Theo The Daily Mail, các nhà khoa học đã lý giải được tại sao những người bị tiểu đường và cao huyết áp thường chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của coronavirus.
Sáng 24.1, BS.CK2 Phạm Thanh Phong, Phó giám đốc chuyên môn Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ, cho biết, đêm 23.1 (29 Tết), khoa Nội soi đã nội soi, gắp thành công viên thuốc còn nguyên vỏ, mà trong lúc uống nhanh, bệnh nhân nuốt phải.
Cao huyết áp là căn bệnh mạn tính, người mắc phải căn bệnh này phải chấp nhận "sống chung" suốt đời, nhưng thật bất ngờ, một chàng trai mắc phải căn bệnh cao huyết áp suốt 10 năm qua đã được chữa khỏi.
Chủ quan không điều trị bệnh cao huyết áp và tim mạch, nữ bệnh nhân rơi vào tình trạng nguy kịch, ngưng tim, ngưng thở nhiều lần. Bệnh nhân tưởng chừng không qua khỏi đã được 2 bệnh viện phối hợp kịp thời cứu sống trong gang tấc.
Một nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ cho thấy những phụ nữ gặp trục trặc về giấc ngủ thường đối mặt với nguy cơ mắc các vấn đề về tim, đặc biệt là phát triển chứng tăng huyết áp.
Khi uống thuốc trị cao huyết áp và đau đầu, bệnh nhân đã quên bóc bao phim viên thuốc khiến dị vật này đâm xuyên niêm mạc làm chảy máu thực quản, suýt thủng thực quản gây nguy hiểm đến tính mạng.
Bệnh lý tăng huyết áp đang ngày càng có dấu hiệu tăng nhanh ở người trẻ với tỉ lệ từ 5-12%. Nguy hiểm hơn, tăng huyết áp ở người trẻ thường không có dấu hiệu điển hình khiến nhiều người có tâm lý chủ quan, lơ là khi mắc bệnh.
Chiều 14.3, công an tỉnh Bến Tre xác nhận, phía công an địa phương đã có báo cáo, cho thấy có va chạm giữa lực lượng công an xã làm nhiệm vụ với 1 người dân.
Vừa bán nhà dọn về mảnh đất vườn gần bờ sông Sài Gòn, NSƯT Thanh Sang cho biết ông quyết định "ở ẩn" để điều trị bệnh huyết áp. Tuy nhiên, ông khẳng định qua báo chí và truyền hình, luôn theo dõi từng bước đi các nghệ sĩ trẻ, những đàn em của ông.
Theo Huffingtonpost, một nghiên cứu mới đây về huyết áp được đăng trên American journal cho thấy, kể cả với người trẻ tuổi, việc ăn các thức ăn bên ngoài ở các nhà hàng, quán ăn sẽ làm tăng nguy cơ mắc chứng cao huyết áp.
Theo kinh nghiệm miệng truyền tai, có lẽ bạn sẽ vứt những củ tỏi đi ngay khi thấy chúng mọc mầm xanh. Tuy nhiên từ nay bạn sẽ không cần làm như thế nữa, bởi vì theo các nhà nghiên cứu khoa học thì những củ tỏi mới mọc mầm, tỏi mầm này lại chứa nhiều chất dinh dưỡng quý giá hơn tỏi tươi.
Trà là loại thức uống rất phổ biến đối với người Á Đông, vừa có tác dụng làm ấm cơ thể vừa giúp tĩnh tâm, thư thái. Tuy nhiên, Bệnh cao huyết áp có nên uống trà không ?.