Trong vụ án xảy ra tại VNCERT, bị cáo Nguyễn Trọng Đường (cựu Giám đốc VNCERT) bị tuyên phạt 7 năm tù; bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn (cựu Chủ tịch AIC) lĩnh án 10 năm tù.
Chiều 21.3, HĐXX TAND TP.Hà Nội đã tiến hành tuyên án sơ thẩm đối với các bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT), Công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế (Công ty AIC) và các đơn vị liên quan.
Theo đó, các bị cáo đều bị truy tố và xét xử về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.
HĐXX nhận định trong vụ án này, các bị cáo đã gây thiệt hại đặc biệt lớn về kinh tế, gây mất niềm tin của nhân dân. Vì vậy, việc đưa các bị cáo ra xét xử là cần thiết.
Theo HĐXX, Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch Công ty AIC) giữ vai trò chính, chủ mưu, cầm đầu nên chịu trách nhiệm chính, phải chịu mức hình phạt cao nhất trong nhóm nhà thầu AIC. Các bị cáo là nhân viên công ty giúp sức cho Nguyễn Thị Thanh Nhàn ở từng mức độ.
Trong các bị cáo thuộc nhóm chủ đầu tư, bị cáo Nguyễn Trọng Đường (cựu Phó vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính, Bộ TT-TT, cựu Giám đốc VNCERT) giữ vị trí vai trò chính, chỉ đạo cấp dưới thực hiện hành vi sai phạm đấu thầu. Bị cáo phải chịu trách nhiệm cao nhất, các bị cáo khác có vai trò giúp sức ở từng mức độ.
Từ những nhận định nêu trên, HĐXX quyết định xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch Công ty AIC) 10 năm tù. Tổng hợp với mức án 30 năm tù ở 4 vụ án trước, tòa buộc bị cáo Nhàn phải chấp hành án phạt 30 năm tù (mức án có thời hạn cao nhất).
Bị cáo Nguyễn Trọng Đường lĩnh án 7 năm tù. Các bị cáo còn lại bị tuyên phạt mức án từ 30 tháng tù (nhưng cho hưởng án treo) đến 42 tháng tù.
Theo hồ sơ vụ án, dự án “Mua sắm trang thiết bị và thuê dịch vụ kỹ thuật nhằm theo dõi, phân tích sự cố, tấn công an toàn thông tin mạng trên một số kênh kết nối Internet quốc tế” do VNCERT làm chủ đầu tư. Trong quá trình triển khai dự án, chủ đầu tư thực hiện Gói thầu số 8 “Đầu tư mua sắm hệ thống thiết bị, phần mềm” theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, các bị cáo thuộc chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị thẩm định giá, đơn vị tư vấn lập dự án đã thực hiện các hành vi thông đồng, gian lận trong đấu thầu, vi phạm quy định về đấu thầu, để Công ty AIC trúng gói thầu này, gây thiệt hại cho Nhà nước 17 tỉ đồng.