Thể thao

Canada có thể tiến xa đến đâu khi gặp Hà Lan hoặc Morocco ở vòng 16 đội?

Sơn Vân 29/06/2026 07:25

Canada lần đầu tiên thắng ở một trận đấu thuộc vòng loại trực tiếp World Cup nam, khi đánh bại Nam Phi 1-0 ở phút bù giờ đầy kịch tính, qua đó vào vòng 16 đội gặp Hà Lan hoặc Morocco.

Đồng chủ nhà World Cup 2026 chưa từng vượt qua vòng bảng trong lịch sử tham dự giải đấu. Tuy nhiên, Canada giờ đây có cơ hội tiến sâu hơn sau khi Stephen Eustaquio ghi bàn thắng quyết định ở phút 90+2 trong vòng 32 đội, tạo nên màn ăn mừng cuồng nhiệt trên sân SoFi gần Los Angeles (Mỹ).

Canada có thể tiến xa đến đâu khi phải gặp Hà Lan hoặc Morocco
Stephen Eustaquio và các đồng đội ở tuyển Canada ăn mừng bàn thắng vào lưới Nam Phi. Ảnh: Getty Images

Với Nam Phi, đây là dấu chấm hết cho hành trình tại World Cup 2026. Đội bóng châu Phi cũng lần đầu tiên góp mặt ở vòng đấu loại trực tiếp của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Canada sẽ hành quân đến Houston (Mỹ) và hy vọng tạo nên bất ngờ trước Hà Lan hoặc Morocco để lọt vào tứ kết World Cup 2026.

Một trong những khoảnh khắc thể thao vĩ đại nhất của Canada

Chiến thắng này chắc chắn sẽ được ghi nhớ như một trong những kết quả đáng tự hào nhất của bất kỳ đội tuyển quốc gia Canada nào, không chỉ trong bóng đá mà ở mọi môn thể thao.

Các cầu thủ Canada đã chiến đấu không biết mệt mỏi, gây sức ép liên tục, di chuyển với cường độ cao và làm tất cả những gì cần thiết để tạo ra cơ hội về phía khung thành Nam Phi.

Trong phần lớn trận đấu, các học trò của HLV Jesse Marsch vẫn không thể xuyên thủng hàng phòng ngự đội bóng châu Phi. Thế nhưng, tập thể này được xây dựng không chỉ bằng tài năng mà còn bằng tinh thần đoàn kết và ý chí mạnh mẽ. Cuối cùng, họ đã tự tạo nên một chiến thắng sẽ mãi đi vào lịch sử bóng đá Canada.

Đây là kiểu trận đấu mà người hâm mộ sẽ còn nhắc đến nhiều năm tới, đặc biệt với bàn thắng quyết định ở phút 90+2, và có thể trở thành cột mốc quan trọng với bóng đá nam Canada.

Trong nhiều năm, chương trình phát triển bóng đá nam của Canada từng bị xem nhẹ và không được đánh giá cao. Song ở trận đấu này, các cầu thủ đã chiến đấu đúng như cách nhiều thế hệ cầu thủ Canada từng kiên trì theo đuổi để môn thể thao này được thế giới chú ý.

Giờ đây, sau màn trình diễn đầy quả cảm và hiệu quả, ánh mắt của người hâm mộ toàn cầu đã hướng về Canada. Họ hoàn toàn có thể xem mình đã bước lên một đẳng cấp mới của bóng đá quốc tế.

Alphonso Davies trở lại

Khoảnh khắc người hâm mộ Canada chờ đợi từ lâu đến vào phút 75 khi Alphonso Davies được tung vào sân để đối đầu Nam Phi. Đây là lần đầu tiên anh thi đấu cho đội tuyển quốc gia kể từ tháng 3/2025.

Việc Alphonso Davies không thể ra sân ở vòng bảng World Cup 2026 là một trong những câu chuyện được nhắc đến nhiều nhất của đội tuyển Canada. Hậu vệ cánh trái Bayern Munich phải điều trị chấn thương gân kheo gặp phải từ tháng 5 trong màu áo CLB.

Sau khi không sử dụng Alphonso Davies ở trận gặp Bosnia và Herzegovina và Qatar, HLV Jesse Marsch từng nói rằng học trò sẽ ra sân trong trận gặp Thụy Sĩ.

"Trông cậu ấy rất ổn. Hãy chờ xem mọi thứ diễn ra thế nào, nhưng tôi kỳ vọng Davies sẽ thi đấu", Jesse Marsch chia sẻ khi đó.

