Theo Công an TP.Hà Nội, bọn tội phạm sử dụng những tiếng lóng như “kẹo”, “trà sữa”, “hàng bay”, “nước vui”... để ám chỉ các loại ma túy.
Theo Công an TP.Hà Nội, thời gian qua, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã đấu tranh, triệt xóa nhiều đường dây, ổ nhóm tội phạm ma túy quy mô lớn, phạm vi hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia.
Công an Hà Nội nhận thấy loại tội phạm này thường xuyên thay đổi cách thức hoạt động nhằm đối phó với cơ quan chức năng, che mắt quần chúng nhân dân.
Theo đó, phía Công an TP.Hà Nội đã thống kê được 4 thủ đoạn nổi bật của tội phạm ma túy.
Thứ nhất, chúng sử dụng những tiếng lóng như “kẹo”, “trà sữa”, “hàng bay”, “nước vui”... để ám chỉ các loại ma túy và thông qua các hội, nhóm trên Facebook, Zalo, Telegram để kết nối, giao dịch mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy.
Thứ hai, chúng ngụy trang ma túy dưới dạng thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, đồ chơi hoặc chế biến dưới dạng kẹo, bánh, nước uống, thuốc lá điện tử... dẫn đến người dân vô tình tiếp xúc hoặc sử dụng mà không hề hay biết.
Thứ ba, chúng lợi dụng sự nhẹ dạ, thiếu hiểu biết của người dân để vận chuyển trái phép ma túy dưới danh nghĩa “hàng xách tay”, “bưu phẩm”, “chuyển hộ hàng hóa”...
Thứ tư, loại tội phạm này lợi dụng hệ thống chuyển phát nhanh, dịch vụ giao nhận hàng hóa qua các nền tảng công nghệ để vận chuyển ma túy nhằm che giấu hành vi phạm tội.
Để chủ động phòng ngừa ma túy xâm nhập cộng đồng và hỗ trợ lực lượng công an trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, Công an TP.Hà Nội đề nghị phụ huynh cần chủ động quản lý con em trong sinh hoạt hằng ngày cũng như các mối quan hệ xã hội, đặc biệt là việc sử dụng mạng xã hội và thiết bị công nghệ.
Chú ý phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường ở con em mình, như thay đổi đột ngột về hành vi, thể chất, tâm lý bất thường, không tỉnh táo, sử dụng từ ngữ có thể là tiếng lóng ám chỉ ma túy...
Người dân tuyệt đối không nhận vận chuyển hàng hóa từ người lạ, không rõ nguồn gốc; kiểm tra kỹ gói, kiện hàng trước khi nhận vận chuyển. Tuyệt đối không nghe các lời lẽ rủ rê, kích động “thử” các chất ma túy.
Người dân cần đề cao cảnh giác, khi phát hiện những dấu hiệu nghi ngờ liên quan đến ma túy cần nhanh chóng báo cho cơ quan chức năng nơi gần nhất. Tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về tác hại của ma túy để nâng cao nhận thức cho bản thân và cộng đồng.
Công an Hà Nội nhấn mạnh việc phòng chống tội phạm ma túy không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan chức năng mà còn cần sự chung tay của toàn xã hội.