Cạm bẫy số

Cảnh sát Thái Lan muốn sang Campuchia truy quét tội phạm mạng

Bùi Tú 04/11/2025 20:00

Phó Cảnh sát trưởng Thái Lan cho biết, nước này đang lên kế hoạch cử sĩ quan sang Campuchia để quan sát và phối hợp xử lý vấn đề tội phạm mạng.

thailand.jpg
Trung tướng Cảnh sát Jirabhop Bhuridej, Phó Tư lệnh Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan

Ngày 4/11 bên lề Hội nghị ASEANAPOL lần thứ 43 tại Bangkok, Trung tướng Cảnh sát Jirabhop Bhuridej, Phó Tư lệnh Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan cho biết đã thảo luận sâu với Phó Cảnh sát trưởng Campuchia về việc phối hợp chống lại các đường dây lừa đảo quốc tế, đặc biệt là mạng lưới “trung tâm gọi điện lừa đảo”.

Thái Lan khẳng định không có trung tâm lừa đảo trên lãnh thổ

Theo ông Jirabhop, Campuchia đã thành lập hai lực lượng đặc nhiệm lớn để truy quét các tổ chức tội phạm này. Thái Lan sẽ hợp tác chặt chẽ với phía Campuchia trên cơ sở thỏa thuận bốn điểm mà Thủ tướng Anutin Charnvirakul đã ký kết trước đó.

Khi được hỏi về khả năng tổ chức các cuộc họp song phương chính thức, ông Jirabhop cho biết hai nước đã có các cuộc trao đổi từ trước và trong khuôn khổ hội nghị ASEANAPOL, nhiều quốc gia – trong đó có Mỹ, Úc và Trung Quốc – cũng đã nêu vấn đề về các trung tâm lừa đảo, coi đây là mối đe dọa toàn cầu đòi hỏi sự hợp tác quốc tế, ngay cả khi Campuchia chưa chính thức yêu cầu hỗ trợ.

Vị tướng nhấn mạnh Thái Lan muốn gửi sĩ quan sang Campuchia để quan sát và phối hợp thực địa, nhất là với các nước đang đối mặt với tội phạm mạng tương tự. Tuy nhiên, ông làm rõ rằng các sĩ quan Thái sẽ không có quyền bắt giữ hoặc điều tra tại Campuchia, mà chỉ hỗ trợ và chia sẻ thông tin với lực lượng bản địa.

Ở trong nước, Thái Lan vẫn tiếp tục điều tra và truy bắt các đầu mối chính, đồng thời cho rằng trao đổi thông tin và phối hợp thực địa là yếu tố then chốt – “sang tận nơi sẽ hiệu quả hơn là chỉ quan sát từ Bangkok”.

Ông cũng khẳng định rằng Thái Lan không có các trung tâm lừa đảo lớn hoạt động công khai, chỉ còn “một số nhóm nhỏ đang ẩn mình”. Khi có thông tin từ trong nước hoặc từ cảnh sát nước ngoài, Thái Lan sẽ hành động ngay lập tức. Trung tướng Cảnh sát Jirabhop Bhuridej cam kết: “Tôi đảm bảo rằng nếu các trung tâm lừa đảo nằm trong lãnh thổ Thái Lan, chúng tôi sẽ bắt giữ họ”.

Trả lời câu hỏi về mức độ tin tưởng Campuchia, ông thừa nhận “trước đây từng thất vọng”, nhưng bày tỏ hy vọng rằng Campuchia sẽ sớm hợp tác, đặc biệt dưới sức ép và sự tham gia của cộng đồng quốc tế. Ông không nêu rõ thời hạn, song cho biết Thái Lan sẽ thúc đẩy quá trình này nhanh nhất có thể.

Về kênh liên lạc trực tiếp, ông xác nhận Thái Lan và Campuchia đã có đường dây trao đổi chính thức. Khi được hỏi về biện pháp nếu phía Campuchia không hợp tác, ông nhấn mạnh rằng áp lực quốc tế là điều cần thiết vì các đường dây này hoạt động xuyên biên giới. Thái Lan sẽ cung cấp bằng chứng cụ thể để Campuchia xử lý.

