Ngày 21.02, Tập đoàn T&T Group của doanh nhân Đỗ Quang Hiển và Tập đoàn EREX - công ty hàng đầu trong lĩnh vực năng lượng điện sinh khối của Nhật Bản đã ký biên bản ghi nhớ về việc triển khai hợp tác trong lĩnh vực năng lượng sinh khối tại Việt Nam.
Khi đứng ra tổ chức Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung Liên Hợp Quốc về Biến đổi khí hậu (COP26), nước chủ nhà Anh từng tuyên bố một trong những mục tiêu của sự kiện cấp cao này là “đưa than đá lui vào quá khứ”.
Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung Liên Hợp Quốc về Biến đổi khí hậu (COP26) kết thúc vào ngày 13.11 với một thỏa thuận có nhiều đột phá.
Tại Hội nghị COP26, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã phát biểu khẳng định, Việt Nam cam kết mạnh mẽ đạt mức phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050.
Lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc, hai quốc gia phát thải khí nhà kính lớn nhất thế giới đã tuyên bố về sự cần thiết phải hành động trước nguy cơ biến đổi khí hậu.
Tổng thống Joe Biden hôm 1.11 cam kết với các nhà lãnh đạo thế giới rằng Mỹ sẽ thực hiện lời hứa cắt giảm một nửa lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính vào cuối thập kỷ này, nhưng sự thất bại trong nước đã làm tăng thêm sự không chắc chắn về khả năng thực hiện lời hứa của ông.
Một hội nghị quan trọng của Liên Hợp Quốc nhằm ngăn chặn những tác động tai hại nhất của biến đổi khí hậu đã bắt đầu hôm 1.11. Mục tiêu của nó trở nên khó khăn hơn bởi các quốc gia công nghiệp lớn không đồng ý các cam kết mới đầy tham vọng.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình không đến Rome dự hội nghị Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) như nguyên thủ các quốc gia khác.
Nhân chuyến tham dự Hội nghị COP26 và thăm làm việc tại Anh, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp lãnh đạo một số doanh nghiệp, trường đại học lớn của Anh.
Thủ tướng bắt đầu chuyến công tác tham dự Hội nghị lần thứ 26 các Bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đối khí hậu (COP26) và thăm làm việc tại Vương quốc Anh theo lời mời của Thủ tướng Vương quốc Anh Boris Johnson.