Hành vi vi phạm của Đại úy Lê Ngọc Minh có tính chất đơn lẻ, lợi dụng trong công tác tiếp nhận hồ sơ, đề xuất và trả thẻ căn cước công dân để trục lợi.
Những ngày qua, người dân TP.Thủ Đức (TP.HCM) than phiền sau khi phát số thứ tự, phải mất nhiều ngày mới đến lượt làm thủ tục, điều này không chỉ gây tốn thời gian mà còn ảnh hưởng đến công việc, cuộc sống của cộng đồng.
Để đảm bảo quyền lợi cho người tham gia, cấp mã số BHXH, cấp thẻ BHYT kịp thời, TP.HCM đã có hướng dẫn các đơn vị và người lao động về việc kê khai mã số định danh cá nhân hoặc căn cước công dân.
Ngày 2.3, Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin về việc chỉ đạo các đơn vị bảo hiểm xã hội trong toàn quốc thực hiện triển khai thí điểm sử dụng căn cước công dân gắn chip trong khám chữa bệnh BHYT.
Thời gian gần đây, nhiều người cảm thấy sốt ruột vì sau nửa năm làm thẻ căn cước công dân nhưng vẫn chưa được báo lên nhận. Công an TP.HCM đã lên tiếng lý giải việc này.
Người dân thuộc đối tượng được hỗ trợ chế độ theo Nghị quyết 68 có thể sử dụng thẻ căn cước công dân (CCCDD) gắn chip để cơ quan chức năng kiểm tra xác nhận và chi trả mà không cần phải về địa phương xác nhận.
Ngành y tế Quảng Nam đã xác định 22 trường hợp F1 và 120 F2 liên quan đến ca mắc COVID-19 ở Đà Nẵng về quê làm căn cước công dân. Trong số F1 có 20 cán bộ công an.
Trước khi vào khám tại bệnh viện và được đưa đi cách ly, bệnh nhân nữ nhiễm COVID-19 tại Thừa Thiên – Huế đã đi làm thẻ căn cước công dân tại trụ sở UBND xã.