Liên quan đến lo ngại rò rỉ thông tin tình báo, ông Jirabhop cho biết Thái Lan sẽ chia sẻ dữ liệu mục tiêu từng bước và nếu lần đầu thất bại, sẽ tạm ngừng chia sẻ tiếp. Trung tướng Cảnh sát Jirabhop Bhuridej cho biết: “Mọi hành động tiếp theo phụ thuộc vào mức độ hợp tác của phía Campuchia”.

Campuchia đóng cửa 4 sòng bạc dính dáng tập đoàn Jin Bei

Tổng thư ký Ủy ban Quản lý Cờ bạc Thương mại Campuchia (CGMC) vừa ra quyết định đình chỉ giấy phép hoạt động của bốn sòng bạc tại tỉnh Preah Sihanouk do có liên hệ mật thiết với Tập đoàn Jin Bei, một doanh nghiệp hiện đang bị Mỹ và Anh áp lệnh trừng phạt.

Lực lượng Cảnh sát Quốc gia Campuchia đã tiến hành đóng cửa bốn cơ sở nói trên, chỉ một ngày sau khi biện pháp tương tự được thực hiện đối với một sòng bạc ở tỉnh Svay Rieng.

Theo thông báo của CGMC, bốn sòng bạc bị đình chỉ gồm: Sòng bạc Jin Bei Group, do Công ty Jin Bei Group Co., Ltd. điều hành; Sòng bạc Jin Bei, hoạt động dưới giấy phép của Công ty Bất động sản Cambodian Heng Sin Real Estate Co., Ltd.; Sòng bạc G.C., thuộc Công ty G.C. Media Co., Ltd.; Jin Bei 4 Casino, cũng do G.C. Media Co., Ltd. điều hành.

Quyết định đình chỉ được ban hành ngày 16.10, với lý do là có “nghi ngờ các hoạt động lừa đảo trực tuyến bí mật” diễn ra trong khuôn viên các sòng bạc này. Tuy nhiên, đến đầu tháng 11 thì Campuchia mới điều cảnh sát đến đóng cửa.

Ngay trước đó, CGMC cũng phối hợp với Ủy ban Campuchia về Chống tội phạm Công nghệ (CCTC) đã đình chỉ giấy phép hoạt động của sòng bạc Silver Star tại thị trấn Bavet, tỉnh Svay Rieng, sau khi lực lượng chức năng phát hiện một khu phức hợp lừa đảo trực tuyến hoạt động bên trong cơ sở này.

Chiến dịch truy quét đã bắt giữ 23 người nước ngoài, trong đó có hai công dân Đài Loan (TQ) và một người Malaysia được xác định là “đầu sỏ” của đường dây. Ba nghi phạm này đã bị chuyển tới Tòa án tỉnh Svay Rieng để truy tố theo pháp luật Campuchia.

Những người còn lại – gồm 6 người Sri Lanka, 7 người Pakistan, 2 người Philippines, 2 người Nepal, 1 người Ấn Độ, 1 người Nigeria và 1 người Algeria – được xác định là nạn nhân của nạn buôn người và cưỡng bức lao động.

Thông cáo của CCTC nêu rõ: “Sau khi thu thập đủ bằng chứng, CGMC đã quyết định đình chỉ giấy phép hoạt động của sòng bạc Silver Star, ngăn chặn việc tiếp tục kinh doanh”, đồng thời tiết lộ thêm: “Ba nghi phạm chính đã được chuyển giao cho tòa án tỉnh để xử lý và trừng phạt theo quy định của pháp luật Campuchia”. 20 người nước ngoài còn lại đã được bàn giao cho Tổng cục Di trú, cơ quan đang tiến hành các thủ tục trục xuất khỏi Campuchia.

Động thái mạnh tay này diễn ra trong bối cảnh chính phủ Campuchia đang đẩy mạnh chiến dịch truy quét các trung tâm lừa đảo và cờ bạc trá hình, đặc biệt là tại các tỉnh giáp biên giới như Preah Sihanouk và Svay Rieng, sau hàng loạt báo cáo quốc tế về tội phạm mạng, buôn người và rửa tiền có liên hệ đến các sòng bạc mang danh nghĩa “kinh doanh hợp pháp”.

Nổi bật
      Mới nhất
      Cảnh sát Thái Lan muốn sang Campuchia truy quét tội phạm mạng
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO