Theo thông tin từ Bộ Công an, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can có liên quan đến vụ “Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước”.

Chính thức khởi tố 3 bị can liên quan vụ ‘Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước’

22/07/2020, 15:59

Theo thông tin từ Bộ Công an, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can có liên quan đến vụ “Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước”.

3 bị can vừa bị khởi tố - Ảnh: Bộ CA

Các bị can bị khởi tố gồm Nguyễn Anh Ngọc (SN 1974; Phó trưởng Phòng Thư ký - Biên tập, Văn phòng UBND TP.Hà Nội); Nguyễn Hoàng Trung (SN 1983; Chuyên viên Phòng Thư ký - Biên tập, Văn phòng UBND TP.Hà Nội) và Phạm Quang Dũng (SN 1983, nguyên cán bộ Công an).

Ngày 22.7.2020, Viện KSND Tối cao (Vụ 1) đã ra Quyết định phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với 03 bị can có lý lịch nêu trên.

Trước đó, chỉ sau hơn 3 ngày có lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc đối với 3 bị can nêu trên, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án “chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước” được quy định tại Điều 337, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Bộ Công an thông tin, 3 cá nhân có hành vi chiếm đoạt tài liệu mật trong vụ án “Công ty Nhật Cường” do Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thụ lý điều tra. Hiện Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang tiếp tục làm rõ vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Nhã Thanh

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Lời giải bài toán thiếu nhân lực số tại Việt Nam
2 giờ trước Khoa học - công nghệ
Số lượng nhân sự về công nghệ số mà các công ty tại Việt Nam còn thiếu hằng năm khoảng 170.000 người. Giải pháp nào để tháo gỡ thực trạng này?
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chính thức khởi tố 3 bị can liên quan vụ ‘Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước’