Thời sự

Công bố Nghị quyết thành lập thành phố Đồng Nai

Đức Nhân - Nguyễn Phong 18/05/2026 23:26

Tối 18/5, tại Quảng trường Long Hưng, TP.Đồng Nai đã diễn ra Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Đồng Nai.

Theo Nghị quyết số 30/2026/QH16 của Quốc hội, Thành phố Đồng Nai chính thức được thành lập từ ngày 30/4/2026, trở thành thành phố thứ 7 của cả nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Nghị quyết của Quốc hội
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Nghị quyết của Quốc hội.

TP. Đồng Nai được hình thành trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Đồng Nai trước đây, tiếp giáp TP.HCM, Lâm Đồng, Tây Ninh và Vương quốc Campuchia. Địa phương có diện tích hơn 12.700km², dân số gần 5 triệu người, gồm 95 đơn vị hành chính cấp xã với 33 phường và 62 xã.

Với vị trí chiến lược, TP. Đồng Nai giữ vai trò đầu mối liên kết trực tiếp giữa TP.HCM với khu vực Tây Nguyên, Duyên hải Nam Trung Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long. Những năm gần đây, địa phương ghi nhận tốc độ phát triển mạnh về hạ tầng giao thông, công nghiệp, dịch vụ và logistics.

Đồng Nai có nhiều lợi thế để là cực tăng trưởng đa chức năng

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập TP.Đồng Nai và trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố.

Phát biểu tại buổi lễ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Đồng Nai là vùng đất có chiều sâu lịch sử, văn hóa và cách mạng đặc biệt, từng là biểu tượng của ý chí kiên cường, lòng trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân trong kháng chiến.

Trong thời kỳ đổi mới và phát triển, Đồng Nai tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong với tinh thần dám nghĩ, dám làm, vượt khó và khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Từ một địa bàn giàu truyền thống cách mạng, Đồng Nai đã phát triển trở thành một trong những trung tâm công nghiệp, đô thị và hội nhập quan trọng của cả nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ.

Theo Tổng Bí thư, cùng với tăng trưởng kinh tế, địa phương cũng chú trọng thực hiện các chính sách an sinh xã hội như giảm nghèo bền vững, xóa nhà tạm, phát triển nhà ở xã hội, chăm lo giáo dục, y tế, văn hóa và các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thể hiện rõ truyền thống nhân văn và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới. Theo đó, vị thế mới đòi hỏi tư duy phát triển mới, năng lực quản trị cao hơn và trách nhiệm lớn hơn trước nhân dân và đất nước.

Đồng Nai ngày nay hội tụ nhiều lợi thế chiến lược hiếm có, như quy mô kinh tế, dân số, cơ sở hạ tầng và tài nguyên thiên nhiên, lịch sử, văn hóa đặc sắc. Những lợi thế ấy đặt thành phố vào vai trò của một cực tăng trưởng đa chức năng, một đô thị động lực, một trung tâm công nghiệp, hàng không và đổi mới sáng tạo của quốc gia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân thành phố cùng chung sức xây dựng khát vọng phát triển Đồng Nai trong tầm vóc một thành phố trực thuộc Trung ương hiện đại, năng động và có sức cạnh tranh cao. Trong đó, Đồng Nai cần tự đặt mình vào những chuẩn mực phát triển cao hơn, trở thành đô thị động lực có sức lan tỏa mạnh đối với vùng Đông Nam Bộ và cả nước. Thành phố được kỳ vọng từng bước xuất hiện trong các bảng xếp hạng đô thị đáng sống, đáng khởi nghiệp của châu Á và thế giới, nối tiếp vai trò tiên phong của Hà Nội và TP.HCM.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh để hiện thực hóa tầm nhìn đó, mỗi cán bộ, đảng viên, người dân và doanh nghiệp cần đồng lòng xây dựng Đồng Nai phát triển văn minh hơn, sáng - xanh - sạch - đẹp hơn, đáng sống hơn và đóng góp nhiều hơn cho đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng yêu cầu thành phố phát huy tối đa các lợi thế chiến lược như hạ tầng giao thông đa phương thức, nền tảng công nghiệp mạnh, mạng lưới logistics, vị trí cửa ngõ liên vùng, không gian biên giới cùng tiềm năng về con người và văn hóa. Những yếu tố này cần được kết nối thành một chỉnh thể phát triển thống nhất, trong đó công nghiệp, dịch vụ, đô thị, sinh thái, văn hóa, kinh tế biên mậu và quốc phòng - an ninh hỗ trợ lẫn nhau, tạo nên một Đồng Nai thông minh, hội nhập và mang bản sắc riêng của vùng Đông Nam Bộ.

