Bộ Ngoại giao khẳng định "Việt Nam không thao túng tiền tệ" và báo cáo của Mỹ cũng đưa ra những nhận xét tích cực về điều hành chính sách tiền tệ của Việt Nam.
Điều hành chính sách tiền tệ của Việt Nam đã phải trải qua một năm đầy khó khăn, thách thức, từ biến động phức tạp, khó lường của kinh tế thế giới và trong nước.
Dự báo kinh tế trong nước tiếp tục quá trình phục hồi, qua đó thúc đẩy tăng nhanh tổng cầu của nền kinh tế, gây áp lực lên giá cả. Do đó không thể chủ quan với rủi ro lạm phát năm 2023.
Ngày 15.1, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có cuộc điện đàm với Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ - Robert O’Brien. Ông O'Brien đánh giá cao Việt Nam hợp tác với phía Mỹ trong quá trình tham vấn về điều tra cáo buộc "thao túng tiền tệ".
Sau khi Mỹ xác định Việt Nam thao túng tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước khẳng định sẽ điều hành chính sách tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, không nhằm tạo lợi thế cạnh tranh thương mại quốc tế không công bằng.
Đánh giá động thái giảm thêm một loạt lãi suất điều hành của Ngân hàng Nhà nước, chuyên gia cho rằng việc này không phải là nới lỏng thêm chính sách tiền tệ mà chủ yếu là giảm áp lực chi ngân sách, chi phí hoạt động.
Đánh giá động thái giảm thêm một loạt lãi suất điều hành của Ngân hàng Nhà nước, chuyên gia cho rằng việc này không phải là nới lỏng thêm chính sách tiền tệ mà chủ yếu là giảm áp lực chi ngân sách, chi phí hoạt động.
Các ngân hàng đều đồng thuận là giảm 2% lãi suất cho vay đối với các khoản dư nợ hiện hữu cũng như các khoản vay mới. Trong thời gian tới, lãi suất được dự báo sẽ còn tiếp tục giảm.
Với việc ảnh hưởng từ dịch Covid-19, chuyên gia cho rằng Ngân hàng Nhà nước sẽ nới lỏng chính sách tiền tệ thông qua việc thực hiện đồng bộ các biện phát như hạ lãi suất điều hành, trần lãi suất huy động, nới room tín dụng.
Thống đốc Yi Gang cho biết Ngân hàng trung ương Trung Quốc (PBOC) đang xem xét một loạt các rủi ro trong chính sách tiền tệ của mình, bao gồm cả kịch bản xấu nhất.
Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ sẵn sàng bán ngoại tệ can thiệp thị trường. Thậm chí, nếu cần thiết sẽ bán ngoại tệ với tỷ giá thấp hơn tỷ giá bán niêm yết hiện nay để bình ổn thị trường, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô.
Tính đến cuối tháng 3 vừa qua, tổng nợ xấu nội bảng của hệ thống tổ chức tín dụng chiếm 2,18% tổng dư nợ. Tính lũy kế từ 15.8.2017 đến cuối tháng 3.2018, toàn hệ thống đã xử lý được 100,5 nghìn tỉ đồng nợ xấu.
Việc giảm lãi suất cho vay còn gặp một số thách thức do tiến trình xử lý nợ xấu diễn ra còn chậm. Nợ xấu tính đến tháng 6.2016 toàn hệ thống là 2,78%, tăng 0,23 điểm % so với cuối năm 2015.