Liên quan đến vụ người nhà bệnh nhân tố 1 bác sĩ Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM cưỡng dâm, chiều 28.9, Công an TP.HCM cho biết đang tiến hành thụ lý và điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định.

Công an đang thụ lý vụ một bác sĩ Bệnh viện Ung Bướu bị người nhà bệnh nhân tố cưỡng dâm

Hồ Quang | 28/09/2023, 17:55

Liên quan đến vụ người nhà bệnh nhân tố 1 bác sĩ Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM cưỡng dâm, chiều 28.9, Công an TP.HCM cho biết đang tiến hành thụ lý và điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định.

Theo Thượng tá Lê Mạnh Hà – Phó phòng tham mưu, Công an TP.HCM, ngày 5.9, công an quận Tân Bình đã nhận đơn tố cáo của chị N.T.K.T. (21 tuổi) – người nhà bệnh nhân về việc đề nghị xử lý bác sĩ N.Q.C (bác sĩ công tác tại Bệnh viện Ung Bướu) có hành vi cưỡng dâm mình. “Đơn của chị T. gửi đến Công an quận Tân Bình qua đường bưu điện”, ông Hà nói.

cong-an-dang-thu-ly-vu-bac0si-benh-vien-ung-buou-bi-nguoi-nha-benh-nhan-to-cuong-dam-hinh-anh(1).png
Theo Thượng tá Lê Mạnh Hà – Phó phòng tham mưu, Công an TP.HCM thông tin về vụ bác sĩ Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM bị người nhà bệnh nhân tố cưỡng dâm - Ảnh: PV

Đến ngày 12.9, Công an quận Tân Bình đã nhận được công văn của Thanh tra Sở Y tế TP.HCM về việc chuyển thông tin vụ việc liên quan đến bác sĩ C. để Công an quận Tân Bình xác minh, điều tra, xử lý theo quy định.

“Hiện công an quận Tân Bình đã tiếp nhận đơn tố giác của chị N.T.K.T, và đang khẩn trương thu thập tài liệu, làm việc với các cá nhân liên quan để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật. Sau khi có kết quả công an TP sẽ thông tin đến các cơ quan truyền thông”, ông Hà cho biết.

Theo đơn tố cáo, chị T. có mẹ bị ung thư tuyến giáp từ năm 2020. Trong quá trình mẹ chữa ung thư, chị T. quen biết bác sĩ N.Q.C, công tác tại Khoa Y học hạt nhân, Bệnh viện Ung bướu TP.HCM.

Dù chạy chữa nhiều nơi, người bệnh đã bị di căn và xâm lấn khí quản. Tháng 4.2023, mẹ chị T. phải cấp cứu ở một bệnh viện lớn. Bác sĩ khuyên gia đình chuyển sang Bệnh viện Ung bướu TP.HCM.

Lúc này, chị T. nhắn tin cho bác sĩ N.Q.C để nhờ hỗ trợ. Bác sĩ C. nhắn chị T. mang toàn bộ hồ sơ lên phòng khám riêng (thực tế là nhà thuốc) tại quận Tân Bình để xem tình hình.

 Tại đây, bác sĩ C. nói tình trạng người mẹ của chị đã hết cách, chỉ có loại thuốc “nhắm trúng đích” tên Lenvaxen 10 mới có thể kéo dài thời gian sống đến hết năm

. Tuy nhiên, bác sĩ không nhận tiền thuốc mà nói “anh không cần tiền”, “anh muốn em làm anh vui”. Bác sĩ C. lao vào ôm nhưng chị phản kháng và bỏ về.

Tối 18.4, chị T theo lời hẹn của bác sĩ C. để sang nhận thuốc. Theo chị T., bác sĩ C. nói “em làm cho anh vui đi rồi anh đưa thuốc”, sau đó lao vào ôm và thực hiện hành vi xâm hại tình dục. 

 

 

 

Bài liên quan
Công an Sóc Trăng đưa nước uống về cho dân vùng khô khát
Sáng 24.4, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn (PCCC-CHCN) Công an tỉnh Sóc Trăng phối hợp với Công an xã Lai Hòa (thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) tổ chức chuyến đem nước uống về cho hơn 100 hộ dân ở xã này.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi các chức vụ
2 giờ trước Theo dòng thời sự
Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Công an đang thụ lý vụ một bác sĩ Bệnh viện Ung Bướu bị người nhà bệnh nhân tố cưỡng dâm