Chân dung bà Nguyễn Thị Bình qua trưng bày chuyên đề tại TP.HCM
Từ dấu ấn ngoại giao tại Hội nghị Paris đến các trọng trách sau ngày thống nhất, cuộc đời và sự nghiệp bà Nguyễn Thị Bình được tái hiện bằng tư liệu, hiện vật và đa phương tiện.
.jpeg)
Nhân kỷ niệm 53 năm ngày ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (27.1.1973 - 27.1 2026), đồng thời gắn với các hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam Việt Nam (1960 – 2025). Quỹ Hòa bình và Phát triển TP.HCM phối hợp cùng Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ tổ chức trưng bày chuyên đề Nguyễn Thị Bình: Cuộc đời và sự nghiệp, Trí tuệ, bản lĩnh và nhân cách phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh (28 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa, TP.HCM).

Khai mạc vào sáng 27.1, không gian trưng bày mang đến cho công chúng hệ thống tư liệu, hình ảnh, hiện vật, kết hợp công nghệ đa phương tiện nhằm tái hiện hành trình hoạt động của bà Nguyễn Thị Bình từ nền tảng gia đình, lựa chọn dấn thân cách mạng đến các dấu mốc quan trọng trong đối ngoại và giáo dục. Bên cạnh việc khắc họa một nhân vật tiêu biểu, trưng bày hướng đến mục đích giáo dục, gợi mở tinh thần trách nhiệm công dân và truyền cảm hứng về bản lĩnh, trí tuệ của phụ nữ Việt Nam trong bối cảnh lịch sử hiện đại.

Không gian trưng bày triển khai câu chuyện cuộc đời và sự nghiệp của bà Nguyễn Thị Bình theo 4 phần.
Phần 1: Từ truyền thống gia đình đến lý tưởng cách mạng giới thiệu nền tảng gia đình và quá trình hình thành lý tưởng. Phần 2: Ma đam Bình, Trí tuệ, bản lĩnh ngoại giao Việt Nam tái hiện những khoảnh khắc tại Hội nghị Paris. Phần 3: Tấm lòng với đất nước làm rõ đóng góp của bà trong giáo dục, đối ngoại và xã hội, gắn với các cương vị Bộ trưởng Bộ Giáo dục từ năm 1976 - 1987, Phó trưởng ban Đối ngoại Trung ương kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội từ năm 1987 - 1992 và Phó chủ tịch nước từ năm 1992 - 2002. Phần 4: Dấu ấn còn mãi khắc họa đời sống giản dị, nhân ái và các hoạt động liên quan đến hòa bình, văn hóa, giáo dục của bà Nguyễn Thị Bình.

Về hình thức thể hiện, trưng bày trình bày song ngữ Việt Anh, kết hợp công nghệ số với màn hình tương tác, phim tư liệu và mã QR để hỗ trợ người xem mở rộng thông tin theo từng cụm nội dung. Không gian tương tác “Live like her” được bố trí để công chúng tham gia trải nghiệm theo chủ đề truyền cảm hứng.

Bà Nguyễn Thị Bình, tên thật Nguyễn Thị Châu Sa, sinh năm 1927 tại Sa Đéc, nay thuộc tỉnh Đồng Tháp, trong một gia đình gốc Quảng Nam và là cháu ngoại nhà yêu nước Phan Chu Trinh.
Bà là nữ chính trị gia và nhà ngoại giao, từng giữ cương vị Trưởng phái đoàn Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, sau đó là Trưởng phái đoàn của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tham gia Hội nghị 4 bên về hòa bình cho Việt Nam tại Paris từ năm 1968 đến năm 1973. Bà là một trong những người đại diện các bên ký Hiệp định Paris năm 1973 và là người phụ nữ duy nhất đặt bút ký vào văn kiện lịch sử này.

Sau khi đất nước thống nhất, bà Nguyễn Thị Bình tiếp tục đảm nhiệm nhiều trọng trách, trong đó có Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo từ năm 1976 - 1987, Phó trưởng ban Đối ngoại Trung ương kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội từ năm 1987 đến năm 1992 và Phó chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ năm 1992 - 2002.

Sau khi nghỉ hưu năm 2002, bà tiếp tục tham gia các hoạt động xã hội, làm Chủ tịch Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, thành lập và giữ vai trò Chủ tịch Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam từ năm 2003, đồng thời là Chủ tịch danh dự Hội nạn nhân chất độc da cam điôxin Việt Nam từ khi hội được thành lập vào tháng 1 năm 2004.
Trưng bày nhấn mạnh giá trị của hòa bình như một thành quả lịch sử được bồi đắp bằng trí tuệ, bản lĩnh và nhân cách, gắn với tinh thần đối thoại, kiên trì và trách nhiệm trước lợi ích quốc gia, dân tộc.

Thông qua hành trình của bà Nguyễn Thị Bình, từ hoạt động đối ngoại tại Hội nghị Paris đến những trọng trách sau ngày thống nhất, trưng bày làm nổi bật vai trò của con người trong việc kiến tạo đồng thuận và phụng sự cộng đồng.
Ở bình diện rộng hơn, thông điệp hướng tới việc bồi dưỡng ý thức trách nhiệm công dân, đặc biệt với thế hệ trẻ, về cách mỗi cá nhân có thể đóng góp cho xã hội bằng thái độ sống chuẩn mực, tinh thần phụng sự và lựa chọn hành động vì hòa bình, phát triển bền vững.

