mới hơn nhiều so với hồi phục. Hiện Campuchia đang điều trị 10.394 người. Ngoài ra, 1 trường hợp tử vong mới được công bố, nâng tổng số trường hợp tử vong trực tiếp do COVID-19 lên 107.

Tối 3.5, Chính phủ Campuchia đã công bố quyết định dỡ lệnh phong tỏa đối với Phnom Penh và thành phố tiếp giáp thủ đô là Ta Khmao (thuộc tỉnh Kandal), có hiệu lực kể từ ngày 6.5 tới.

Tuy nhiên, chính quyền thủ đô Phnom Penh và tỉnh Kandal khẳng định sẽ vẫn áp dụng các biện pháp phong tỏa đối với một số khu vực thuộc hai địa bàn trên, cũng như những biện pháp cần thiết để phòng chống sự lây lan của dịch COVID-19.

Trước đó, vào tối 2.5, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đăng tải thông tin trên trang Facebook cá nhân rằng sau ngày 5.5 tới, Chính phủ Campuchia sẽ dỡ bỏ tình trạng phong tỏa phòng chống dịch Covid-19 tại thủ đô Phnom Penh và một số tỉnh khác, ngoại trừ những khu vực còn tình trạng lây nhiễm cao virus SARS-CoV-2.

Trong ngày hôm nay, Lào đã xác nhận thêm 60 trường hợp nhiễm COVID-19 mới, nâng tổng số trường hợp nhiễm ở nước này lên 1.026.

Như vậy, sau ngày hôm qua giảm sâu với chỉ 33 ca nhiễm thì số ca nhiễm ở Lào đã tăng trở lại. Tuy nhiên 60 ca nhiễm vẫn là con số thấp so với mặt bằng chung từ ngày 23.4 đến nay.

Thủ đô Vientiane đã có dấu hiệu giảm nhiệt khi chỉ ghi nhận 8 trường hợp, nhưng Champasack thành điểm nóng mới với 30 ca và Bokeo ghi nhận 20 ca.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
7 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Campuchia ghi nhận gần 1.000 ca mới trước ngày dỡ bỏ phong tỏa, Lào vượt mốc 1.000 ca