Đài CNN dẫn lời Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố cư dân Dải Gaza phải sơ tán về phía nam sau khi nội các an ninh của ông chấp thuận mở rộng chiến dịch quân sự.
CNN dẫn nguồn tin quan chức tiết lộ chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đánh giá Israel đã tập trung đủ quân đến sát thị trấn Rafah để thực hiện chiến dịch quân sự quy mô lớn.
Việc Azerbaijan phát động chiến dịch quân sự chống tại vùng ly khai Nagorno-Karabakh đã khiến một nửa dân số người gốc Armenia di tản sang nước láng giềng.
Tình báo Anh cho rằng lực lượng Ukraine đã tinh chỉnh chiến thuật để thọc sâu vào phòng tuyến của Nga, trong khi Moscow cho biết chiến dịch không bị ảnh hưởng bởi vụ nổi loạn của Wagner.
Bom cùng nhiều vũ khí khác đều chứa chì, thủy ngân và thuốc nổ TNT... nên một khi xung đột kết thúc, các chất độc sẽ là mối đe dọa tiềm ẩn cho người dân, gia súc và môi trường ở Ukraine.
Tổng thống Joe Biden sẽ phủ quyết dự luật của Hạ viện Mỹ về Dự trữ dầu mỏ chiến lược (SPR) nếu nó được Quốc hội thông qua, theo Bộ trưởng Năng lượng Jennifer Granholm.
Công nhân Ukraine đã xây những lá chắn bảo vệ bằng các khối bê tông khổng lồ, để nhà máy điện có cơ hội “sống sót” trong đợt phóng tên lửa Nga kế tiếp.
Thủ đô Kyiv của Ukraine hiện có 4.500 hầm trú ẩn, tăng chỉ 500 điểm so với năm 2014, theo giải thích của Oleh Stovolos, Giám đốc Cơ quan tình trạng khẩn cấp Kyiv.