Đồng Nai - Hào khí phương Nam, vươn mình cùng đất nước

Phát biểu đáp từ, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Đồng Nai Vũ Hồng Văn khẳng định, Đảng bộ thành phố Đồng Nai sẽ thực hiện bằng được ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn và hành động quyết liệt hơn, xây dựng thành phố Đồng Nai trở thành hình mẫu phát triển năng động, hiện đại, văn minh, hạnh phúc, là cực tăng trưởng quan trọng.

Thành phố sẽ thi đua cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao, cùng đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Ngay sau buổi lễ, đã diễn ra chương trình sử thi nghệ thuật Đồng Nai - Hào khí phương Nam, vươn mình cùng đất nước.

Chương trình nghệ thuật “Đồng Nai - Hào khí phương Nam, vươn mình cùng đất nước” được dàn dựng công phu, tái hiện hành trình 328 năm hình thành và phát triển của vùng đất Đồng Nai (1698-2026). Mở đầu chương trình là không gian nghệ thuật tái hiện buổi đầu mở cõi phương Nam khi Thống suất Nguyễn Hữu Cảnh vào kinh lược, lập huyện Phước Long, dựng dinh Trấn Biên, đặt nền móng xác lập chủ quyền và phát triển vùng đất Đồng Nai, Nam Bộ. Những trích đoạn từ văn bia Trấn Biên góp phần khắc họa chiều sâu văn hóa, truyền thống hiếu học và khát vọng vươn lên của vùng đất này.

Sử thi_01
Các tiết mục trong Chương trình sử thi nghệ thuật Đồng Nai - Hào khí phương Nam, vươn mình cùng đất nước.

Dòng chảy lịch sử tiếp tục được tái hiện qua các giai đoạn đấu tranh chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ với nhiều dấu mốc hào hùng như phong trào Phú Riềng Đỏ, Chiến khu Đ, chiến thắng Đồng Xoài, trận đánh Tổng kho Long Bình hay chiến công của lực lượng Đặc công Rừng Sác. Đặc biệt, chương trình dành nhiều thời lượng khắc họa chiến thắng Xuân Lộc – trận đánh mang ý nghĩa chiến lược mở toang “cánh cửa thép” để quân ta tiến vào giải phóng Sài Gòn năm 1975. Những hình ảnh chiến trường ác liệt, tinh thần chiến đấu quả cảm của quân và dân miền Đông đã tạo nên cao trào xúc động cho chương trình.

Các tiết mục trong Chương trình sử thi nghệ thuật Đồng Nai - Hào khí phương Nam, vươn mình cùng đất nước.
Các tiết mục trong Chương trình sử thi nghệ thuật Đồng Nai - Hào khí phương Nam, vươn mình cùng đất nước.

Không chỉ nhìn lại lịch sử, sử thi nghệ thuật còn khắc họa diện mạo Đồng Nai thời kỳ hội nhập và phát triển. Từ vùng đất chịu nhiều khó khăn sau chiến tranh, Đồng Nai đã vươn lên trở thành trung tâm công nghiệp, logistics, dịch vụ và hàng không hiện đại của cả nước, đồng thời trở thành thành phố trực thuộc Trung ương thứ 7 của Việt Nam. Đây được xem là dấu mốc quan trọng, mở ra chặng đường phát triển mới cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đồng Nai.

Các tiết mục trong Chương trình sử thi nghệ thuật Đồng Nai - Hào khí phương Nam, vươn mình cùng đất nước.
Các tiết mục trong Chương trình sử thi nghệ thuật Đồng Nai - Hào khí phương Nam, vươn mình cùng đất nước.

Khép lại chương trình là hình ảnh dòng sông Đồng Nai miệt mài chảy, mang theo hào khí tiền nhân hòa cùng khát vọng phát triển của thế hệ hôm nay trên hành trình dựng xây đất nước phồn vinh, thịnh vượng. Chương trình có sự tham gia của đông đảo nghệ sĩ, diễn viên, ca sĩ cùng phần dẫn dắt của Hoài Anh và Hữu Bằng. Ca sĩ Phạm Thu Hà trình diễn ca khúc Đêm thành phố đầy sao của nhạc sĩ Trần Long Ẩn, mang đến cảm xúc tự hào và niềm tin vào tương lai của thành phố Đồng Nai trong kỷ nguyên mới.

Sau sử thi nghệ thuật là màn bắn pháo hoa tầm cao tại Quảng trường Long Hưng, khép lại chương trình đầy cảm xúc và tự hào.

Nổi bật
      Mới nhất
      Công bố Nghị quyết thành lập thành phố Đồng Nai
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO