CEO Unitree: Robot tiến gần đến 'khoảnh khắc ChatGPT' trong trí tuệ hiện thân
Wang Xingxing, Giám đốc điều hành Unitree, cho rằng ngành robot đang tiến gần đến “khoảnh khắc ChatGPT” với bộ não robot.
Wang Xingxing đưa ra tuyên bố này sau đợt IPO (chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng) của Unitree đầy ấn tượng tại thành phố Thượng Hải, Trung Quốc.
Cổ phiếu Unitree, nhà sản xuất robot hình người nổi tiếng nhất Trung Quốc, tăng hơn 5,6 lần so với giá IPO trong phiên giao dịch đầu tiên. Diễn biến này cho thấy sự phấn khích mạnh mẽ của nhà đầu tư với một lĩnh vực còn non trẻ nhưng nhận được sự hậu thuẫn lớn từ chính phủ Trung Quốc.
“Chúng ta đang tiến tới một ‘khoảnh khắc ChatGPT’ trong lĩnh vực trí tuệ hiện thân”, Wang Xingxing, nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành Unitree, phát biểu tại Hội nghị Robot Thế giới lớn 2026 ở Bắc Kinh, thủ đô Trung Quốc.
Trí tuệ hiện thân là cách gọi một hướng phát triển AI, trong đó trí thông minh được gắn với một cơ thể có khả năng cảm nhận và tương tác trực tiếp với thế giới vật lí, học hỏi từ môi trường.
Làn sóng AI toàn cầu làm thay đổi nền kinh tế thế giới bắt đầu bùng nổ vào cuối năm 2022 nhờ cơn sốt ChatGPT và mô hình ngôn ngữ lớn của OpenAI đứng sau chatbot AI này. Đây được xem là bước ngoặt thúc đẩy AI được sử dụng rộng rãi. Tuy nhiên, mô hình thế giới, tức hệ thống AI giúp robot hiểu, dự đoán và tương tác với môi trường vật lí, vẫn chưa có bước ngoặt tương tự.
Wang Xingxing cho rằng ngành robot đang tiến gần đến một đột phá, khi robot có thể được đưa vào những môi trường hoàn toàn xa lạ và thực hiện phần lớn nhiệm vụ chỉ bằng các mệnh lệnh đơn giản qua giọng nói hoặc văn bản.
“Chúng tôi hy vọng trong tương lai, robot có thể được đưa vào một ngôi nhà xa lạ và hoàn thành khoảng 80% nhiệm vụ thông qua mệnh lệnh bằng giọng nói hoặc văn bản. Đó sẽ là một bước ngoặt quan trọng, mở ra giai đoạn tăng trưởng bùng nổ cho ngành robot”, ông nói.

Bước nhảy vọt về phần mềm robot có thể xuất hiện trong 2 đến 3 năm tới
Wang Xingxing cảnh báo rằng một bước tiến lớn về phần mềm robot có thể chỉ xuất hiện trong 2 đến 3 năm tới trong kịch bản lạc quan, hoặc 5 - 10 năm trong trường hợp lâu nhất.
“Trái ngược với không khí phấn khích tại Hội nghị Robot Thế giới và màn IPO ngoạn mục của Unitree, Wang Xingxing tỏ ra khá thận trọng về năng lực hiện tại của robot”, Georg Stieler, người đứng đầu mảng tự động hóa tại công ty tư vấn robot Stieler, nhận xét.
Theo Smart Analytics Global, Unitree là nhà sản xuất robot chó lớn nhất thế giới và cung cấp robot hình người lớn thứ hai sau AgiBot xét về số lượng xuất xưởng trong nửa đầu năm 2026.
Smart Analytics Global là công ty nghiên cứu thị trường và tư vấn công nghệ có trụ sở tại Mỹ, chuyên cung cấp dữ liệu, phân tích và dự báo về các thị trường công nghệ. Smart Analytics Global tập trung vào các lĩnh vực như smartphone, máy tính bảng, thiết bị đeo, thiết bị kết nối và robot, trong đó có dịch vụ nghiên cứu Robotics 360 chuyên về robot AI và robot hình người.
Unitree nổi tiếng nhờ những màn trình diễn được dàn dựng ấn tượng, trong đó robot nhảy múa và biểu diễn kung fu trên truyền hình Trung Quốc. Công ty có trụ sở ở thành phố Hàng Châu ngày càng đưa robot vào các môi trường công nghiệp thực tế. Bản cáo bạch IPO cho thấy phần lớn khách hàng của Unitree là các trường đại học và tổ chức nghiên cứu.
Wang He, nhà sáng lập startup robot Galbot (Trung Quốc), dự báo “khoảnh khắc ChatGPT” của ngành robot sẽ đến vào năm 2028. Ông cho rằng đây là thời điểm robot có thể thực hiện khoảng 70% đến 80% các công việc thường ngày mà không cần được huấn luyện chuyên biệt.
