Ngày 29 tháng chạp là ngày cao điểm mua sắm đồ tết ở TP.Cần Thơ. Dù chỉ còn một ngày nữa là Tết nhưng hàng hóa còn rất dồi dào và người bán nhiều hơn người mua nên mặt hàng trái cây, hoa kiểng phải giảm giá từng giờ để cắt lỗ.
Thị trường và chính sách

Cần Thơ: Trái cây, hoa kiểng xuống giá từng giờ ngày giáp Tết

Văn Kim Khanh 08/02/2024 16:42

Ngày 29 tháng chạp là ngày cao điểm mua sắm đồ tết ở TP.Cần Thơ. Dù chỉ còn một ngày nữa là Tết nhưng hàng hóa còn rất dồi dào và người bán nhiều hơn người mua nên mặt hàng trái cây, hoa kiểng phải giảm giá từng giờ để cắt lỗ.

Tại đường Nguyễn An Ninh (TP.Cần Thơ), nơi có khoảng 10 gian hàng bán dưa đại (loại dưa được nhiều người ưa chuộng để trưng Tết), tôi chụp ảnh xong và hỏi mấy người đàn ông bán dưa: “Hàng hôm nay bán chạy chưa anh?”. Một người nhanh nhẹn trả lời: “Dạ chạy rồi anh. Ông chủ chạy trốn nợ rồi”.

cho-11(1).jpg
Dưa đại, loại dưa chưng tết năm nay ế dài - Ảnh: Văn Kim Khanh

Anh bán dưa thuê này tên là Nghĩa, nhà ở quận Thốt Nốt, giải thích: “Trong 3 ngày nay, mỗi ngày bán được khoảng 3 triệu đồng, với mức này không trốn nợ mới lạ”.

Anh Nghĩa lý giải thêm: "Anh tính đi, mua 2 công dưa ở Thốt Nốt giá 50 triệu đồng/1 công (1.000m2). Cơm ghe bè bạn phải trả tiền công chục ngày nay. Nếu bán hết với giá 28.000 đồng/kg thì lời khoảng 100 triệu đồng. Còn nếu xuống giá 12.000 đồng/kg như hiện giờ thì huề vốn. Không may bán ế thì chủ lỗ nặng. Vì vậy tôi mới nói là chủ không trốn nợ sao được”.

cho-1.jpg
Trưa 29 Tết, nhiều gian hàng dưa hấu vắng khách - Ảnh: Văn Kim Khanh

Nhiều chủ dưa đại ở chợ Tân An, Hai Bà Trưng, Phú Thứ... (TP.Cần Thơ) đều giảm giá từng giờ, từ 28.000 đồng/kg xuống còn 12.000 -10.000 đồng/kg, họ chấp nhận giảm giá để thoát hàng, cắt lỗ.

Một mặt hàng khác đang tiềm ẩn nguy cơ ế ẩm cao đó là hoa kiểng. Đến trưa 29 Tết mà hoa kiểng còn đầy.

Chị Nguyễn Thị Giang, một người bán hoa kiểng đến từ Cái Mơn (xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) cho biết: “Cách nay 5 ngày 1 cặp tắc đẹp có giá 400.000 đồng, nay tôi bán 200.000 đồng và có thể sẽ giảm nữa để giải quyết cho xong hàng đem đi chợ”.

cho-6.jpg
Hoa kiểng giảm giá liên tục để cắt lỗ - Ảnh: Văn Kim Khanh

Anh Nguyễn Văn Vương đến từ xã Long Trị (thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang), bán hoa ở chợ hoa Phú Thứ cho biết: “Tôi đều chỉnh giá 3 lần trong 2 ngày nay, từ 100.000 đồng/1 cặp vạn thọ nay xuống 50.000 đồng/cặp. Xuống giá để bán cho hết nhưng khốn khổ là vẫn khó thoát hàng, thoát lỗ”

cho-7.jpg
Nhiều gian hàng hoa kiểng ở Ninh Kiều vẫn còn đầy trong ngày 29 Tết - Ảnh: VKK

