Tối 30.9, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.Vinh (Nghệ An) long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập TP (10.10.1963 – 10.10.2023), 235 năm Phượng Hoàng Trung Đô (1788 - 2023) và TP đón nhận Huân chương Độc lập hạng nhì.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự lễ kỷ niệm 60 năm thành lập TP.Vinh

Bình Hà | 01/10/2023, 09:35

Tối 30.9, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.Vinh (Nghệ An) long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập TP (10.10.1963 – 10.10.2023), 235 năm Phượng Hoàng Trung Đô (1788 - 2023) và TP đón nhận Huân chương Độc lập hạng nhì.

Thành phố Vinh là vùng đất “địa linh nhân kiệt”, giàu truyền thống từ ngàn đời. Cách đây 235 năm, vào năm 1788, Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ đã ra chiếu chỉ, chọn vùng đất thiêng giữa núi Dũng Quyết và núi Kỳ Lân (nay là phường Trung Đô, TP.Vinh) để xây dựng kinh thành Phượng Hoàng Trung Đô, ghi dấu ấn quan trọng trong tiến trình phát triển của thành phố này.

Ngày 10.10.1963, Hội đồng Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hòa đã ra quyết định thành lập TP.Vinh. Ngày 13.8.1993, TP.Vinh được công nhận là đô thị loại 2. Ngày 5.9.2008, TP.Vinh được Chính phủ công nhận là đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh Nghệ An.

ky-niem-60-nam-tp.vinh-.jpg
Đại biểu dự buổi lễ - Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Nghệ An

60 năm xây dựng và phát triển là khoảng thời gian không dài, song TP.Vinh đã đạt được những thành tựu rất đáng trân trọng và tự hào, khẳng định là một trong những đô thị có tốc độ phát triển nhanh, bền vững của cả nước.

Trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm, ông Phan Đức Đồng, Bí thư Thành ủy Vinh bày tỏ sự tri ân đối với những đóng góp, cống hiến, hy sinh của biết bao thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố; cảm ơn sự quan tâm ủng hộ, giúp đỡ của trung ương, tỉnh; sự đóng góp của các cán bộ lão thành; các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh, thành phố... qua các thời kỳ.

ky-niem-60-nam-tp.vinh-2.jpg
Ông Phan Đức Đồng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Vinh đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm - Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Nghệ An

Bí thư Thành ủy Vinh khẳng định khát vọng, quyết tâm gắn với các nhiệm vụ trọng tâm cụ thể của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân để xây dựng TP.Vinh sớm trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa khu vực Bắc Trung Bộ.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ biểu dương, chúc mừng những thành tựu rất đáng tự hào mà đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.Vinh đã đạt được trong suốt chặng đường 60 năm qua.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.Vinh tập trung quán triệt, thấm nhuần, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, đoàn kết, nhất trí cao trong toàn đảng bộ, hệ thống chính trị, đội ngũ đảng viên, các tầng lớp nhân dân, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân về nhiệm vụ xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An nói chung và TP.Vinh nói riêng.

ky-niem-60-nam-tp.vinh-3.jpg
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Nghệ An

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: "Phát huy kết quả đạt được trong 60 năm qua, với các giá trị truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng cùng những tiềm năng, lợi thế sẵn có; tôi tin tưởng vững chắc rằng đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.Vinh sẽ đoàn kết, chung sức đồng lòng, năng động, sáng tạo, quyết tâm chính trị cao, nỗ lực phấn đấu, tạo ra những bước chuyển vượt bậc về mọi mặt, sớm hoàn thành mục tiêu đưa TP.Vinh phát triển nhanh và đột phá, trở thành động lực tăng trưởng kinh tế của tỉnh, trung tâm của khu vực Bắc Trung Bộ về kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần đưa Nghệ An “Bước thật mạnh, tiến thật xa; Nghệ An như thế mới là Nghệ An” theo tinh thần chỉ đạo của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng".

ky-niem-60-nam-tp.vinh-5.jpg
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao Huân chương Độc lập hạng nhì, tặng hoa, trao tặng bức tranh lưu niệm “Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm công trường xây dựng Nhà máy điện Vinh tháng 6.1957” cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.Vinh - Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Nghệ An

Tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Quốc hội đã trao Huân chương Độc lập hạng nhì, tặng hoa, trao tặng bức ảnh lưu niệm “Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm công trường xây dựng Nhà máy điện Vinh (6.1957)” cho đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.Vinh.

Thay mặt đoàn công tác của Quốc hội, Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trao tặng số tiền 3 tỉ đồng cho nhân dân các huyện Quỳ Châu, Quế Phong, Kỳ Sơn, mỗi huyện 1 tỉ đồng, nhằm góp phần trợ giúp khắc phục hậu quả thiên tai.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 4: Những con số biết nói
Các con số thống kê cho thấy kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát phù hợp; cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, hoạt động mua sắm hàng hóa, tiêu dùng nội địa duy trì mức gia tăng khá; đời sống của nhân dân đã được cải thiện, công tác an sinh xã hội được các cấp quan tâm thực hiện kịp thời, thiết thực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự lễ kỷ niệm 60 năm thành lập TP.Vinh