Sau trận đấu giữa tuyển U.19 HAGL – U.21 Malaysia ở giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên 2014, đã có nhiều tranh luận về việc sân vận động Cần Thơ có phải là sân bóng có sức chứa lớn nhất Việt Nam với sức chứa 45.000 người, vượt xa SVĐ quốc gia Mỹ Đình với 40.192 người.

Có đúng sân Cần Thơ lớn hơn sân Mỹ Đình?

Một Thế Giới | 23/10/2014, 09:30

Sau trận đấu giữa tuyển U.19 HAGL – U.21 Malaysia ở giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên 2014, đã có nhiều tranh luận về việc sân vận động Cần Thơ có phải là sân bóng có sức chứa lớn nhất Việt Nam với sức chứa 45.000 người, vượt xa SVĐ quốc gia Mỹ Đình với 40.192 người.

Câu hỏi này thật ra rất khó có đáp án chính thức vì giữa 2 sân bóng này có nhiều khác biệt kiến trúc lẫn các thống kê lượng người vào sân.

Sân Cần Thơ được cho là đã có từ thời Pháp thuộc và được sửa sang, xây lại sau năm 1975. Theo thông tin được ghi nhận sân Cần Thơ lúc mới được xây có sức chứa tối đa lên đến 50.000 người.

Co dung san Can Tho lon hon san My Dinh?
Sân Cần Thơ năm 2011 nhìn toàn cảnh từ trên cao xuống, lúc này khán đài A chưa xây mới 
Co dung san Can Tho lon hon san My Dinh?
Các bậc thang của sân Cần Thơ  tạo thành nơi để khán giả ngồi xem bóng đá và các sự kiện thể thao khác như đua xe gắn máy (ảnh: Nguyên Trương)
Sân Cần Thơ có kiến trúc khá độc đáo là khán đài được đắp bằng đất theo hình lòng chảo, hơi bẹt. Mặt bên trong khán đài được tráng bê-tông và tạo ra các bậc thang bằng các tấm đanh đúc bằng xi-măng để cho khán giả ngồi. Mặt bên ngoài của khán đài vì bằng đất nên người ta trồng cây xanh như phi lao, phượng vỹ để tạo thành bóng mát.

Ở trên đỉnh của khán đài sân Cần Thơ có đường vòng cung rộng khoảng 6m để cho khán giả di chuyển dễ dàng và cũng là nơi khán giả có thể đứng xem trong trường hợp sân bóng quá đông. Ở ngoài cùng phía mặt ngoài của khán đài là một tường rào bằng gạch cao khoảng 4m dùng để ngăn bên trong-bên ngoài sân bóng và có các cổng vào để kiểm soát khán giả.

Chính vì kiểu kiến trúc như vậy và khán đài không có ghế ngồi nên sân Cần Thơ được ước đoán có thể chứa đến 50.000 người. Nhiều giải đua xe gắn máy (xe “cào cào”) ở sân Cần Thơ trong các dịp lễ Tết trong 20 năm qua luôn chật kín khán giả ở Tây Đô và các tỉnh ĐBSCL kéo đến thưởng lãm.

Co dung san Can Tho lon hon san My Dinh?
Trên đỉnh khán đài là một đường vòng cung rộng 6m để khán giả di chuyển và cũng có thể làm khán đài khi khán giả quá đông. Con đường vòng cung này được cho là có thể đưa sức chứa sân Cần Thơ tăng thêm 5000 người (ảnh Nguyên Trương)
Co dung san Can Tho lon hon san My Dinh?
Sân Cần Thơ nhìn toàn cảnh bên trong, lúc này khán đài A đã xây mới cao hơn khán đài còn lại và được lắp ghế ngồi (ảnh Nguyên Trương)
Năm 2012, một phần khu vực khán đài A của sân Cần Thơ bị phá bỏ để xây khán đài mới cao hơn các khán đàn còn lại nhưng được lắp ghế ngồi. Khu khán đài A này đến nay vẫn đang xây dang dở vì chưa hoàn thành hạng mục mái che. Vì khán đài A được lắp ghế ngồi nên sân Cần Thơ được cho đã giảm sức chứa xuống còn 45.000 người.

