Trong bối cảnh các cuộc đàm phán hòa bình do Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi xướng vẫn chưa đạt tiến triển rõ rệt, chiến sự Nga - Ukraine đang bước vào giai đoạn quyết định khi mùa xuân 2025 mở ra một chu kỳ giao tranh mới với nhiều biến động.
Tại thành phố Toretsk, miền đông Ukraine, giao tranh ác liệt giữa lực lượng Nga và Ukraine tiếp tục diễn ra, với những thiệt hại nghiêm trọng về cơ sở hạ tầng và nhân mạng.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã công bố một gói viện trợ quân sự mới trị giá 650 triệu euro dành cho Ukraine trong chuyến thăm Kyiv hôm 2.12, đánh dấu chuyến đi đầu tiên của ông tới đây kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bắt đầu năm 2022, theo Reuters.
Cuộc chiến tại Ukraine đang bước vào giai đoạn căng thẳng chưa từng có khi xung đột dữ dội nổ ra ở Kursk Oblast và Kharkiv, trong bối cảnh cuộc xung đột lần đầu có sự tham gia trực tiếp của quân đội Triều Tiên.
Một số đơn vị truyền thông cho biết, trước thềm hội nghị hòa bình tại Thụy Sĩ sắp khai mạc ngày 15.6, quân đội Ukraine chưa thể cản bước tiến của Nga trên nhiều mặt trận.
Theo CNN, giới phân tích nhận định quyết định cho phép Ukraine dùng vũ khí Mỹ tấn công lãnh thổ Nga cũng khó thay đổi tình hình chiến sự vì nhiều lý do.
Hãng tin TASS dẫn lời Tổng thống Vladimir Putin nói với các phi công quân sự Nga rằng chiến đấu cơ F-16 mà phương Tây cung cấp cho Ukraine không thể làm thay đổi tình hình chiến sự.
Hãng AP dẫn lời quân đội Israel (IDF) ngày 24.12 cho biết trong hai ngày trước đó có 13 binh sĩ thiệt mạng lúc chiến đấu ở miền Trung và miền Nam Dải Gaza - dấu hiệu cho thấy Hamas vẫn kháng cự quyết liệt dù nhóm này hứng chịu không ít thiệt hại thời gian qua.
Ukraine hiện nỗ lực ngăn chặn tình trạng trốn quân dịch do tâm lý mệt mỏi vì cuộc chiến kéo dài, đồng thời nỗ lực tìm giải pháp bổ sung tân binh cho tiền tuyến.