Tối 24.11, CSGT TP.HCM đồng loạt ra quân trên toàn thành phố và chia 5 cụm ở nội thành, 5 cụm ở ngoại ô để "siết" ma men, tài xế sử dụng chất kích thích.

Công an TP.HCM ra quân xử lý tài xế sử dụng chất kích thích, bia rượu khi lái xe

Tú Viên | 24/11/2023, 20:55

Tối 24.11, CSGT TP.HCM đồng loạt ra quân trên toàn thành phố và chia 5 cụm ở nội thành, 5 cụm ở ngoại ô để "siết" ma men, tài xế sử dụng chất kích thích.

Đó là thông tin được thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó giám đốc Công an TP.HCM cho biết tại hội nghị Sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) 11 tháng năm 2023 và triển khai một số nội dung công tác trọng tâm thực hiện từ nay đến hết năm 2023 do Công an TP.HCM tổ chức chiều 24.11.

Theo thiếu tướng Trần Đức Tài, chỉ trong 1 tuần thí điểm kiểm tra trên Quốc lộ 1, CSGT TP.HCM phát hiện 17 lái xe dương tính chất kích thích và 123 tài xế có nồng độ cồn. Tình trạng tài xế dùng chất kích thích, bia rượu diễn biến hết sức phức tạp và tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn.

hn(1).jpeg
Quang cảnh hội nghị

Ngay tối 24.11, CSGT TP.HCM đồng loạt ra quân trên toàn thành phố và chia 5 cụm ở nội thành, 5 cụm ở ngoại ô để "siết" ma men, tài xế sử dụng chất kích thích.

"Công an TP.HCM duy trì, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm TTATGT, đặc biệt là người sử dụng chất kích thích, rượu bia khi tham gia giao thông; hành vi chở quá khổ, quá tải gây mất TTATGT trên tuyến giao thông công cộng", thiếu tướng Trần Đức Tài nhấn mạnh.

Theo báo cáo, trong 11 tháng đầu năm 2023, lực lượng CSGT TP phát hiện xử lý 609.783 trường hợp vi phạm; tạm giữ 1.261 xe ô tô, 139.086 xe máy, 1.242 xe 3 - 4 bánh; xử phạt 390.208 trường hợp với số tiền gần 700 tỉ đồng; tước giấy phép lái xe 98.917 trường hợp.

Phó giám đốc Công an TP.HCM đề nghị trong hồ sơ nghiệp vụ cơ bản gồm tuyến, địa bàn cần bổ sung thêm đối tượng tham gia giao thông, đặc biệt là các hồ sơ đã xử phạt vi phạm hành chính về nồng độ cồn, có sử dụng ma túy.

“Tất cả những đối tượng nghiện ma túy ở địa phương đã có danh sách, do đó cần phối hợp với ngành LĐ-TB-XH, công an phường, xã, thị trấn để đối chiếu với Cục C08, Cục Quản lý đường bộ thuộc Bộ GTVT, từ đó lọc ra những người đã nghiện ma túy mà đã được cấp giấy phép lái xe các loại”, ông Tài yêu cầu và cho rằng từ danh sách này sẽ quản lý được các đối tượng cụ thể.

Theo thượng tá Trần Trung Hiếu, Trưởng phòng CSGT, PC08 sẽ chủ động rà soát các tuyến đường, khu vực thường xảy ra hoặc có nguy cơ xảy ra tụ tập, lưu thông thành đoàn, gây rối trật tự công cộng (TTCC) và đua xe trái phép; tham mưu Công an TP.HCM thành lập 5 cụm phòng chống đua xe; các đội, trạm CSGT xây dựng, sử dụng "tài khoản ảo" để tổ chức trinh sát các hội, nhóm trên mạng xã hội liên quan đến hoạt động tụ tập, chạy xe gây rối TTCC, đua xe trái phép.

Cùng với đó là tập trung theo dõi, rà soát, phát hiện các hội, nhóm trên mạng xã hội liên quan hoạt động tụ tập, chạy xe gây rối TTCC, đua xe trái phép và hoạt động các "lò độ xe", cơ sở mua bán phụ tùng phục vụ "độ xe"; các video đăng tải quảng bá hình ảnh về tụ tập, chạy xe tốc độ cao, mua bán phụ tùng, thông tin các "lò độ xe" .

Bài liên quan
TP.HCM: Lần đầu tiên triển khai cổng thông tin tuyển sinh lớp 10
Ngày 27.4, Sở GD-ĐT TP.HCM mở cổng thông tin tuyển sinh lớp 10 năm học 2024-2025.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Du lịch xanh lên ngôi
2 giờ trước Văn hóa
Xu hướng du lịch xanh trong những năm gần đây ngày càng "lên ngôi", được nhiều du khách trong và ngoài nước quan tâm.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Công an TP.HCM ra quân xử lý tài xế sử dụng chất kích thích, bia rượu khi lái xe