Cảnh báo hỏa hoạn tại chợ truyền thống từ vụ cháy chợ Biên Hòa
Vụ cháy Trung tâm thương mại Biên Hoà (nằm trong chợ Biên Hoà, TP. Đồng Nai) vào tối 5/8 gây thiệt hại về tài sản của nhiều tiểu thương.
Thực trạng đáng lo ngại tại nhiều chợ truyền thống
Sáng 6/8, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trấn Biên Hồ Văn Nam cùng đoàn công tác của Đảng ủy, UBND phường đã đến hiện trường thăm hỏi, động viên các hộ kinh doanh bị thiệt hại trong vụ cháy xảy ra tại Trung tâm Thương mại Biên Hòa (Công ty cổ phần SXTMDV Đồng Nai).
.jpg)
Đoàn công tác đã trực tiếp gặp gỡ, chia sẻ với 10 hộ kinh doanh bị ảnh hưởng nặng, động viên các tiểu thương sớm ổn định tinh thần và trao 20 triệu đồng/hộ hỗ trợ để giúp bà con tiểu thương vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt.
Vụ cháy tiếp tục gióng lên hồi chuông báo động về công tác PCCC tại các chợ truyền thống. Trong đó, chợ như Phước Thái, Phước Hòa và Tân Hiệp (TP. Đồng Nai) có nhiều hạng mục hạ tầng đã xuống cấp sau thời gian dài khai thác. Hệ thống mái che, đường dây điện và các công trình phụ trợ chưa được cải tạo đồng bộ.
Ở nhiều chợ khác, hệ thống chữa cháy tự động chưa được đầu tư đầy đủ. Bình chữa cháy xách tay được trang bị nhưng phân bố chưa đồng đều, một số thiết bị cần được kiểm định, bảo dưỡng theo quy định. Lực lượng PCCC cơ sở chủ yếu hoạt động kiêm nhiệm nên còn hạn chế về nhân lực, kỹ năng xử lý tình huống và khả năng phối hợp khi xảy ra sự cố.
Nguy cơ cháy tại chợ truyền thống thường xuất phát từ ba nhóm nguyên nhân chính. Trước hết là hệ thống điện. Việc đấu nối thêm thiết bị phục vụ kinh doanh, sử dụng dây dẫn cũ hoặc kéo điện không đúng quy chuẩn có thể làm tăng nguy cơ chập điện.
Bên cạnh đó, nhiều chợ tập trung lượng lớn hàng hóa dễ cháy như quần áo, vải, giày dép, đồ nhựa và vật liệu đóng gói. Khi xảy ra cháy, ngọn lửa có thể lan nhanh, tạo nhiều khói độc và gây khó khăn cho công tác cứu nạn.
Một nguy cơ khác là tình trạng lấn chiếm lối đi để bày bán hàng hóa. Điều này vừa cản trở việc thoát nạn của tiểu thương, vừa ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận của lực lượng chữa cháy và phương tiện chuyên dụng.
Cần rà soát toàn diện công tác phòng cháy
Các chuyên gia về PCCC cho rằng, để đảm bảo an toàn tại các khu chơ truyền thống cần kiểm tra định kỳ hệ thống điện tại các chợ; quy định ngắt điện tại khu vực kinh doanh sau giờ đóng cửa, chỉ duy trì nguồn điện phục vụ hệ thống an ninh và chiếu sáng cần thiết.

Ban quản lý chợ cần tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm lối đi, bảo đảm các họng nước, tủ chữa cháy và cửa thoát hiểm luôn thông thoáng, sẵn sàng sử dụng khi có sự cố.
Song song đó, cần tổ chức tập huấn và diễn tập PCCC thường xuyên cho lực lượng bảo vệ, tiểu thương và các hộ kinh doanh nhằm nâng cao khả năng xử lý tình huống ngay từ giai đoạn đầu, hạn chế cháy lan.
Theo Đại tá Trần Anh Sơn - Phó giám đốc Công an TP. Đồng Nai, các hộ kinh doanh liền kề cần xây dựng mô hình tổ liên gian an toàn PCCC và các điểm chữa cháy công cộng. Khi xảy ra sự cố, các hộ có thể kịp thời báo động, hỗ trợ nhau xử lý ban đầu trước khi lực lượng chuyên nghiệp có mặt.
Có thể nói, khi nguyên nhân vụ cháy tại chợ Biên Hòa vẫn đang được điều tra, việc tổng rà soát hệ thống PCCC tại các chợ truyền thống, đầu tư nâng cấp hạ tầng là cấp thiết. Đồng thời các tiểu thương cần nâng cao ý thức chấp hành quy định an toàn cháy nổ nhằm giảm thiểu nguy cơ xảy ra những vụ việc tương tự trong thời gian tới.
.jpg)


