La Chí Dĩ (SN 2007, ngụ huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) chạy xe không có gương chiếu hậu, bị kiểm tra nên điều khiển xe tông một trung úy CSGT té ngã bị thương.
Sự kiện

Chạy xe không gương chiếu hậu, thiếu niên 17 tuổi còn tông CSGT

Tô Văn - Tiến Tầm 15/03/2024 18:30

La Chí Dĩ (SN 2007, ngụ huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) chạy xe không có gương chiếu hậu, bị kiểm tra nên điều khiển xe tông một trung úy CSGT té ngã bị thương.

Ngày 15.3, đại tá Lê Phú Thạnh, Phó giám đốc Công an tỉnh An Giang cùng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và trao tiền hỗ trợ cho một cán bộ Đội CSGT - trật tự Công an huyện Phú Tân bị thương khi làm nhiệm vụ. Cán bộ bị thương là trung úy Nguyễn Quốc Thái.

1-phu-thanh.jpg
Đại tá Lê Phú Thạnh, Phó giám đốc Công an tỉnh An Giang thăm hỏi và trao tiền hỗ trợ cán bộ CSGT bị thương khi làm nhiệm vụ - Ảnh: Anh Tầm

Trước đó, khoảng 14 giờ 55 ngày 9.3, trung úy Nguyễn Quốc Thái, cán bộ Đội CSGT - trật tự Công an huyện Phú Tân cùng tổ công tác thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Khi đến khu vực ấp Hòa Bình 3, xã Hòa Lạc thì tổ công tác phát hiện Dĩ điều khiển xe gắn máy biển số 67K1-984.59 không có gương chiếu hậu bên trái nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra.

Lúc này, Dĩ dừng xe nhưng ngay lập tức tăng ga tông vào người trung úy Nguyễn Quốc Thái. Cú tông mạnh khiến anh Thái té ngã xuống đường bị rách da mí mắt và xây xát ở vùng mặt, tay và chân. Ngay sau đó, trung úy Thái được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Phú Tân.

Hiện tại sức khỏe của anh Thái đã ổn định. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Tân phối hợp cùng ngành chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, củng cố hồ sơ, chứng cứ để xử lý Dĩ theo quy định của pháp luật.

Thay mặt lãnh đạo Công an tỉnh An Giang, đại tá Lê Phú Thạnh đã thăm hỏi, động viên và mong muốn trung úy Thái nhanh chóng bình phục để cùng đồng đội tiếp tục thực hiện nhiệm vụ.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 2: Các lĩnh vực đều tăng tốc, bứt phá
Sản xuất nông-lâm nghiệp và thủy sản năm 2023 và quý 1/2024 tiếp tục là một trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế với kim ngạch xuất khẩu nông sản tăng cao, chăn nuôi phát triển ổn định, nuôi trồng thủy sản phát triển khá.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chạy xe không gương chiếu hậu, thiếu niên 17 tuổi còn tông CSGT