Chỉ số VN-Index trụ trên 1.700 điểm: Xuống mạnh tiền được chưa?
Nếu phiên ngày 1.12 chỉ số VN-Index vượt ngưỡng 1.700 điểm lần thứ 2 thì phiên ngày 2.12 chỉ số khẳng định sự “trụ hạng”.
Kết phiên giao dịch ngày 2.12, VN-Index trụ vững trên mốc 1.700 điểm, cụ thể là đạt 1.717,06 điểm, tăng 0,9%, và đây cũng là phiên tăng điểm thứ năm liên tiếp của chỉ số này.
Cuối ngày, một số công ty chứng khoán có những dự báo khác nhau về diễn biến phiên ngày mai 3.12, trong đó hầu hết nghiêng về khả năng VN-Index tiếp tục tăng điểm hoặc đi ngang, rung lắc.
Tuy nhiên, dự báo vẫn chỉ là dự báo và biến số luôn là một ẩn số khó lường trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
Một số tín hiệu cho thấy sự khả quan là thanh khoản trên sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM (HSX) ngày 2.12 tăng so với hôm trước đó, khối ngoại quay sang mua ròng 635 tỉ đồng trên toàn thị trường. Tuy nhiên, mức mua ròng này chưa lớn, và chưa có gì bảo đảm là sẽ kéo dài.
Thực tế phiên ngày 2.12, chỉ số VN-Index rung lắc suốt buổi sáng và có thời điểm giảm hơn 11 điểm đã khơi dậy tâm lý lo lắng, dao động của nhà đầu tư. Cho dù, một số cổ phiếu trụ VN30 tăng mạnh và thậm chí mang sắc tím tăng trần.
Vậy câu hỏi đặt ra là, với phiên tăng trụ hạng khá vững vàng ngày 2.12, liệu nhà đầu tư xuống mạnh tiền được chưa hay cần tiếp tục thận trọng?
Theo Công ty chứng khoán Vietcombank (VCBS), tín hiệu từ đồ thị kỹ thuật của phiên ngày 2.12 cho thấy, khả năng VN-Index sẽ tăng giảm đan xen trong phiên còn tiếp diễn.
Nếu VN-Index diễn tiến theo dự báo trên, việc xuống tiền mạnh tay ẩn chứa rủi ro, bởi nhà đầu tư hoàn toàn có thể lỗ ngay trong phiên vì mua vào giá cao và ngay sau đó cổ phiếu mua vào lại giảm giá. Trong tình huống này, cái khó là xác định mức giá nào của mã cổ phiếu đã chạm đáy trong phiên để mua vào nhằm hạn chế rủi ro bị lỗ.
Trên sàn HSX hiện nay, nhiều cổ phiếu đã chiết khấu giá khá sâu, mức phổ biến từ trên 10 đến 30%. Tuy nhiên, không thể mua vào thiếu cân nhắc các mã đã chiết khấu sâu vì như thế vẫn ẩn chứa rủi ro. Cụ thể, nhóm chứng khoán đã điều chỉnh khá sâu nhưng trong hai tuần qua có những phiên tăng đan xen những phiên giảm trở lại khá mạnh.
Nhóm ngân hàng, một số mã đã giảm giá mạnh thời gian qua. Nhiều nhận định cho rằng mã cổ phiếu ngành này đã đi đến đáy. Tuy nhiên, việc xuống tiền vẫn cần lựa chọn những mã có triển vọng kết quả kinh doanh khả quan trong quý 4/2025, đồng thời có nền giá tích lũy chặt, thanh khoản tốt.
Nhìn vào diễn biến của thanh khoản trên sàn HSX hiện nay, tâm lý thận trọng vẫn chiếm lĩnh. Vì thế, nhà đầu tư nào chọn phương án xuống tiền mạnh sau vài phiên tăng đồng nghĩa phải ưa thích khẩu vị rủi ro.
Và quan trọng nhất, nhà đầu tư xuống mạnh tiền cần lựa chọn cổ phiếu có các yếu tố hỗ trợ tăng giá ngắn hạn. Việc mua mới hiện không được khuyến nghị ưu tiên vì rủi ro T+. Thay vào đó, việc xuống tiền mạnh sẽ là hợp lý hơn nếu thực hiện với những mã cổ phiếu đã có sẵn trong tài khoản, đã có một khoản lợi nhuận, để có thể lướt trong phiên.