Vụ cháy chung cư rạng sáng 13.9 tại Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội đã gây thiệt hại hết sức nặng nề. Các tổ chức, đoàn thể, địa phương, đơn vị, cá nhân... trên cả nước đang vận động quyên góp giúp đỡ người bị nạn và gia đình có người tử vong.

Cán bộ nhân viên Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên giúp nạn nhân vụ cháy chung cư ở Hà Nội

MTG | 18/09/2023, 18:00

Vụ cháy chung cư rạng sáng 13.9 tại Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội đã gây thiệt hại hết sức nặng nề. Các tổ chức, đoàn thể, địa phương, đơn vị, cá nhân... trên cả nước đang vận động quyên góp giúp đỡ người bị nạn và gia đình có người tử vong.

Vụ cháy khiến 56 người tử vong, 37 người bị thương đang được cấp cứu tại các bệnh viện trên địa bàn TP.Hà Nội.

Chia sẻ những mất mát, khó khăn của người bị nạn trong vụ cháy tại nhà chung cư 37, ngõ 29/70 phố Khương Hạ, P.Khương Đình, Q.Thanh Xuân, toàn thể cán bộ, công nhân viên Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên, các đơn vị thành viên của tập đoàn, cùng tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên Tạp chí Một Thế Giới, và các nhà hảo tâm hưởng ứng lời kêu gọi của tập đoàn, đã đóng góp vào “Quỹ giúp đỡ nạn nhân vụ hỏa hoạn”.

Tính tới 15 giờ ngày 18.9, bước đầu được số tiền là 144.000.000 đồng. Trong số đó, Tập đoàn Hoa Lâm đóng góp 20 triệu đồng, ông Đặng Hữu Sỹ góp 50 triệu đồng, ông Ngụy Thái Vương 20 triệu đồng, anh Lê Quang Ngọc 10 triệu đồng, anh Nguyễn Sơn Trà 10 triệu đồng, anh Trần Ngọc Quang 5,8 triệu đồng, GS Mai Hồng Quỳ 1 triệu đồng...

Hưởng ứng lời kêu gọi, Ban Tổ chức giải bóng đá U.21 quốc gia Thanh Niên cũng đã đóng góp ngay vào quỹ số tiền 100 triệu đồng.

Đây là nghĩa cử tương thân tương ái của cán bộ, nhân viên Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên, Tạp chí Một Thế Giới và các nhà hảo tâm để góp phần giúp người dân gặp nạn vượt qua khó khăn, nhanh chóng trở lại cuộc sống bình thường.

Số tiền quyên góp đợt 1 nói trên và tiền ủng hộ của Ban Tổ chức giải bóng đá U.21 quốc gia sẽ được trao tận tay các nạn nhân và gia đình người tử vong trong thời gian sớm nhất.

Bài liên quan
Đồng sáng lập Facebook ví Tesla như tập đoàn năng lượng Mỹ phá sản vì lừa dối công chúng
Dustin Moskovitz, người đồng sáng lập Facebook, tiếp tục công kích Tesla. Lần này, ông cáo buộc Tesla là “Enron tiếp theo” thông qua bài đăng trên mạng xã hội Threads.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cán bộ nhân viên Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên giúp nạn nhân vụ cháy chung cư ở Hà Nội