Tuy nhiên, Alphonso Davies vẫn không được tung vào sân. Canada sau đó thất bại 1-2 trước Thụy Sĩ, đồng nghĩa ngôi sao Bayern Munich bỏ lỡ cơ hội thi đấu một trận World Cup được tổ chức trên sân nhà, vì hành trình của đội tuyển sau đó chuyển sang các sân đấu tại Mỹ.

Cuối cùng, Alphonso Davies cũng có màn tái xuất ở Los Angeles. Khi tỉ số vẫn là 0-0, Jesse Marsch đưa Alphonso Davies vào sân và ngôi sao 25 tuổi lập tức tạo ra khác biệt.

Đầu tiên là đường chuyền xé toang hàng phòng ngự giúp Promise David có cơ hội dứt điểm nhưng bóng đi chệch cột dọc.

Ít phút sau, Alphonso Davies tiếp tục tạo cơ hội cho Jonathan David, song cú sút của tiền đạo Juventus bị thủ môn Ronwen Williams cản phá.

Dù không trực tiếp góp công vào bàn thắng quyết định ở phút 90+2, Alphonso Davies giúp các đợt tấn công của Canada trở nên sắc bén và giàu tốc độ hơn hẳn trong giai đoạn cuối trận.

Canada có thể tiến xa đến đâu khi phải gặp Hà Lan hoặc Morocco1
Alphonso Davies tạo đột biến bên cánh trái khi vào sân ở phút 75. Ảnh: Getty Images

Canada có bị từ chối một quả phạt đền rõ ràng?

Kết thúc hiệp một, HLV Jesse Marsch dường như định tiến đến phản ứng với tổ trọng tài nhưng bị trung vệ Moise Bombito giữ lại.

Moise Bombito có vẻ muốn nhắc Jesse Marsch rằng đội bóng không thể mất HLV trưởng vì một án cấm chỉ đạo ngoài đường biên, trong khi nhà cầm quân người Mỹ đáp lại: "Tôi ổn".

Sự bức xúc của Jesse Marsch hoàn toàn có cơ sở.

Khoảng một phút trước khi hiệp một khép lại, Richie Laryea đột phá vào vòng cấm trong tư thế rất thuận lợi nhưng bị ngã sau pha va chạm với hậu vệ Khuliso Mudau của Nam Phi.

Các cầu thủ Canada phản ứng quyết liệt, yêu cầu được hưởng phạt đền. Tuy nhiên, trọng tài Joao Pinheiro (Bồ Đào Nha) không thay đổi quyết định và trọng tài VAR Carlos del Cerro Grande (Tây Ban Nha) cũng không can thiệp.

Góc quay chậm cho thấy Richie Laryea có va vào Khuliso Mudau trong lúc chạy. Tuy nhiên, hậu vệ Nam Phi đã chủ động đưa chân vào trước dù chưa hề chạm bóng.

Tình huống này khá giống pha bóng khiến bàn thắng thứ hai của Vinicius Junior vào lưới Scotland bị hủy vì lỗi phạm với Jack Hendry, dù trong trường hợp đó hậu vệ Scotland là người kiểm soát bóng trước.

Ba thành viên ban bình luận mạng truyền hình TSN tại Canada gồm Atiba Hutchinson, Julian de Guzman và Kevin Kilbane đều cho rằng đây không phải là quả phạt đền.

Ngược lại, cựu nữ trọng tài Christina Unkel, bình luận trên ITV (Anh), khẳng định bà sẽ cho Canada hưởng phạt đền. Graham Scott, chuyên gia của tờ The Athletic và cựu trọng tài Premier League, cũng đồng tình với quan điểm này.

Graham Scott nhận định: "Điểm duy nhất mà trọng tài có thể dùng để bảo vệ quyết định của mình là cho rằng cầu thủ tấn công chủ động tạo ra va chạm. Tuy nhiên, lập luận thuyết phục hơn là hậu vệ đã chạm vào đầu gối đối phương trước, và chính điều đó dẫn đến toàn bộ pha va chạm sau đó. Vì vậy, đáng lẽ phải có quả phạt đền".

"VAR gần như không muốn can thiệp vào các tình huống kiểu này. Song trước đó Brazil lại bị từ chối một bàn thắng vì mức độ va chạm còn nhẹ hơn nhiều. Tiêu chí để VAR vào cuộc rõ ràng đang thiếu sự nhất quán", ông nói thêm.