“Với việc tiếp tục tích lũy dữ liệu và đạt thêm những đột phá công nghệ, chúng tôi kì vọng đạt đến ‘khoảnh khắc ChatGPT’ của trí tuệ hiện thân vào năm 2028”, Wang He nói.
Unitree tập trung phát triển mô hình thế giới
Wang Xingxing cho biết khoản đầu tư lớn nhất hiện nay của Unitree về cả vốn lẫn nhân lực là vào các mô hình thế giới. Tuy nhiên, ông thừa nhận công ty đang tụt hậu trong việc ứng dụng các mô hình AI vật lí vào thế giới thực.
Wang Xingxing cho rằng robot hình người hiện chưa đủ năng lực để được triển khai đại trà. Hạn chế của các mô hình AI cung cấp khả năng ra quyết định và tương tác cho robot là nút thắt lớn nhất của ngành.
Dù vậy, Wang Xingxing dự đoán ngành robot sẽ bước vào một thập niên phát triển nhanh chóng về khả năng tự vận hành của robot hình người, khi làn sóng AI tiếp tục tăng tốc và các mô hình ngôn ngữ ngày càng có khả năng tự cải thiện.
Trung Quốc chiếm ưu thế trên thị trường robot hình người
Dữ liệu từ Smart Analytics Global cho thấy tổng số robot hình người được xuất xưởng trên toàn cầu trong nửa đầu năm 2026 tăng 272% so với cùng kì năm ngoái, lên khoảng 19.100.
Các công ty Trung Quốc cung cấp hơn 97% tổng số robot hình người xuất xưởng trên toàn cầu giai đoạn này. Khách hàng ở Trung Quốc chiếm hơn 85% nhu cầu robot hình người toàn cầu.
Đà tăng trưởng này ngày càng được thúc đẩy bởi tự động hóa nhà máy và các doanh nghiệp logistics.
Trong nửa đầu 2026, robot hình người được sử dụng cho các mục đích công nghiệp và thương mại chiếm hơn 70% lượng xuất xưởng, tăng mạnh so với khoảng 50% cùng kì năm trước. Điều này cho thấy robot hình người đang dần chuyển từ giai đoạn thử nghiệm sang được sử dụng thực tế với quy mô ngày càng lớn.
Smart Analytics Global dự báo số robot hình người được xuất xưởng trên toàn cầu trong cả năm 2026 sẽ tiến gần mốc 60.000, gần gấp 3 lần so với 2025. Công ty nghiên cứu này nhận định sự hỗ trợ mạnh mẽ từ chính phủ, nguồn vốn dồi dào và hệ sinh thái sản xuất đa dạng của Trung Quốc đang đẩy nhanh quá trình chuyển đổi, giúp các nhà cung cấp robot tiến từ giai đoạn chế tạo nguyên mẫu sang triển khai thương mại ở quy mô lớn hơn.
Trung Quốc đặt cược vào khả năng robot cuối cùng có thể thay thế con người trong những công việc lặp đi lặp lại, giá trị thấp và nguy hiểm, trong bối cảnh lực lượng lao động nước này ngày càng thu hẹp do xu hướng già hóa dân số.
Robot hình người đang dần được đưa vào các nhà máy và kho logistics, nhưng vẫn kém hiệu quả hơn con người trong phần lớn ứng dụng.
Không những thế, robot hình người cũng đã trở thành mặt trận mới trong cuộc cạnh tranh công nghệ Mỹ -Trung.
Tháng trước, Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) đưa các robot hình người và robot bốn chân do nước ngoài sản xuất vào danh sách hạn chế, ngăn cấp phép nhập khẩu với các mẫu mới vì lí do an ninh quốc gia.
Một số công ty tham dự Hội nghị Robot Thế giới nói với Reuters rằng họ đang tìm cách mở rộng hoạt động ra thị trường nước ngoài.
Sau đợt IPO thành công của Unitree với lượng đăng kí mua từ nhà đầu tư cá nhân cao hơn 8.000 lần số cổ phiếu được phân bổ, startup Lumos Robotics và AiMOGA Robotics - bộ phận robot của Chery Automobile - tiết lộ với Reuters rằng họ cũng đang cân nhắc niêm yết cổ phiếu. Chery Automobile là nhà xuất khẩu ô tô lớn nhất Trung Quốc.
Theo chính quyền Bắc Kinh, hơn 300 công ty tham dự Hội nghị Robot Thế giới, diễn ra từ ngày 19/8 đến 23/8, trưng bày hơn 2.000 sản phẩm và ra mắt hơn 150 sản phẩm mới.
Tại lễ khai mạc hội nghị, Xin Guobin - Thứ trưởng Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc - cam kết hỗ trợ phát triển ngành robot. Theo hãng tin tài chính nhà nước Cailianshe, ông nói rằng robot đã trở thành “một lực lượng quan trọng” trong sự phát triển kinh tế và xã hội của Trung Quốc.