Ngôi biệt thự Pháp cổ được di dời nhằm bảo tồn, tôn tạo, phát huy các giá trị của công trình.
Cận cảnh ngôi biệt thự Pháp cổ sắp được di dời ở Huế
Võ Thế Nghĩa|17/03/2022, 14:08
Ngôi biệt thự Pháp cổ được di dời nhằm bảo tồn, tôn tạo, phát huy các giá trị của công trình.
Biệt thự Pháp cổ tọa lạc ở số 26, đường Lê Lợi, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.Biệt thự nguyên là trụ sở Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế.Theo ghi nhận của phóng viên, hiện nay, các lối dẫn vào ngôi biệt thự này đã được rào khóa.Được xây dựng vào đầu thế kỷ 20, biệt thự có kiến trúc đẹp và cổ kính. Sau năm 1975, biệt thự này là nơi lui tới của nhiều văn - nghệ sĩ nổi tiếng.Vào đầu năm 2018, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quyết định công bố 27 công trình kiến trúc Pháp tiêu biểu trên địa bàn TP. Huế nhằm chuẩn bị xây dựng kế hoạch, kêu gọi đầu tư để bảo tồn, tôn tạo, phát huy các giá trị của các công trình, nhưng ngôi biệt thự Pháp số 26 Lê Lợi không có tên trong danh sách được bảo tồn, tôn tạo.UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã thống nhất chủ trương cho phép Cty CP Hạ tầng và dịch vụ truyền thông Logi 3 nghiên cứu đầu tư dự án Khu phức hợp khách sạn và dịch vụ thương mại cao cấp THAT tại khu đất số 26, 28 Lê Lợi.Lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, tỉnh sẽ thuê "thần đèn" Nguyễn Văn Cư ở TP. HCM ra Huế để di dời ngôi biệt thự Pháp cổ trên. Địa điểm di dời ngôi biệt thự Pháp là khu đất trống phía đối diện ở bờ sông Hương và phần đất trống tại số 26 Lê Lợi sẽ được sử dụng cho mục đích dịch vụ.Ông Võ Lê Nhật - Chủ tịch UBND TP Huế cho biết, thông tin này mới chỉ là ý tưởng, lãnh đạo UBND TP Huế vừa mới nhận được chỉ đạo của UBND tỉnh về việc nghiên cứu phương án di dời biệt thự Pháp ở số 26 Lê Lợi.Theo ông Nhật, UBND tỉnh giao UBND TP Huế nghiên cứu các phương án chứ chưa phải yêu cầu phải di dời ngôi biệt thự ngay tức thì. TP Huế sẽ nghiên cứu xem việc di dời ngôi biệt thự sang vị trí đối diện có phù hợp về mặt không gian hay không.UBND tỉnh yêu cầu UBND TP. Huế nghiên cứu di dời ngôi biệt thự sang vị trí đối diện, còn về mặt kỹ thuật di dời như thế nào, có thuê "thần đèn" hay không sẽ tính toán sau.
Chủ tịch UBND TP Huế khẳng định, để thực hiện di dời, UBND TP. Huế sẽ phải thực hiện đầy đủ các thủ tục, trong đó phải lấy ý kiến cộng đồng.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Tại hội nghị chiều nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh: Nhà ở xã hội (NOXH) không phải nằm ở nơi "khỉ ho cò gáy", đất "đầu thừa đuôi thẹo" mà phải đầy đủ hạ tầng giao thông, điện, nước, viễn thông, xã hội, y tế, văn hóa, giáo dục.
Sau khi công ty khởi nghiệp phần cứng io được OpenAI mua lại, Jony Ive (cựu giám đốc thiết kế Apple) và nhà đầu tư Laurene Powell Jobs đã nói về sự hợp tác cũng như cách công nghệ gây tổn hại cho xã hội bên cạnh những lợi ích mà nó mang lại.
Thành ủy TP.HCM vừa ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia (gọi tắt là Nghị quyết 57).
UBND TP.HCM vừa ban hành Quyết định 73/2025 quy định về quản lý chất thải và thực hiện chính sách ưu đãi, hỗ trợ cho hoạt động quản lý chất thải trên địa bàn TP.HCM.
Tuần trước, một startup Trung Quốc tên là EngineAI đã có màn trình diễn đặc biệt về cách robot hiện đại học hỏi. Một nữ huấn luyện viên tóc vàng dài thực hiện một chuỗi động tác nhảy và khuyến khích robot hình người của công ty bắt chước theo.
Tổng Bí thư tin tưởng Kon Tum và Quảng Ngãi sau khi hợp nhất sẽ vươn lên mạnh mẽ, trở thành một cực tăng trưởng mới, một hình mẫu về đổi mới thể chế, tổ chức bộ máy và phương thức phát triển.
Theo Bộ trưởng KH-CN, bên cạnh đào tạo, bồi dưỡng, chúng ta cần nhanh chóng trang bị các công cụ hỗ trợ công nghệ, nhất là trí tuệ nhân tạo (AI) để giúp cán bộ không bị “đuối” trước khối lượng công việc gia tăng.
GoTo cùng Indosat Ooredoo Hutchison vừa giới thiệu phiên bản nâng cấp của mô hình trí tuệ nhân tạo Sahabat-AI, sử dụng đến 70 tỉ tham số. Đây là bước tiến của Indonesia để củng cố chủ quyền số trên lãnh thổ của mình.