Rất may cho Canada, quyết định này cuối cùng không ảnh hưởng đến kết quả trận đấu.

Nam Phi kém may mắn sau màn phòng ngự quả cảm?

Nam Phi đã chiến đấu đến những giây cuối cùng. Tuy nhiên, Stephen Eustaquio với cú sút tuyệt đẹp từ ngoài vòng cấm ở phút bù giờ đã phá vỡ mọi nỗ lực của họ.

Đội bóng châu Phi kiểm soát bóng nhiều hơn, kiên nhẫn triển khai từ phần sân nhà và chờ thời điểm thích hợp để vượt qua sức ép của Canada. Dẫu vậy, Nam Phi lại gặp nhiều khó khăn trong việc tạo ra cơ hội thực sự nguy hiểm.

Ở đầu sân bên kia, hàng thủ của họ đã có một trận đấu xuất sắc.

Hai hậu vệ Mbekezeli Mbokazi và Aubrey Modiba liên tục giải nguy. Trong đó, Mbekezeli Mbokazi có pha cứu thua ngay trên vạch vôi khi Jonathan David đối mặt khung thành trống ở hiệp hai.

Thủ môn Ronwen Williams cũng thực hiện hàng loạt pha cứu thua quan trọng.

HLV Hugo Broos (Bỉ) dẫn dắt Nam Phi từ năm 2021. Ở tuổi 74 và 78 ngày, ông trở thành HLV lớn tuổi nhất từng dẫn dắt một đội tuyển tại vòng loại trực tiếp World Cup.

Trước giải đấu, Hugo Broos từng tuyên bố sẽ giải nghệ sau World Cup để trở về Bỉ sống gần gia đình. Song những ngày gần đây, Hugo Broos úp mở rằng vợ có thể sẽ cho phép ông tiếp tục công việc huấn luyện.

Dù vậy, rất có thể đây sẽ là trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp cầm quân của Hugo Broos sau thất bại đầy tiếc nuối này.

Canada có thể tiến xa đến đâu khi phải gặp Hà Lan hoặc Morocco?

Dựa trên màn trình diễn trước Nam Phi, rất khó để khẳng định Canada đủ sức tiến thật sâu tại World Cup 2026. Tuy nhiên, động lực và sự tự tin hoàn toàn có thể giúp Canada tạo thêm bất ngờ, nhất là khi cả ba nước đồng chủ nhà đều đang thi đấu tốt hơn kỳ vọng nhờ lợi thế được chơi trên "sân nhà".

Đối thủ tiếp theo của Canada là Hà Lan hoặc Morocco trong trận đấu vòng 16 đội diễn ra tại Houston, bang Texas, Mỹ vào 4/7. Trùng hợp thay, đó cũng là Ngày Quốc khánh Mỹ.

Việc được nghỉ nhiều hơn đối thủ một ngày có mang lại lợi thế đáng kể hay không vẫn còn là dấu hỏi. Dù gặp Hà Lan hay Morocco, Canada vẫn sẽ bị đánh giá thấp hơn.

Nếu tiếp tục tạo nên bất ngờ để vào tứ kết, Canada nhiều khả năng sẽ phải đối đầu với Pháp hoặc Đức tại Boston (Mỹ) vào ngày 9/7.

Xa hơn nữa, ở bán kết rất có thể sẽ là Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha hoặc Bỉ chờ sẵn.

Người hâm mộ Canada hoàn toàn có quyền mơ về một hành trình kỳ diệu, bởi đó là điều làm nên vẻ đẹp của bóng đá. Song vẫn còn rất nhiều trận đấu phải chơi trước khi nghĩ tới những màn thư hùng đỉnh cao ấy.

Lúc này, điều quan trọng nhất là Canada có thể háo hức chuẩn bị cho trận đấu vòng 16 đội đầu tiên trong lịch sử World Cup của mình. Chỉ riêng việc đi đến đây đã là một cột mốc lịch sử với bóng đá Canada. Nếu còn tiến xa hơn nữa, đó sẽ là phần thưởng vượt ngoài mọi kỳ vọng.

Lịch thi đấu vòng 32 đội World Cup 2026. Ảnh: SV
Lịch thi đấu vòng 32 đội World Cup 2026. Ảnh: SV
Nổi bật
      Mới nhất
      Canada có thể tiến xa đến đâu khi gặp Hà Lan hoặc Morocco ở vòng 16 đội?
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO