Thời sự

Cử tri TP.HCM lo giá xăng, gas tăng cao

Nguyễn Tuyết 09/03/2026 16:05

Tại buổi tiếp xúc cử tri ở phường Thới An, giá xăng dầu, gas, y tế, giáo dục và thủ tục hành chính là những nội dung được quan tâm.

Ngày 9.3, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc tổ bầu cử số 10 và các ứng cử viên đại biểu HĐND tại TP.HCM đã tiếp xúc cử tri phường Thới An. Tại đây, nhiều vấn đề sát sườn đời sống được nêu ra, trong đó nổi bật là nỗi lo giá xăng dầu, giá gas leo thang trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động.

Điểm đáng chú ý là cử tri không chỉ bày tỏ băn khoăn về chi phí sinh hoạt tăng, mà còn đặt câu hỏi về khả năng bảo đảm nguồn cung năng lượng, ngăn chặn tình trạng găm hàng và ổn định thị trường. Nhiều ý kiến cũng đề cập an toàn thực phẩm, y tế, giáo dục, đất đai, môi trường sống và cải cách thủ tục hành chính.

Giá xăng, gas tăng thành mối lo trực tiếp của cử tri

Cử tri Lê Viết Kỳ, ngụ phường Thới An, cho rằng trong bối cảnh giá xăng dầu và gas liên tục tăng do biến động của tình hình thế giới, người dân rất cần những giải pháp cụ thể để bình ổn giá cả và bảo đảm an ninh năng lượng. Theo cử tri này, nếu không có các biện pháp điều hành kịp thời, sức ép chi tiêu sẽ tiếp tục đè nặng lên đời sống người dân, nhất là tại đô thị lớn như TP.HCM.

z760168958342420ddc498324d3b8189d05c8710479b07-10512268.jpg
Giá xăng, gas tăng thành mối lo trực tiếp của cử tri

Không dừng ở câu chuyện giá cả, cử tri còn đề nghị các ứng cử viên nêu giải pháp ngăn chặn tình trạng doanh nghiệp găm hàng xăng dầu, gas, gây gián đoạn nguồn cung các dịch vụ thiết yếu. Đây là nỗi lo từng nhiều lần xuất hiện khi thị trường năng lượng biến động mạnh, bởi chỉ cần nguồn cung trục trặc, tác động sẽ lan nhanh sang vận tải, sản xuất và sinh hoạt hằng ngày.

Trả lời nội dung này, người ứng cử ĐBQH Phạm Văn Thanh (Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam) cho rằng đây là vấn đề mang tính vĩ mô. Theo ông, để bảo đảm nguồn cung xăng dầu, các cơ quan trung ương đã tính đến nhiều giải pháp như sử dụng quỹ bình ổn giá và xem xét điều chỉnh thuế nhập khẩu xăng dầu.

Ông Thanh cho rằng trước mắt cần đa dạng hóa nguồn cung, đồng thời có các chính sách linh hoạt hơn để ứng phó với biến động của thị trường năng lượng toàn cầu. Ông cũng nêu ý kiến nên tăng thời gian dự trữ năng lượng lên 60-90 ngày và huy động thêm sự tham gia của doanh nghiệp để bảo đảm nguồn cung lâu dài.

Một nội dung gây chú ý là quan điểm Petrolimex có thể chấp nhận giảm lợi nhuận để nhập khẩu xăng dầu, bảo đảm nguồn cung cho thị trường, nhất là tại các đô thị lớn như TP.HCM và Hà Nội. Theo ông Thanh, điều hành thị trường cũng cần dựa trên quản trị chuỗi cung ứng hiệu quả hơn, ứng dụng dữ liệu và công nghệ để giảm chi phí trung gian, tăng minh bạch, dự báo sớm biến động và xử lý nghiêm hành vi đầu cơ.

Có thể thấy, điều cử tri quan tâm không chỉ là lời hứa giữ ổn định thị trường, mà là những giải pháp đủ cụ thể để người dân bớt bị động trước các đợt tăng giá năng lượng.

Từ y tế, giáo dục đến thủ tục hành chính, cử tri chờ giải pháp cụ thể

Bên cạnh câu chuyện giá xăng và gas, buổi tiếp xúc cử tri còn ghi nhận nhiều ý kiến liên quan đến an toàn thực phẩm, chăm sóc y tế toàn dân, môi trường học tập cho học sinh, quyền lợi đất đai và cải cách thủ tục hành chính.

Người ứng cử đại biểu Quốc hội Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết sẽ tiếp tục đề xuất các chính sách phù hợp, tăng đầu tư và triển khai giải pháp đồng bộ để nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống y tế. Bà cũng nêu định hướng từng bước thực hiện chính sách miễn viện phí, trước hết cho người yếu thế theo lộ trình.

Liên quan an toàn thực phẩm, bà Trần Thị Diệu Thúy cho rằng cần kiểm soát chặt chuỗi cung ứng thông qua truy xuất nguồn gốc. Theo bà, việc bảo đảm chất lượng thực phẩm không chỉ dừng ở khâu kiểm tra cuối cùng mà phải được theo dõi xuyên suốt từ nguồn cung đến tiêu thụ.

Ở lĩnh vực tư pháp, người ứng cử Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM, cam kết tiếp tục phối hợp với các ngành, địa phương đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực tư pháp, nâng cao chất lượng đội ngũ bổ trợ tư pháp, góp phần tăng công khai, minh bạch và bảo vệ tốt hơn quyền lợi hợp pháp của người dân, doanh nghiệp.

Liên quan đất đai và môi trường sống, người ứng cử ĐB HĐND Nguyễn Toàn Thắng (Giám đốc Sở NN-MT TP.HCM) cam kết lấy sự hài lòng của người dân làm chuẩn mực hành động, thường xuyên giữ liên hệ với cử tri, trực tiếp theo dõi và phối hợp xử lý từng bước các nội dung liên quan quyền lợi đất đai, môi trường sống trên địa bàn.

Trong khi đó, người ứng cử Trần Diệp Tuấn (Bí thư Đảng ủy Đại học Y Dược TP.HCM) nhấn mạnh mục tiêu thúc đẩy chính sách để mọi người dân, đặc biệt là trẻ em và thanh thiếu niên, được tiếp cận giáo dục có chất lượng, không phân biệt hoàn cảnh. Ông cũng đề cập việc củng cố tuyến y tế cơ sở, giảm tải bệnh viện bằng phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu tại nơi người dân sinh sống.

Ở mảng trợ giúp pháp lý và an sinh xã hội, người ứng cử ĐBQH Hà Hải (Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM) cho biết sẽ tiếp tục thúc đẩy hoạt động trợ giúp pháp lý miễn phí, ưu tiên hỗ trợ nguồn lực cho diện chính sách và các nhóm yếu thế tại địa phương.

Buổi tiếp xúc cử tri tại phường Thới An cho thấy những vấn đề người dân quan tâm vẫn xoay quanh đời sống hằng ngày: giá cả, sức khỏe, học hành, thực phẩm, thủ tục và môi trường sống. Điều cử tri chờ đợi sau các cuộc tiếp xúc không chỉ là chương trình hành động được trình bày trước mắt, mà là khả năng biến những cam kết đó thành kết quả cụ thể trong thực tế.

Nổi bật
      Mới nhất
      Cử tri TP.HCM lo giá xăng, gas tăng cao
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO