Hiện mỗi ngày TP.HCM phát sinh khoảng 9.800 tấn rác thải sinh hoạt, cao điểm lễ, Tết con số này lên đến 11.000 tấn. Ngoài bãi Đa Phước (ở huyện Bình Chánh), rác thải còn được chuyển về các nhà máy khác ở khu xử lý Tây Bắc, huyện Củ Chi.
Tuy thị trường bất động sản ở H.Cần Giờ có tương lai đầy triển vọng nhưng chỉ dành cho những người đầu tư nghiêm túc, lâu dài, còn sự đầu cơ lướt sóng tiềm ẩn rất nhiều yếu tố phải cân nhắc.
Dự kiến đến năm 2027, TP.HCM sẽ hoàn thiện hồ sơ, phối hợp với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tham mưu Thủ tướng Chính phủ quyết định việc đề nghị UNESCO xem xét đưa di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi vào danh mục Di sản thế giới.
Tối 15.1, tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ – Thành phố Hà Nội, Hiệp hội Năng lượng Việt Nam đã tổ chức Lễ vinh danh các Doanh nghiệp vì sự nghiệp phát triển năng lượng Việt Nam bền vững năm 2022.
Sáng 12.10, tại hội nghị tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM với người dân huyện Củ Chi, Chủ tịch Phan Văn Mãi cho biết UBND TP sẽ cùng huyện Củ Chi gặp gỡ các nhà đầu tư để triển khai các quy hoạch, không để lãng phí, không để quy hoạch treo.
Hàng năm, trang trại ở miền bắc nước Pháp của nông dân Emmanuel Lefebvre sản xuất hàng nghìn tấn rau diếp quăn. Tuy nhiên, năm nay ông có thể phải từ bỏ vụ mùa vì chi phí năng lượng dùng cho khâu đông lạnh rau quá cao.
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND TP mong muốn Củ Chi luôn tiếp nối truyền thống anh hùng cách mạng, đổi mới, sáng tạo hơn nữa, chung tay xây dựng TP.HCM thành TP thông minh.
Chiều 19.8, đoàn công tác TP.HCM đã làm việc với UBND huyện Củ Chi về tình hình kinh tế - xã hội 7 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 5 tháng cuối năm 2022 và giải quyết các kiến nghị, đề xuất của huyện Củ Chi.
Ngày 3.8, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ dẫn đầu đoàn công tác thành phố làm việc với UBND huyện Củ Chi về công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn.
Chủ tịch nước nhấn mạnh "Củ Chi, Hóc Môn là con rồng đang ngủ sắp tỉnh dậy để phát triển mạnh mẽ". Đây là thành phố sinh thái phía Tây của TP.HCM với trên 1 triệu dân nhưng chưa phát triển xứng tầm.
Di tích sẽ trở thành phế tích khi không được “sống” đúng nghĩa. Di tích cũng cần có một “sức khỏe”, cũng cần có sự chăm chút đầu tư, cũng cần được sưởi ấm bởi tình người. Đó là đạo lý, là văn hóa, là hồn cốt của các thế hệ hôm nay và mai sau.
Thông tin trên được đại diện Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư TP.HCM cho biết tại cuộc họp báo thông tin về hình kinh tế - xã hội tháng 2.2022 vào chiều 7.3.
Dù đã chạy xe liên tục suốt nhiều tiếng nhưng những người hùng mang màu áo xanh Grab vẫn mải miết băng qua mọi nẻo đường Sài Gòn, vì họ biết đang còn rất nhiều người ngoài kia đang cần hỗ trợ.