Trong khi đó sân Mỹ Đình được khánh thành năm 2003 được xây theo kiểu kiến trúc hiện đại với 4 khán đài A-B-C-D trong đó khán đài A-B có 2 tầng khán đài. Không giống như sân Cần Thơ khán giả vào sân phải ngồi bệt trên các bậc thang đúc bằng xi măng thì sân Mỹ Đình có lắp ghế nhựa toàn bộ. Tính theo số ghế nhựa được lắp, sân Mỹ Đình có sức chứa 40.192 chỗ.

Sự khác biệt về kiến trúc của 2 sân Cần Thơ và Mỹ Đình dẫn đến so sánh không chính xác. Sân Mỹ Đình nhìn vào rất dễ thấy to lớn hơn sân Cần Thơ nhiều song sân Cần Thơ vì khán giả ngồi trên khán đài theo kiễu “dã chiến” nên có thể sức chứa lên đến 45.000 người.

Co dung san Can Tho lon hon san My Dinh?
Sân Mỹ Đình bị quá tải trong trận chung kết giữa U.19 VN - U.19 Nhật Bản ở giải U.19 ĐNÁ mở rộng (ảnh: Thanh Niên) 
Co dung san Can Tho lon hon san My Dinh?
Bị quá tải nên số khán giả đứng ken đặc, tràn xuống cả đường pitch. Ước lượng đã có 50.000 người đã có mặt ở sân Mỹ Đình trận chung kết U.19 ĐNÁ mở rộng 
Co dung san Can Tho lon hon san My Dinh?
Còn đây là hinh ảnh của khán giả bên khán đài B sân Cần Thơ trận U.19 HAGL JMG - U.21 Malaysia ở giải U.21 quốc tế Báo Thành Niên (ảnh: Ngọc Quỳnh) 
Co dung san Can Tho lon hon san My Dinh?
Không còn chỗ ngồi lẫn chỗ đứng nên phải trèo lên cả cây cao để xem. Dù sân Cần Thơ hay sân Mỹ Đình quá tại thì cũng phải công nhận rằng hiệu ứng của cầu thủ Học viện HAGL JMG đem lại là chưa từng thấy của BĐVN từ xưa đến nay (ảnh Ngọc Quỳnh) 
Tại giải đấu U.19 ĐNÁ mở rộng hồi tháng 9 tại Hà Nội, trận chung kết U.19 VN – U.19 Nhật Bản thì sân Mỹ Đình suýt nữa bị vỡ vì lượng khán giả tràn vào không kiểm soát, đứng bít hết mọi lối trên khán đài và tràn xuống tận dưới sân. Số lượng khán giả lúc đó ở Mỹ Đình không ai thống kê được bao nhiêu, chỉ ước tính vào khoảng 50.000 người.

Trận đấu hôm qua giữa tuyển U.19 HAGL JMG và U.19 Malaysia, sân Cần Thơ cũng bị quá tải, nhiều khán giả tràn kín trên khán đài, không có chỗ ngồi phải đứng suốt cả trận, nhiều người trèo lên các cây cao để xem bóng đá. Theo BTC giải, tất cả số lượng vé in ra, phát hành (bao gồm cả vé mời) vào khoảng 35.000 vé nhưng số người vào sân bao nhiêu thì không ai… đếm được, chỉ ước định là 45.000 người.

Sân Cần Thơ có sức chưa lớn hơn sân Mỹ Đình, câu trả lời đến giờ quả thật vẫn… không nói được!

Đăng Khoa

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghệ thông tin là ngành luôn ‘khát nhân lực’
17 phút trước Khoa học - công nghệ
Ngày 28.3, Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC) cùng Trung tâm Hỗ trợ và tư vấn chuyển đổi số TP.HCM (DXCenter) đã tổ chức hội thảo chia sẻ về xu hướng ngành công nghệ thông tin và cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Có đúng sân Cần Thơ lớn hơn sân Mỹ Đình?