Kinh tế

Cơ hội xuống tiền khi nhiều cổ phiếu tốt đã chiết khấu giá khá sâu

Thế Lâm 28/01/2026 06:00

Phiên giảm hơn 13 điểm ngày 27.1, theo phân tích kỹ thuật, VN-Index đã phá vỡ đường Middle của Bollinger Bands, rủi ro ngắn hạn của cổ phiếu đã tăng lên.

Giằng co quanh mốc 1.830 điểm

Trong khi đó, diễn biến trên sàn HoSE trong phiên cho thấy, thời điểm giảm sâu nhất VN-Index mất hơn 20 điểm, tiến đến tiệm cận ngưỡng 1.820 điểm. Tuy nhiên sau đó, chỉ số thu hẹp biên độ giảm và kéo về quanh ngưỡng 1.830 điểm.

Phiên giảm với trạng thái “đỏ vỏ, xanh lòng” khi sàn HoSE có số mã tăng điểm (171) nhiều hơn số mã giảm điểm (134). Lực kéo chỉ số đi xuống tập trung ở 2 cổ phiếu họ Vin là VIC (giảm 5,6%) và VHM (giảm sàn 7%) khiến lấy đi của chỉ số chung đến hơn 22 điểm, khiến cho cho VN-Index không có cơ hội hồi phục cho dù nhóm cổ phiếu dầu khí tăng giá tích cực, trong đó GAS, PLX, PVD tăng trần, cùng một số mã cổ phiếu khác cũng tăng giá tốt là MBB (1,5%), VCB (1,4%), HDB (2,3%), SHB (1,9%), FPT (3,7%), BSR (3,1%), SAB (2,2%), GVR (3,1%)…

Phiên giảm điểm chứng kiến lực bán ra không quá mạnh, phản ánh qua thanh khoản của phiên giảm mạnh so với phiên trước đó, chỉ đạt hơn 25.575 tỉ đồng, giảm khoảng 20%. Khối ngoại quay trở lại bán ròng trên sàn HoSE dù với giá trị không lớn, chỉ hơn 111 tỉ đồng.

Một phiên giảm tiếp tục cho thấy không xảy ra tình trạng bán tháo hay hoảng loạn về tâm lý. Theo Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam, tâm lý thị trường đã lạc quan hơn, tiến lên mức 52% từ mức 50% của phiên giao dịch ngày 26.1. Minh chứng cho thấy từ độ rộng thị trường tích cực khi số mã cổ phiếu tăng giá lấn át số mã giảm giá.

Phiên bản lề ngày 28.1 sẽ quyết định xu hướng tăng hay giảm

Phiên giao dịch ngày 27.1 cho thấy chỉ số VN-Index đang cọ xát vùng hỗ trợ gần 1.820-1.830 điểm. Tuy nhiên, vùng hỗ trợ này không phải quá mạnh, nếu tiếp tục giảm điểm chỉ số có thể tiệm cận vùng hỗ trợ mạnh hơn quanh mốc 1.800 điểm. Trong trường hợp chỉ số có phản ứng tăng từ các vùng hỗ trợ này, xu hướng điều chỉnh ngắn hạn cho thấy có thể sẽ sớm kết thúc, thị trường tạm cân bằng để hồi phục trở lại.

Theo Yuanta Việt Nam, nhịp hồi phục có thể xuất hiện trong phiên giao dịch ngày 28.1. Nhịp hồi phục này mang tính kỹ thuật khi nhiều cổ phiếu đã giảm vào vùng quá bán ngắn hạn. Điểm tích cực là tình trạng phân hóa đang diễn ra cho thấy dòng tiền không có dấu hiệu rút hoàn toàn khỏi thị trường. Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức trung tính. Yuanta khuyến nghị nhà đầu tư giảm tỉ trọng cổ phiếu xuống mức 30-40% danh mục.

Quan điểm từ Công ty chứng khoán Tiên Phong (TPS), nhịp điều chỉnh đang diễn ra là lành mạnh và cần thiết nhằm tái cân bằng cung - cầu, giảm áp lực định giá, qua đó tạo điều kiện thu hút dòng tiền mới quay trở lại thị trường. Theo phân tích của TPS, phiên giảm điểm ngày 27.1 chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu họ Vin, trong khi đó độ rộng thị trường lại tích cực. Từ đó, TPS dự báo thị trường sẽ sớm cân bằng trong ngắn hạn tại vùng hỗ trợ mạnh quanh 1.800 điểm.

Nhận định từ Công ty chứng khoán Vietcombank, phiên giảm ngày 27.1 có thanh khoản thấp hơn trung bình 20 phiên cho thấy sự hạ nhiệt về lực cung, biên độ giảm cũng đã thu hẹp. Thời điểm này, nhà đầu tư tranh thủ chọn lọc cổ phiếu có vận động ổn định ở vùng giá chiết khấu hấp dẫn hoặc có phần tích cực hơn thị trường chung để cân nhắc giải ngân thăm dò trong các phiên tiếp theo kể từ ngày 28.1. Một số nhóm cổ phiếu đáng lưu ý là chứng khoán, ngân hàng, bán lẻ.

Công ty chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam cho rằng, phiên giảm điểm nhưng mang lại nhiều tín hiệu tích cực cho diễn biến cụ thể của từng mã cổ phiếu. Trước mắt, nhịp điều chỉnh có thể kéo VN-Index giảm về vùng hỗ trợ 1.800-1.810 điểm và khi đó sẽ mang đến cơ hội mua cho nhà đầu tư khi nhiều mã cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng tốt được định giá ở mức đã chiết khấu khá sâu.

Nổi bật
      Mới nhất
      Cơ hội xuống tiền khi nhiều cổ phiếu tốt đã chiết khấu giá khá sâu
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO