Ông Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) TP.Cần Thơ thông tin, TP.Cần Thơ đã và đang tổ chức nhiều hoạt động cho người dân vui chơi, giải trí dịp xuân Giáp Thìn 2024.
Theo dòng thời sự

Cần Thơ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao chào năm mới xuân Giáp Thìn 2024

Văn kim Khanh 31/01/2024 11:32

Ông Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) TP.Cần Thơ thông tin, TP.Cần Thơ đã và đang tổ chức nhiều hoạt động cho người dân vui chơi, giải trí dịp xuân Giáp Thìn 2024.

du-khach-chup-anh-voi-rong-vang-anh-vkk.jpg
Các khu du lịch Cần Thơ đã bắt đầu nhộn nhịp khách chơi tết - Ảnh: Văn Kim Khanh

Bên cạnh việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, chương trình nghệ thuật đón giao thừa 2024 và bắn pháo hoa chào năm mới. Một số hoạt động khác được TP tổ chức từ ngày 22.1 đến ngày 13.2.

Cụ thể, Liên hoan “Ca nhạc, ca cổ, tiểu phẩm xuân 2024” tại Công viên Bến Ninh Kiều; Chương trình “Sắc xuân miệt vườn” tại diễn ra tại Bảo tàng TP; các hoạt động đặc sắc “Phố ông Đồ” và “Đọc sách ngày Xuân”. Tại chương trình, 48 nghệ nhân sẽ trình diễn nghề thủ công truyền thống, ẩm thực dân gian, nghệ thuật thư pháp Việt...

dai-bieu-tham-quan-gian-hang-det-thu-cong-truyen-thong.jpg
Tái hiện khung dệt xưa tại Chương trình "Sắc xuận miệt vườn" - Ảnh: PT

Ở chương trình "Sắc xuân miệt vườn" năm nay, Ban tổ chức giới thiệu đến khách tham quan 43 loại hình hoạt động, 30 gian nhà trang trí mái giả ngói, vách tre; 48 nghệ nhân tham gia trình diễn các loại hình di sản văn hóa đặc trưng của các dân tộc: Việt, Hoa, Khmer, Chăm. Tiêu biểu là không gian tái hiện nghề thủ công truyền thống như: dệt choàng, đan đát, chạm khắc gỗ; trình diễn nghệ thuật thư pháp Việt; biểu diễn các loại hình nghệ thuật truyền thống tiêu biểu như: đờn ca tài tử, hò Cần Thơ, hát ru, hòa tấu nhạc cụ dân tộc...

“Sắc Xuân miệt vườn” là hoạt động thường niên tại Bảo tàng thành phố, nhằm góp phần bảo tồn và phát huy các loại hình di sản văn hóa ở địa phương, đồng thời để gợi nhớ những ký ức, hình ảnh sinh hoạt của người dân miệt vườn Cần Thơ nói riêng và Đồng bằng sông Cửu Long nói chung trong những ngày chuẩn bị Tết Nguyên đán.

phao-hoa.jpg
Cần Thơ sẽ bắn pháo hoa đêm giao thừa - Ảnh: Trung Phạm

TP cũng sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm cao tại khu nhà hàng Hoa sứ, quận Ninh Kiều và 4 điểm bắn pháo hoa tầm thấp tại quận Thốt Nốt, huyện Phong Điền, huyện Thới Lai và huyện Cờ Đỏ.

Ngoài ra, TP còn tổ chức giải đua xe mô tô (125 – 150 phân khối) toàn quốc năm 2024 có 54 vận động viên hệ chuyên nghiệp, bán chuyên nghiệp và hệ phong trào sẽ kết thúc chuỗi hoạt động mừng xuân, đón chào năm mới 2024 của thành phố.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Xuất khẩu gạo Việt Nam có nhiều cơ hội
một giờ trước Kinh tế - đầu tư - dự án
Ông Nguyễn Phúc Nam, Phó vụ trưởng Vụ thị trường châu Á - châu Phi (Bộ Công Thương), cho biết trong quý 1/2024, gạo Việt Nam xuất khẩu vẫn tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường gạo thế giới.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cần Thơ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao chào năm mới xuân Giáp Thìn 2024