Tối 3.9, Sở Công Thương TP. Hà Nội vừa có thông tin về việc đảm bảo nguồn cung và điều phối hàng hóa phục vụ nhân dân phòng chống dịch COVID-19 cho 3 phân vùng từ 6h ngày 6.9 đến 6h ngày 21.9.
Tại cuộc họp với 1.060 xã, phường của 20 tỉnh giãn cách xã hội ngày 29.9, Thủ tướng lưu ý việc tiêm vắc xin và xét nghiệm cho các shipper để bổ sung lực lượng vận chuyển, cung ứng hàng hóa cho người dân.
Trong chuyến kiểm tra công tác phòng chống dịch ở TP.HCM vào sáng 26.8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính lưu ý, TP.HCM và chính quyền các cấp phải tranh thủ "thời gian vàng" này để kiểm soát dịch bệnh nhanh nhất có thể.
Ngày 22.8, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Thị Thắng ký ban hành văn bản số 2798/KH-UBND về kế hoạch đảm bảo cung ứng hàng hóa trong giai đoạn TP.HCM thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19.
Theo ông Lê Huỳnh Minh Tú - Phó giám đốc Sở Công Thương TP.HCM, trong thời gian tới, các siêu thị tại TP.HCM không đóng cửa mà chỉ thay đổi phương thức phân phối nhằm cung ứng thực phẩm cho người dân, phù hợp với từng địa bàn.
Trước tình hình người dân TP.HCM đổ dồn đi mua gom thực phẩm, lực lượng quản lý thị trường khẳng định sẽ tăng cường giám sát tình hình cung ứng, giá cả hàng hóa tại đây.
Theo Sở Công Thương Đà Nẵng, với kế hoạch cung ứng hàng hóa đã được chuẩn bị cùng với kinh nghiệm triển khai tại quận Sơn Trà trước đó, hàng hóa sẽ được cung ứng đủ, đáp ứng nhu cầu cơ bản cho người dân.
Chính phủ yêu cầu kiểm soát chặt biện pháp giãn cách xã hội nhưng tránh đứt gãy chuỗi cung ứng lao động, hàng hóa, cắt giảm chi phí hội nghị, công tác.
Bà Ngô Tường Vy (Công ty XNK trái cây Chánh Thu) cho biết nhiều khi nghe nông dân gọi mua hàng mà rớt nước mắt, mong Chính phủ có những hỗ trợ cho doanh nghiệp trong thời gian sắp tới.