Nhịp đập công nghệ

Cần Thơ phát triển điện gió, kiến tạo trung tâm năng lượng sạch vùng ĐBSCL

Văn Kim Khanh 22/05/2026 08:08

Cần Thơ đang đẩy mạnh quy hoạch điện gió, thu hút đầu tư vào lĩnh vực năng lượng tái tạo nhằm thúc đẩy tăng trưởng xanh và phát triển kinh tế bền vững cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Nhiều nhà đầu tư quan tâm đến năng lượng sạch

Giữa tháng 5, tại TP. Cần Thơ diễn ra lễ khởi công hai dự án nhà máy điện gió do hai doanh nghiệp đầu tư. Đây không chỉ là dấu mốc đối với các dự án năng lượng quy mô lớn mà còn thể hiện quyết tâm của địa phương trong quá trình chuyển dịch sang mô hình tăng trưởng xanh, phát triển kinh tế gắn với năng lượng tái tạo và thích ứng biến đổi khí hậu.

dien gio 1
Nhiều nhà đầu tư quan tâm đến năng lượng sạch ở Cần Thơ. Ảnh: T.C.

Dự án thứ nhất do Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Sóc Trăng làm chủ đầu tư, có công suất thiết kế 350 MW với 56 tua-bin gió, tổng mức đầu tư khoảng 14.500 tỉ đồng. Công trình sử dụng hơn 1.223 ha khu vực bãi bồi và vùng biển, dự kiến hoàn thành vào quý IV/2028.

Theo chủ đầu tư, Nhà máy điện gió Sóc Trăng 4 mang ý nghĩa chiến lược trong phát triển năng lượng tái tạo, góp phần thúc đẩy kinh tế xanh, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và giảm phát thải khí nhà kính.

Khi đi vào vận hành thương mại, dự án dự kiến cung cấp khoảng 1.174 GWh điện sạch mỗi năm cho hệ thống điện quốc gia, góp phần ổn định nguồn điện khu vực ĐBSCL, đồng thời tạo động lực phát triển kinh tế cho các địa phương ven biển.

Không chỉ cung cấp điện sạch, dự án còn được kỳ vọng tạo thêm việc làm, thúc đẩy các lĩnh vực hậu cần, cơ khí, vận tải và cải thiện môi trường đầu tư tại khu vực ven biển ĐBSCL.

Ông Trương Cảnh Tuyên cho biết thành phố đang từng bước hiện thực hóa chiến lược phát triển năng lượng tái tạo theo Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Điện gió trở thành động lực tăng trưởng xanh

Theo ông Trương Cảnh Tuyên, Cần Thơ hiện được quy hoạch 56 dự án nguồn điện với tổng công suất hơn 9.154 MW, bao gồm điện khí, điện mặt trời, điện sinh khối và điện gió. Riêng điện gió có 30 dự án với tổng công suất khoảng 2.785 MW.

diện gió 6
Lễ khởi công nhà máy điện gió Sóc Trăng 4. Ảnh: Lương Xuân Cao.

“Đến nay, thành phố đã cấp chủ trương đầu tư cho 20 dự án điện gió với tổng công suất 1.428 MW. Trong đó có 9 nhà máy đã vận hành thương mại với tổng công suất 396 MW; 3 dự án đang thi công với công suất 142 MW; 8 dự án đang hoàn thiện thủ tục để triển khai với công suất 890 MW”, ông Trương Cảnh Tuyên cho biết.

Theo Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ, địa phương cũng đang lựa chọn nhà đầu tư cho thêm 10 dự án điện gió mới với tổng công suất 1.357 MW theo điều chỉnh Quy hoạch điện VIII.

Ông Trương Cảnh Tuyên nhấn mạnh phát triển điện gió là “mắt xích chiến lược” trong hành trình thực hiện cam kết giảm phát thải khí nhà kính của Việt Nam, đồng thời thúc đẩy chuyển dịch năng lượng bền vững và tạo động lực tăng trưởng mới cho khu vực ĐBSCL.

“Cần Thơ xác định năng lượng tái tạo là lĩnh vực then chốt để thúc đẩy tăng trưởng xanh, thu hút đầu tư và tạo nền tảng phát triển kinh tế bền vững. Thành phố sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án năng lượng sạch”, ông Tuyên nói.

Cùng với Nhà máy điện gió Sóc Trăng 4, ngày 19/5, TP. Cần Thơ còn khởi công Cụm Nhà máy điện gió Phú Cường 1 A và 1 B do Công ty TNHH Năng lượng REE đầu tư, có công suất thiết kế 200 MW, tổng vốn khoảng 9.140 tỉ đồng.

ddien gio 9
Lễ khởi công dự án Cụm nhà máy điện gió Phú Cường 1 A và 1 B. Ảnh: H.B.

Hoàn thiện hạ tầng và cơ chế thu hút đầu tư

Để các dự án điện gió phát triển bền vững, thành phố cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế giá điện, hạ tầng truyền tải và thủ tục pháp lý nhằm tạo niềm tin cho các nhà đầu tư dài hạn.

Ông Vương Quốc Nam, Phó chủ tịch UBND TP. Cần Thơ đánh giá phát triển điện gió là cơ hội lớn để Cần Thơ chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại và bền vững.

Theo ông Vương Quốc Nam, thành phố đang phối hợp với các bộ, ngành rà soát quy hoạch không gian biển, quy hoạch hạ tầng năng lượng và hệ thống truyền tải điện nhằm bảo đảm đồng bộ giữa phát triển nguồn điện với lưới điện quốc gia.

“Cần Thơ cam kết tạo môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi để doanh nghiệp yên tâm triển khai các dự án năng lượng tái tạo. Thành phố sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ giải quyết nhanh các khó khăn phát sinh trong quá trình đầu tư”, ông Nam cho biết.

Giới chuyên gia nhận định ĐBSCL có tiềm năng điện gió ngoài khơi rất lớn, đặc biệt tại các vùng ven biển như Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau. Nếu được khai thác hiệu quả, khu vực này có thể trở thành trung tâm năng lượng tái tạo của cả nước trong tương lai.

Tuy nhiên, việc phát triển điện gió vẫn đối mặt với nhiều thách thức như hạ tầng truyền tải chưa đáp ứng kịp tốc độ phát triển nguồn điện, thủ tục pháp lý kéo dài và nhu cầu vốn đầu tư rất lớn.

Ngoài ra, các dự án điện gió ngoài khơi cần bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế với bảo vệ hệ sinh thái biển, sinh kế của ngư dân và thích ứng biến đổi khí hậu.

Nổi bật
      Mới nhất
      Cần Thơ phát triển điện gió, kiến tạo trung tâm năng lượng sạch vùng ĐBSCL
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO