Thời sự

Cử tri TP.HCM bức xúc chuyện giao thông, môi trường chưa được cải thiện

Nguyễn Tuyết 05/03/2026 17:45

Tại buổi tiếp xúc cử tri ngày 5.3, nhiều ý kiến gửi gắm kỳ vọng vào đại biểu Quốc hội khóa XVI trong việc phản ánh nguyện vọng dân sinh, thúc đẩy chính sách cho TP.HCM.

Sáng 5.3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường Sài Gòn và Tân Định (TP.HCM) tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 6. Trọng tâm thảo luận xoay quanh các quyết sách về môi trường, hạ tầng giao thông, an sinh xã hội và quản lý đất công.

Trao đổi về định hướng không gian đô thị, TP.HCM xác định hạ tầng giao thông là “khâu đột phá”, với ưu tiên nguồn lực trong nhiệm kỳ tới cho các dự án trọng điểm nhằm kéo giảm ùn tắc. Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cho biết trong nhiệm kỳ này, thành phố sẽ tập trung nguồn lực cho nhiều dự án giao thông trọng điểm, trong đó có phát triển giao thông ngầm và hệ thống đường sắt đô thị.

111.jpg
Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang phát biểu tại hội nghị

Một nội dung được cử tri quan tâm là bài toán hạ tầng phục vụ nhu cầu đi lại và đỗ xe tại khu vực trung tâm. Theo thông tin nêu tại hội nghị, TP.HCM đang rà soát, thống kê các vị trí có khả năng xây dựng bãi đỗ xe ngầm để từng bước triển khai trong thời gian tới. Song song, thành phố tiếp tục đẩy mạnh đầu tư hệ thống giao thông đô thị, nhấn mạnh vai trò các tuyến đường sắt đô thị trong việc “chia lửa” cho giao thông mặt đất, giảm áp lực ùn tắc.

Ở góc nhìn quản trị đô thị, các ý kiến tại hội nghị cũng cho thấy kỳ vọng vào cách làm “đi trước một bước” trong quy hoạch và đầu tư: không chỉ mở rộng đường, mà phải tổ chức lại mạng lưới vận tải công cộng, tăng năng lực kết nối, tạo lựa chọn di chuyển đủ hấp dẫn để người dân giảm phụ thuộc phương tiện cá nhân.

Liên quan chỉnh trang đô thị và nhà ở xã hội, Bí thư Thành ủy TP.HCM cho biết thành phố đang kêu gọi nhà đầu tư tham gia cải tạo, xây mới các khu vực xuống cấp tại trung tâm như khu chợ Gà, khu Mã Lạng. Đồng thời, TP.HCM tiếp tục đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội và nhà lưu trú cho công nhân, nhằm bổ sung nguồn cung phù hợp với nhu cầu an cư của người lao động.

Về bảo vệ môi trường, lãnh đạo TP.HCM nhấn mạnh cần có giải pháp tổng thể, nhất là trong kiểm soát ô nhiễm không khí tại các đô thị lớn. Một trong các nguyên nhân được nêu là khí thải từ nhà máy và phương tiện giao thông sử dụng nhiên liệu xăng, dầu. Trên cơ sở đó, thời gian tới TP.HCM sẽ khuyến khích người dân từng bước chuyển đổi từ phương tiện xăng, dầu sang phương tiện chạy điện, đồng thời thúc đẩy phát triển và sử dụng giao thông công cộng dùng năng lượng sạch, thân thiện môi trường.

z.jpg
TP.HCM rà soát dự án trọng điểm, chuẩn bị bãi xe ngầm

Tuy nhiên, TP.HCM cũng tính đến khả năng đáp ứng của người dân khi thay đổi thói quen sử dụng phương tiện. Theo Bí thư Thành ủy TP.HCM, không phải gia đình nào cũng có thể ngay lập tức thay thế xe xăng, dầu bằng xe điện. Vì vậy, việc chuyển đổi sẽ triển khai theo lộ trình phù hợp, tránh áp dụng biện pháp đột ngột như cấm phương tiện xăng, dầu trong một thời điểm nhất định. Ông Trần Lưu Quang nhấn mạnh để làm được, thành phố phải đi từng bước và cần sự đồng lòng, chung tay góp sức của người dân.

Cùng với giải pháp giảm phát thải, TP.HCM nêu định hướng di dời một số doanh nghiệp sản xuất trong nội đô ra khu vực vùng ven nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Ở mảng xử lý chất thải rắn, thành phố cho biết sẽ đẩy mạnh đầu tư các nhà máy đốt rác hiện đại, từng bước thay thế hình thức chôn lấp.

TP.HCM cũng dự kiến tổ chức hệ thống trạm trung chuyển rác thải trên địa bàn khoảng 38 trạm, đồng thời điều chỉnh lại hoạt động thu gom rác dân lập để hạn chế tình trạng ùn ứ rác tại các khu dân cư đông đúc. Bí thư Thành ủy TP.HCM khẳng định cam kết và “sẽ thực hiện cho bằng được” các nội dung đã đặt ra.

Nội dung an sinh xã hội tại hội nghị còn mở rộng tới việc cải tạo, xây dựng mới chung cư cũ. Theo Bí thư Thành ủy TP.HCM, khu vực trung tâm hiện vẫn còn nhiều khu nhà xuống cấp như khu chợ Gà, khu Mã Lạng. Thành phố đang kêu gọi nhà đầu tư tham gia xây dựng các khu chung cư cao tầng thay thế để cải thiện điều kiện sống cho người dân. Song song, thành phố tiếp tục thúc đẩy nhà ở xã hội và nhà ở cho công nhân thuê như một mũi nhọn an cư bền vững.

Với nhóm yếu thế và trẻ em, Bí thư Thành ủy TP.HCM yêu cầu các địa phương phải sâu sát, tạo sinh kế cho người nghèo và người khuyết tật. Đặc biệt, cần quan tâm bảo vệ trẻ em trước tác động tiêu cực của không gian mạng và nâng cao cảnh giác với vấn nạn tin giả.

Trao đổi thêm về mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Bí thư Thành ủy TP.HCM gửi gắm thông điệp đến đội ngũ cán bộ: không chỉ dừng ở “gần dân, sát dân”, cán bộ phải thực sự “thân thiết với người dân”, lấy tinh thần cầu thị để lắng nghe và giải quyết thấu đáo các kiến nghị chính đáng của cử tri.

Đơn vị bầu cử số 6 của TP.HCM gồm các phường: Tân Định, Sài Gòn, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh, Bàn Cờ, Xuân Hòa, Hòa Hưng, Nhiêu Lộc, Diên Hồng, Vườn Lài, Phú Nhuận, Cầu Kiệu, Đức Nhuận, Tân Sơn Nhất, Tân Sơn Hòa, Chợ Quán, An Đông, Chợ Lớn, Bình Tây, Bình Tiên, Bình Phú.

Nổi bật
      Mới nhất
      Cử tri TP.HCM bức xúc chuyện giao thông, môi trường chưa được cải thiện
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO