Chủ tịch SK Group thiệt hại lớn trong vụ ly hôn ồn ào giới công nghệ Hàn Quốc
Tòa án cấp cao Seoul ngày 24/7 đã tuyên Chủ tịch SK Group Chey Tae-won phải trả 944 tỉ won (khoảng 644 triệu USD) cho vợ cũ Roh Soh-yeong trong vụ phân chia tài sản sau ly hôn.

Phán quyết mới được đưa ra sau khi Tòa án Tối cao Hàn Quốc hủy một phần bản án phúc thẩm trước đó, khép lại thêm một chương trong cuộc chiến pháp lí kéo dài suốt 9 năm của một trong những gia đình quyền lực nhất giới kinh doanh Hàn Quốc. Chủ tịch SK Chey Tae-won phải thanh toán cho vợ cũ thấp hơn đáng kể so với mức 1.380 tỉ won mà tòa phúc thẩm từng tuyên vào năm 2024.
Tòa giảm mức chia tài sản nhưng vẫn buộc Chủ tịch SK trả 944 tỉ won
Phiên xét xử lại được tiến hành theo yêu cầu của Tòa án Tối cao Hàn Quốc sau khi cơ quan này hủy một phần bản án phúc thẩm liên quan đến việc xác định giá trị tài sản chung của hai vợ chồng.
Trong phán quyết mới, Tòa án Cấp cao tiếp tục xác định phần cổ phần của ông Chey tại SK Inc. (công ty mẹ của SK Group) là tài sản thuộc diện xem xét phân chia sau ly hôn. Tuy nhiên, tòa điều chỉnh tỉ lệ phân chia, cho rằng khoảng một phần ba giá trị số cổ phần này thuộc quyền của bà Roh, trong khi hai phần ba còn lại thuộc về ông Chey.
Do việc chuyển giao cổ phần thực tế có thể không đáp ứng đầy đủ giá trị mà bà Roh được hưởng, tòa yêu cầu ông Chey thanh toán phần chênh lệch bằng tiền mặt nếu cần thiết. Tòa cũng cho biết việc định giá tài sản được thực hiện dựa trên mốc thời gian kết thúc tranh tụng của phiên phúc thẩm trước, tức ngày 16/4/2024.
Đáng chú ý, hội đồng xét xử thừa nhận giá cổ phiếu SK đã tăng mạnh trong khoảng thời gian từ sau khi kết thúc tranh tụng ở phiên phúc thẩm đến khi diễn ra phiên xét xử lại. Theo tòa, sự tăng giá này không thể tách rời hoàn toàn khỏi những đóng góp của ông Chey trong vai trò điều hành tập đoàn.
Tuy nhiên, để bảo đảm nguyên tắc công bằng trong phân chia tài sản sau hôn nhân, tòa vẫn đưa mức tăng giá cổ phiếu vào quá trình tính toán tỉ lệ phân chia tài sản. Phán quyết lần này đồng nghĩa với việc ông Chey vẫn phải chi một khoản tiền khổng lồ cho vợ cũ, dù đã giảm gần 436 tỉ won so với bản án phúc thẩm trước đó.
Cuộc chiến ly hôn kéo dài 9 năm của gia đình tài phiệt SK
Vụ kiện giữa ông Chey Tae-won và bà Roh Soh-yeong được xem là một trong những vụ ly hôn có giá trị tài sản lớn nhất lịch sử Hàn Quốc, đồng thời phản ánh những tranh chấp phức tạp trong các gia đình sở hữu tập đoàn chaebol.
Hai người kết hôn năm 1988 và có ba người con. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân dần rạn nứt và đến năm 2015, ông Chey công khai thừa nhận hai vợ chồng đã sống ly thân hơn 10 năm. Ông cũng gây chấn động dư luận khi xác nhận mình có con ngoài giá thú.
Năm 2017, ông Chey nộp đơn yêu cầu hòa giải ly hôn. Sau khi hòa giải thất bại, ông chính thức khởi kiện ly hôn vào năm 2018. Một năm sau, bà Roh nộp đơn phản tố và chấp nhận chấm dứt hôn nhân, nhưng yêu cầu được chia phần tài sản tương xứng. Năm 2022, tòa sơ thẩm buộc ông Chey trả 100 triệu won tiền bồi thường tổn thất tinh thần và 66,5 tỉ won tiền chia tài sản.
Đến năm 2024, tòa phúc thẩm gây bất ngờ khi nâng khoản chia tài sản lên tới 1.380 tỉ won cùng 2 tỉ won tiền bồi thường. Khi đó, tòa cho rằng khoản 30 tỉ won quỹ đen của cựu Tổng thống Roh Tae-woo (cha của bà Roh Soh-yeong) cùng những đóng góp của bà Roh đã góp phần vào quá trình phát triển của SK Group. Vì vậy, cổ phần của ông Chey tại SK Inc. được xem là tài sản chung của vợ chồng.
Tuy nhiên, tháng 10 năm ngoái, Tòa án Tối cao Hàn Quốc đã bác bỏ lập luận này. Cơ quan xét xử cao nhất nhận định rằng ngay cả khi khoản 30 tỉ won nói trên thực sự được chuyển vào SK Group thì đây vẫn là nguồn tiền có được bất hợp pháp và không thể được coi là phần đóng góp hợp pháp của bà Roh trong việc hình thành khối tài sản chung.
Do đó, Tòa án Tối cao giữ nguyên khoản bồi thường tinh thần 2 tỉ won nhưng hủy phần phán quyết liên quan đến phân chia tài sản, đồng thời yêu cầu xét xử lại.
Trong bản án mới, Tòa án Cấp cao cũng loại khỏi khối tài sản phải phân chia số cổ phần mà ông Chey từng chuyển nhượng hoặc tặng cho người thân nhằm duy trì quyền kiểm soát tập đoàn và phục vụ hoạt động quản trị trước khi cuộc hôn nhân thực sự tan vỡ.
Sau phiên tòa, đại diện pháp lí của Chủ tịch SK Group cho biết ông Chey "thành thật lấy làm tiếc vì đã khiến nhiều người lo ngại trong suốt quá trình vụ việc kéo dài". Luật sư cho biết thân chủ sẽ đưa ra quan điểm chính thức sau khi nghiên cứu kĩ toàn văn bản án.
Dù vậy, giới quan sát nhận định cuộc chiến pháp lí giữa hai bên có thể vẫn chưa hoàn toàn khép lại. Với giá trị tài sản lên tới hàng trăm triệu USD và những tác động liên quan đến quyền sở hữu cổ phần tại một trong những tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc, khả năng tiếp tục phát sinh các thủ tục pháp lí hoặc kháng nghị vẫn không thể loại trừ. Vụ việc cũng tiếp tục trở thành tiền lệ quan trọng đối với các tranh chấp tài sản trong những gia đình sở hữu các tập đoàn chaebol, nơi quyền kiểm soát doanh nghiệp và tài sản cá nhân luôn gắn chặt với nhau.