Tại các chợ ở Cần Thơ, nhiều mặt hàng như dưa hấu, xoài, bưởi, vú sữa, rau củ quả… đều được bán hạ giá để tranh thủ thoát hàng, cắt lỗ. Phần lớn các mặt hàng này đều giảm từ 20-30% so với cách nay 3 ngày.

cho-3.jpg
Một gian hàng hoa ở phường Tân An sáng 29 Tết - Ảnh: Văn Kim Khanh

Chị Nguyễn Thị Kim, một người bán trái cây đến từ thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long cho biết: “Năm nay sức mua yếu quá. Còn một ngày nữa là Tết mà trái cây, hàng hóa còn đầy chợ. Nguy cơ bị lỗ vốn rất cao”. Chính vì vậy chị điều chỉnh giá xuống và có mối hàng là tìm cách bán cho được.

cho-8.jpg
Sáng 29 Tết, trái cây ở các chợ Cần Thơ vẫn còn quá nhiều - Ảnh: Văn Kim Khanh

Tại những chợ nói trên, bên cạnh các mặt hàng nguy cơ bán lỗ vẫn có mặt hàng bán đắt, như lạp xưởng ở Cần Thơ năm nay hút hàng.

Anh Nguyễn Văn Trí, một người mua hàng chục ký lạp xưởng để bán tết, mới đến 27 Tết mà đã bán hết.

Anh Nguyễn Thanh Vũ, người bán lạp xưởng ở phường Tân An (quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) cho biết: “Lạp xưởng năm nay hút khách, nhất là lạp xưởng heo. Hiện nay có các loại như lạp xưởng heo, lạp xưởng cua đồng, lạp xưởng cá lóc, lạp xưởng tôm…”

cho-2.jpg
Ở Cần Thơ và ĐBSCL vé xổ số kiến thiết là đắt hàng nhất trong dịp Tết - Ảnh: Văn Kim Khanh

Có thể nói mặt hàng bán chạy nhất ở Cần Thơ và ĐBSCL Tết này là vé xổ số kiến thiết. Nhiều điểm bán vé số đến 10 giờ là hết sạch vé. Dù ngày Tết số lượng vé bán mỗi nơi đều tăng lên vài trăm tờ vẫn bán chạy. Những người bán vé số kiến thiết dạo quanh TP.Cần Thơ đều bán hết hàng sớm, từ 9-10 giờ sáng.

Bà Sơn Thị Nhen bán vé xổ số kiến thiết ở quận Ninh Kiều cho biết: “Mỗi ngày tôi bán được 300 tờ, tăng 100 tờ so với ngày thường, vé số hết rất sớm”.

Anh Nguyễn Văn Chí, một cán bộ về hưu cho rằng: “Khi cuộc sống khó khăn, ngày xuân người ta mơ ước trúng số để đổi đời. Vì vậy người bán vé số có cơ hội kiếm thêm thu nhập vào ngày Tết”

cho-4.jpg
Thịt heo là mặt hàng tiêu thụ chậm trong dịp Tết này - Ảnh: Văn Kim Khanh

Mặt hàng thịt heo tại Cần Thơ năm nay có sức tiêu thụ giảm khoảng 30-40% so với năm trước, đó là nhận định chung của giới kinh doanh thịt heo.

Anh Quách Đức Ngoan, một đại lý phân phối thịt heo cho công ty cổ phần tại Cần Thơ cho biết: “Năm trước ngày 29 Tết các điểm phân phối của tôi bán được 33 con heo, hôm nay cũng ngày 29 Tết mà chỉ bán được 13 con, trưa nay vẫn còn khoảng 2 con chưa bán hết. Nguyên ngân chính có thể do suy thoái kinh tế, người dân bị ảnh hưởng, khó khăn nên tiết kiệm tiêu xài trong dịp Tết”

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cần Thơ: Trái cây, hoa kiểng xuống giá từng giờ ngày giáp Tết